Luật Bầu cử khá đặc biệt ở Canada đã giúp cho Đảng Tự do của ông Trudeau khi ấy đạt được hơn 39% lá phiếu bầu của cử tri nhưng có được đa số trong quốc hội. Ở lần bầu cử tới này, kết quả rất khó lường bởi hai nguyên do chính sau đây.
Thứ nhất, bầu cử ở Canada xưa nay luôn gây bất ngờ và kết quả các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử thường sai nhiều hơn đúng so với kết quả chính thức cuối cùng của cuộc bầu cử. Bốn năm trước đây, ông Trudeau và Đảng Tự do cũng đã gây bất ngờ với không chỉ thắng cử mà còn thắng cử vang dội. Thực trạng này có nguồn gốc ở chỗ tổng số 338 đơn vị bầu cử ở đất nước này có thể được phân loại ra thành 3 diện là 2 diện xưa nay luôn ủng hộ Đảng Tự do hay Đảng Bảo thủ và 1 diện luôn chao đảo giữa hai phe và vì thế luôn quyết định phe nào sẽ được thắng cử. Cử tri ở diện này thường mãi đến trước thời điểm bỏ phiếu mới đưa ra quyết định cuối cùng.
Thứ hai, ông Trudeau tuy trong 4 năm vừa qua đã đạt được không ít thành tựu cầm quyền quan trọng nhưng lại khiến cho bộ phận cử tri không nhỏ không hài lòng vì có những cam kết không được thực hiện hoặc thậm chí còn bị lật ngược và đặc biệt là dính líu đến bê bối và tai tiếng. Vì thế, uy tín cá nhân của người này đã bị suy giảm và khoảng cách giữa Đảng Tự do với Đảng Bảo thủ trong sự tín nhiệm của dân chúng ngày càng bị thu hẹp. Điều có thể chắc chắn là ông Trudeau và đảng cầm quyền không thể lặp lại được thắng cử như trước. Đối với ông Trudeau và Đảng Tự do, cơ may thắng cử vẫn có nhưng khả năng bị thất cử lại không thể bị loại trừ.