Kết quả bất ngờ về ADN trên xe bà Yingluck Shinawatra trốn khỏi Thái Lan

Hà Liên |

Mẫu ADN thu được từ chiếc Toyota Camry quá ô nhiễm để so sánh với mẫu ADN thu được từ nhà cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra để xác nhận liệu bà có sử dụng chiếc xe này khi trốn khỏi Thái Lan không.

Bangkok Post đưa tin, báo cáo không chính thức của cơ quan pháp y cho biết, không có bằng chứng để xác nhận chiếc xe cảnh sát thu giữ được cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra sử dụng để trốn thoát vào cuối tháng 8.

Do đó, cảnh sát không thể buộc tội Đại tá Chairit Anurit lơ là nhiệm vụ theo khoản 157 của luật về tội phạm, Phó Cảnh sát trưởng Quốc gia Thái Lan Srivara Ransibrahmanakul ngày 9.10 cho hay.

Tướng Srivara cũng cho biết, ông đã nhận được báo cáo sơ bộ của Văn phòng Cảnh sát pháp y. Đơn vị này sau đó sẽ đệ trình một báo cáo chính thức cho ông.

Chiếc Toyota Camry được cho là dùng để đưa bà Yingluck Shinawatra trốn khỏi Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post
Chiếc Toyota Camry được cho là dùng để đưa bà Yingluck Shinawatra trốn khỏi Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post

Theo Phó Cảnh sát trưởng Quốc gia Thái Lan, lời khai rằng chiếc xe này có liên quan tới cuộc đào thoát của bà Yingluck Shinawatra mà không có bằng chứng pháp y, do đó cảnh sát không thể kết tội Đại tá Chairit trong trường hợp này. 

Tuy nhiên, tiến trình pháp lý đối với Đại tá Chairit và 2 sĩ quan cảnh sát khác có liên quan đến chiếc xe được cho là chở bà Yingluck Shinawatra đi đến biên giới, về việc vi phạm Luật Hải quan và làm giả giấy tờ vẫn sẽ tiếp tục, theo Bangkok Post. 

Trước đó, chiếc Toyota Camry được tìm thấy gần một ngôi nhà ở huyện Muang, tỉnh Nakhon Pathom vào đêm ngày 21.9. Cảnh sát pháp y đã lấy mẫu ADN và dấu vân tay từ trong xe.

Chiếc xe mang biển số giả mạo chor khor 5323, đã xuất hiện trong camera giám sát vào đêm 23.8 khi đi qua trạm kiểm soát quân sự tại tỉnh Sa Kaeo, gần biên giới Campuchia. 

Bà Yingluck Shinawatra được cho là rời khỏi nhà riêng ở quận Bung Kum, Bangkok ngày 23.8 và đổi xe ở Min Buri. Chiếc xe mới đưa bà đến tỉnh Chachoengsao qua đường Suwinthawong và tiến tới biên giới phía đông Thái Lan.

Cựu Thủ tướng Thái Lan đã bỏ chạy trước khi Tòa án tối cao ra phán quyết về sơ suất của bà trong chương trình trợ giá gạo của chính phủ vào ngày 25.8.

Yingluck Shinawatra hiện được cho là đang ở Anh.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.