“Kẻ khóc – người cười” khi hay tin Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc từ chức

Hải Anh |

Trước thông tin bà Nikki Haley từ chức Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Đại sứ các nước tại Liên Hợp Quốc, các quan chức Israel… đã lên tiếng chia sẻ.

Theo AFP, Stephane Dujarric - người phát ngôn của ông Guterres cho biết, Liên Hợp Quốc vẫn chưa nhận được thông báo chính thức về việc bà Nikki Haley từ chức từ Washington.

"Tổng thư ký bày tỏ sự đánh giá sâu sắc của mình về sự hợp tác và ủng hộ tuyệt vời mà Đại sứ Haley luôn thể hiện" - ông nói.

"Họ có mối quan hệ làm việc rất hiệu quả và chặt chẽ trong nhiệm kỳ của bà với tư cách là đại diện thường trực của Mỹ" - ông nói thêm.

Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Karen Pierce cho biết, bà "rất thất vọng" khi biết tin bà Haley từ chức. Trong khi đó, Đại sứ Pháp Francois Delattre ca ngợi bà Haley là một trong những quan chức "tài năng nhất" của chính quyền Mỹ. Ông cho biết, bất chấp một số khác biệt, "chúng tôi đã thiết lập một mối quan hệ làm việc đặc biệt gần gũi và đáng tin cậy".

Theo Tass, đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya lấy làm tiếc về quyết định từ chức của người đồng cấp Mỹ Nikki Haley. "Tôi lấy làm tiếc khi cô ấy từ chức bởi chúng tôi có quan hệ làm việc tốt, bất chấp những khác biệt". 

Trong khi đó, hay tin bà Nikki Haley từ chức, trên Twitter, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chia sẻ lời cảm ơn và chúc bà thành công trong tương lai.

Trong tuyên bố, Đại sứ của Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon cho biết: "Cảm ơn, Nikki Haley! Cảm ơn vì đã đứng về phía sự thật mà không sợ hãi".

Bộ trưởng giáo dục Israel Naftali Bennett thì chia sẻ: "Thay mặt cho người dân Israel: Cảm ơn vì những gì bạn đã làm cho Israel. Chúng tôi sẽ không quên".

Nhật báo Haaretz của Israel nhận định, bà Nikki Haley đã "liên tục bảo vệ Chính phủ Israel khỏi những lời chỉ trích và nhiều lần chỉ trích người Palestine".

Ashish Pradhan - một chuyên gia thuộc Nhóm khủng hoảng quốc tế (ICG) nhận định, sự ra đi của bà Nikki Haley làm tăng viễn cảnh về một sự thay thế cứng rắn hơn.

Bà Nikki Haley là Đại sứ của Mỹ tại Liên Hợp Quốc kể từ tháng 1.2017. Bà tuyên bố từ chức hôm 9.10. Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, bà sẽ rời văn phòng vào cuối năm nay.

Theo AFP, trong nhiệm kỳ của bà Nikki Haley, Mỹ đã rút khỏi UNESCO, cắt tài trợ cho cơ quan của Liên Hợp Quốc cho người tị nạn Palestine, rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc với cáo buộc thành kiến với Israel....

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đột ngột từ chức

Thanh Hà |

Bà Nikki Haley - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc bất ngờ từ chức hôm 9.10. Bà trở thành nhân sự mới nhất trong nhóm an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump rời khỏi hàng ngũ.

Tổng thống Donald Trump ở LHQ

NGẠC NGƯ |

Năm nay là lần thứ hai Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện tại Liên Hợp Quốc. Năm ngoái, ông Donald Trump chỉ có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Năm nay, ngoài bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Donald Trump còn điều hành - vì nước Mỹ đến lượt được điều hành - một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và trả lời phỏng vấn báo chí. 

Tổng thống Donald Trump vạch trần "sai lầm lớn nhất" của Mỹ trong lịch sử

Song Minh |

Chiến dịch quân sự ở Trung Đông trở thành sai lầm lớn nhất của Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho biết trong một cuộc phỏng vấn với The Hill.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đột ngột từ chức

Thanh Hà |

Bà Nikki Haley - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc bất ngờ từ chức hôm 9.10. Bà trở thành nhân sự mới nhất trong nhóm an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump rời khỏi hàng ngũ.

Tổng thống Donald Trump ở LHQ

NGẠC NGƯ |

Năm nay là lần thứ hai Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện tại Liên Hợp Quốc. Năm ngoái, ông Donald Trump chỉ có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Năm nay, ngoài bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Donald Trump còn điều hành - vì nước Mỹ đến lượt được điều hành - một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và trả lời phỏng vấn báo chí. 

Tổng thống Donald Trump vạch trần "sai lầm lớn nhất" của Mỹ trong lịch sử

Song Minh |

Chiến dịch quân sự ở Trung Đông trở thành sai lầm lớn nhất của Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho biết trong một cuộc phỏng vấn với The Hill.