Kết quả khi Elon Musk nhờ dân mạng định đoạt 21 tỉ USD cổ phiếu Tesla

Thanh Hà |

Elon Musk hỏi người dùng Twitter rằng liệu ông có nên bán một số cổ phiếu Tesla hay không. Người dùng Twitter đã nhanh chóng tư vấn cho tỉ phú giàu nhất thế giới.

Cuộc thăm dò trên Twitter được Elon Musk mở ngày 6.11 và đóng ngay 14h15 ngày 7.11, giờ New York. Nhà sáng lập Tesla hỏi cư dân mạng rằng ông có nên bán 10% cổ phần của mình trong công ty xe điện không.

Trong 3,5 triệu người dùng Twitter tham gia khảo sát, khoảng 58%, ủng hộ việc Elon Musk bán cổ phiếu Tesla, Bloomberg đưa tin.

Số cổ phiếu mà Elon Musk tham khảo ý kiến người dùng được định giá khoảng 21 triệu USD dựa trên 170,5 triệu cổ phiếu Tesla mà ông sở hữu.

"Tôi đã sẵn sàng để chấp nhận một trong hai kết quả" - Elon Musk tweet khi đóng khảo sát.

Cuộc khảo sát trên Twitter về cách định đoạt 10% cổ phiếu của Tesla mà Elon Musk vừa thực hiện là ví dụ mới nhất về cách dùng mạng xã hội của tỉ phú giàu nhất thế giới cũng như cho thấy lượng người hâm mộ hùng hậu của ông trên nền tảng.

Chia sẻ của Elon Musk trên Twitter trước đây từng ảnh hưởng tới giá cổ phiếu của Tesla. Năm 2018, Elon Musk đã đồng ý tham vấn ý kiến một luật sư của Tesla trước khi công bố những thông tin quan trọng cho các nhà đầu tư theo thỏa thuận đạt được với cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ. Hiện chưa rõ khảo sát trên Twitter cuối tuần qua của Elon Musk có sự thông qua của luật sư này chưa.

Việc bán cổ phiếu số lượng lớn như vậy từ người trong công ty thường là một tín hiệu tiêu cực nhưng quy mô này sẽ không ảnh hưởng nhiều tới Tesla, Dan Ives - nhà phân tích tại Wedbush Securities, nhận định. Nhu cầu với cổ phiếu Tesla vẫn cao với cả các nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư lẻ.

Cổ phiếu của Tesla đã tăng 73% trong năm nay lên 1.222,09 USD vào ngày 5.11, giúp công ty có mức định giá 1,2 nghìn tỉ USD.

Tỉ phú Elon Musk không nhận lương của Tesla. Ông có 170,5 triệu cổ phiếu trong công ty trị giá 208,3 tỉ USD tính đến thời điểm kết thúc giao dịch ngày 5.11. Với mức giá 1.222,09 USD/cổ phiếu, 10% trong số cổ phiếu này được định giá 20,8 tỉ USD. Với mức thuế lợi tức vốn dài hạn là 20% với một người trong khung thu nhập của Elon Musk, mức thuế từ việc bán số cổ phiếu trên sẽ lên tới 4,2 tỉ USD, theo CNN.

Tỉ phú giàu nhất thế giới sở hữu 80% trong số 170,5 triệu cổ phiếu Tesla này kể từ khi công ty IPO năm 2010. Ngoài cổ phiếu hiện có, Elon Musk có quyền chọn mua thêm 73,5 triệu cổ phiếu khác. Hiện chưa rõ liệu những cổ phiếu này có được tính vào cổ phần của ông không nếu cộng đồng người dùng Twitter thuyết phục được ông bán 10% cổ phần trong Tesla.

Cuộc điều tra của ProPublica vào tháng 6 cho thấy Elon Musk không đóng thuế thu nhập liên bang vào năm 2018 và năm 2017, ông chỉ phải đóng 65.000 USD.

"Xin lưu ý, tôi không nhận lương hoặc tiền thưởng từ bất kỳ đâu. Tôi chỉ có cổ phiếu, do đó, cách duy nhất để tôi nộp thuế cá nhân là bán cổ phiếu" - Elon Musk viết trên Twitter ngày 6.11.

Đầu tuần trước, Elon Musk tuyên bố bán cổ phiếu Tesla ngay nếu cơ quan của Liên Hợp Quốc chứng minh được 6 tỉ USD giải quyết được nạn đói toàn cầu. Phát biểu này được nhà sáng lập Tesla và SpaceX đưa ra sau khi Giám đốc Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên Hợp Quốc David Beasley chỉ trích giới siêu giàu, và đặc biệt là 2 người giàu nhất thế giới - nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos và tỉ phú Elon Musk. Ông David Beasley cho biết, 6 tỉ USD có thể giúp đỡ 42 triệu người. Số tiền này tương đương với khoảng 2% tài sản của Elon Musk.

Tính đến 7.11, là người giàu nhất trên Trái đất, Elon Musk có tài sản ròng 338 tỉ USD, theo Chỉ số Tỉ phú Bloomberg.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Elon Musk lại gây bão Twitter với khoản tiền 21 tỉ USD

Ngọc Vân |

Elon Musk "trưng cầu dân ý" trên Twitter về việc bán 10% cổ phiếu Tesla trị giá 21 tỉ USD.

Tỉ phú Elon Musk đăng thơ cổ Trung Quốc, dân mạng được phen đoán mò ẩn ý

Bảo Châu |

Tỉ phú giàu nhất thế giới Elon Musk vừa đăng bài thơ cổ 1.800 tuổi của Trung Quốc đầy ẩn ý lên Twitter khiến cư dân mạng xôn xao phỏng đoán.

Elon Musk nêu điều kiện để chi ngay 2% tài sản giải quyết nạn đói

Ngọc Vân |

Tỉ phú giàu nhất thế giới Elon Musk muốn có bằng chứng về việc 6 tỉ USD, tương đương 2% tài sản của ông, có thể giải quyết nạn đói trên thế giới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Elon Musk lại gây bão Twitter với khoản tiền 21 tỉ USD

Ngọc Vân |

Elon Musk "trưng cầu dân ý" trên Twitter về việc bán 10% cổ phiếu Tesla trị giá 21 tỉ USD.

Tỉ phú Elon Musk đăng thơ cổ Trung Quốc, dân mạng được phen đoán mò ẩn ý

Bảo Châu |

Tỉ phú giàu nhất thế giới Elon Musk vừa đăng bài thơ cổ 1.800 tuổi của Trung Quốc đầy ẩn ý lên Twitter khiến cư dân mạng xôn xao phỏng đoán.

Elon Musk nêu điều kiện để chi ngay 2% tài sản giải quyết nạn đói

Ngọc Vân |

Tỉ phú giàu nhất thế giới Elon Musk muốn có bằng chứng về việc 6 tỉ USD, tương đương 2% tài sản của ông, có thể giải quyết nạn đói trên thế giới.