Kết quả bầu cử tồi tệ nhất lịch sử giáng đòn mạnh vào Thủ tướng Đức Merkel

Ngọc Vân |

Chính trường Đức đang chao đảo khi Đảng Xã hội Thiên chúa giáo (CSU) kết nghĩa của Thủ tướng Angela Merkel trong liên minh với Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) nhận kết quả bầu cử tồi tệ nhất kể từ năm 1950 ở bang giàu nhất nước Đức Bavaria.

Theo kết quả sơ bộ, CSU chỉ nhận được 37.3% phiếu bầu ở Baravia. Trong khi đó, đảng cánh hữu AfD lần đầu tiên bước vào quốc hội.

Hôm 14.10, cử tri Bavaria đi bỏ phiếu để quyết định thành phần nghị nghiện gồm 180 ghế. Đảng CSU giành được 37.3% ở bang lớn nhất và đông dân thứ 2 của Đức - theo kết quả thăm dò sơ bộ của đài ARD.

Đây là kết quả bầu cử tồi tệ nhất kể từ năm 1950 và mất đa số tuyệt đối lần thứ 2 kể từ năm 1962. Điều đó có nghĩa là CSU sẽ phải thành lập một liên minh.

Tổng thư ký Đảng CSU gọi đây là "ngày cay đắng" đối với CSU, trong khi từ chối bình luận về khả năng thành lập liên minh.

Thủ hiến bang Bavaria Markus Soder của Đảng CSU cho biết "đây không phải là một ngày dễ dàng". Tuy nhiên, ông gọi đảng mình là "đảng mạnh nhất" và bổ sung rằng nhiệm vụ quan trọng nhất là giữ cho đất nước ổn định.

Kết quả bầu cử có thể coi là một đòn giáng đối với Thủ tướng Angela Merkel, vì đảng của bà hoàn toàn không hiện diện ở Bavaria, mà chỉ có CSU là "cánh tay" của Thủ tướng ở đó. Đổi lại, CSU không có mặt ở bất kỳ tiểu bang nào khác.

Từ ba năm nay CSU đã liên tục chỉ trích Thủ tướng Merkel về chính sách di dân nhập cư, tạo ra những căng thẳng trong chính phủ. Chẳng hạn, buổi mít tinh vận động tranh cử cuối cùng của đảng CSU vào ngày 12.10 có khách mời danh dự là Thủ tướng Áo Sebastian Kurz chứ không phải là Thủ tướng Đức Merkel.

Ông Bijan Tavassoli, thành viên Đảng cánh tả Die Linke nói với RT, kết quả bầu cử gửi một thông điệp rõ ràng về những gì người dân mong muốn, và đó không phải là bà Angela Merkel.

"Mặc dù bà Merkel không có mặt trong lá phiếu hôm nay, nhưng thực sự là bà ấy có. Và đây là cuộc bỏ phiếu rõ ràng để chấm dứt kỷ nguyên của bà Merkel" - ông Tavassoli nói.

Lần cuối cùng các đồng minh của bà Merkel không nắm giữ đa số trong quốc hội là vào năm 2008 khi CSU nhận khoảng 43% số phiếu và phải tham gia liên minh với Đảng Dân chủ Tự do FDP.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Angela Merkel tái đắc cử nhiệm kỳ 4

H.Liên |

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kết thúc quãng thời gian nửa năm bế tắc trong quá trình hình thành liên minh hậu tổng tuyển cử và được Quốc hội bầu vào nhiệm kỳ 4 và có thể là nhiệm kỳ cuối cùng của bà tại nền kinh tế lớn nhất Châu Âu.

Thủ tướng Đức Angela Merkel tiết lộ kế hoạch quan trọng trong năm 2018

Hà Liên |

Thủ tướng Đức Angela Merkel dự kiến sẽ đề cập tới nỗ lực tối đa nhằm thành lập chính phủ ổn định càng sớm càng tốt trong năm 2018.

Đối thủ của bà Angela Merkel tuyên bố gì sau khi thất cử?

Hà Liên |

Lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) thề sẽ bảo vệ nền dân chủ Đức sau khi thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử năm 2017 với đối thủ chính là bà Angela Merkel.  

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Thủ tướng Angela Merkel tái đắc cử nhiệm kỳ 4

H.Liên |

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kết thúc quãng thời gian nửa năm bế tắc trong quá trình hình thành liên minh hậu tổng tuyển cử và được Quốc hội bầu vào nhiệm kỳ 4 và có thể là nhiệm kỳ cuối cùng của bà tại nền kinh tế lớn nhất Châu Âu.

Thủ tướng Đức Angela Merkel tiết lộ kế hoạch quan trọng trong năm 2018

Hà Liên |

Thủ tướng Đức Angela Merkel dự kiến sẽ đề cập tới nỗ lực tối đa nhằm thành lập chính phủ ổn định càng sớm càng tốt trong năm 2018.

Đối thủ của bà Angela Merkel tuyên bố gì sau khi thất cử?

Hà Liên |

Lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) thề sẽ bảo vệ nền dân chủ Đức sau khi thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử năm 2017 với đối thủ chính là bà Angela Merkel.