“Kẻ khóc người cười” khi phi đội tiêm kích Thụy Sĩ biểu diễn nhầm chỗ

Thanh Hà |

Phi công chính của phi đội tiêm kích biểu diễn đã xin lỗi vì sai sót "rất đáng xấu hổ", nhưng du khách trong lễ hội thì vô cùng hào hứng tận hưởng màn trình diễn bất ngờ này.

Theo lịch, các tiêm kích trong đội bay Patrouille Suisse sẽ bay tới Langenbrank ở tây bắc Thụy Sĩ vào thứ Bảy (6.7) để tham sự kiện kỷ niệm 100 năm ngày mất Oskar Bider - phi công đầu tiên bay qua dãy Alps ở cả hai hướng.

Theo tài khoản Twitter chính thức của Patrouille Suisse, màn trình diễn tại nơi sinh của ông Bider sẽ diễn ra trong vòng 15 phút vào 11h sáng 6.7.

Tuy nhiên, chỉ huy phi đội bay Gunnar "Gandalf" Jansen bối rối khi nhìn thấy những lều lớn tại nơi đang tổ chức lễ hội hát yodel tây bắc lần thứ 31 tại thị trấn Mumliswil gần đó nên đã chỉ đạo đội bay di chuyển tới đây.

Theo Sky News, Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ đã xin lỗi sau khi đội bay trình diễn biểu diễn nhầm ở một sự kiện, khiến người tham dự lễ hội vô cùng bất ngờ.

Patrouille Suisse thuộc lực lượng không quân Thụy Sĩ. Phi đội bay của Thụy Sĩ này tương tự như "Red Arrows" (Những mũi tên đỏ) của Anh và Blue Angels (Những thiên thần xanh) của Mỹ.

Website của các lực lượng vũ trang Thụy Sĩ tôn vinh Patrouille Suisse là "năng lực trình diễn, độ chính xác và khả năng sẵn sàng tác chiến của lực lượng không quân Thụy Sĩ".

Theo phát ngôn viên quân đội Thụy Sĩ Daniel Reist chia sẻ với CNN, các tiêm kích F-5E Tiger II của phi đội bay này không được trang bị công nghệ GPS.

"Tình huống ngoài ý muốn đã dẫn tới sự cố này. Giữa Mümliswil-Ramiswi ở bang Solothurn và Langenbrank chỉ cách nhau vài km. Sự chuẩn bị đã được triển khai bằng cách nhìn vào bản đồ, 1cm trên bản đồ tương đương với 1km trên thực địa và chỉ tương đương với thời gian bay 5 giây" - ông nói.

Người phát ngôn của quân đội Thụy Sĩ cũng nói thêm, các máy bay Tiger F-5 không phù hợp với các nhiệm vụ chiến đấu và công nghệ định hướng của những máy bay này đã lỗi thời, "hơn 40 năm tuổi" và "không được trang bị GPS hay bất kỳ công nghệ hiện đại nào khác".

"Với một chuyến bay đơn giản, chúng tôi không có bất kỳ nhân viên nào trên mặt đất hỗ trợ phi công. Tuy nhiên, sau sự cố này, chúng tôi hiện đang cân nhắc việc này cho những chuyến bay trong tương lai" - ông nói.

Sky News cũng cho biết, chỉ huy phi đội Jansen, 36 tuổi, là người sinh trưởng ở Langenbruck. Thị trấn Mumliswil cách Langenbruck khoảng 6,4km về phía tây.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trải nghiệm chuyến bay với phi đội bay "Hiệp sĩ Nga" lừng danh

Tuệ Minh |

Phi đội bay "Hiệp sĩ Nga" đã có màn nhào lộn trên không đẹp mắt trong Triển lãm Hàng không và Hàng hải Quốc tế (LIMA) tại đảo Langkawi (Malaysia) diễn ra từ ngày 26-30.3.

Thụy Sĩ đứng đầu top 10 nước giàu nhất thế giới, Mỹ có nhiều triệu phú USD nhất

P.Đ |

Thụy  Sĩ đứng đầu danh sách các nước giàu có nhất trên thế giới. Tài sản bình quân của người trưởng thành tại Thụy Sỹ cao nhất thế giới với 530.240 USD/người, cách khá xa so với các vị trí còn lại trong top 10.

Kế hoạch tham vọng của Triều Tiên trở thành Singapore, Thụy Sĩ tiếp theo

K.M |

Triều Tiên đang nghiên cứu kế hoạch tham vọng để trở thành một Singapore hay Thụy Sĩ tiếp theo nếu các nước phương Tây từ bỏ chính sách thù địch với Bình Nhưỡng.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Trải nghiệm chuyến bay với phi đội bay "Hiệp sĩ Nga" lừng danh

Tuệ Minh |

Phi đội bay "Hiệp sĩ Nga" đã có màn nhào lộn trên không đẹp mắt trong Triển lãm Hàng không và Hàng hải Quốc tế (LIMA) tại đảo Langkawi (Malaysia) diễn ra từ ngày 26-30.3.

Thụy Sĩ đứng đầu top 10 nước giàu nhất thế giới, Mỹ có nhiều triệu phú USD nhất

P.Đ |

Thụy  Sĩ đứng đầu danh sách các nước giàu có nhất trên thế giới. Tài sản bình quân của người trưởng thành tại Thụy Sỹ cao nhất thế giới với 530.240 USD/người, cách khá xa so với các vị trí còn lại trong top 10.

Kế hoạch tham vọng của Triều Tiên trở thành Singapore, Thụy Sĩ tiếp theo

K.M |

Triều Tiên đang nghiên cứu kế hoạch tham vọng để trở thành một Singapore hay Thụy Sĩ tiếp theo nếu các nước phương Tây từ bỏ chính sách thù địch với Bình Nhưỡng.