Kế hoạch tẩy trùng toàn bộ Nhà Trắng vài giờ sau khi ông Trump rời đi

Khánh Minh |

Nhà Trắng sẽ được tẩy trùng toàn bộ trong vài giờ sau khi ông Donald Trump rời đi.

Nhà Trắng sẽ được làm sạch sâu để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 trong vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump rời đi và trước khi chính quyền ông Joe Biden đến Phòng Bầu dục.

Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp (GSA) nói với tờ Politico hôm 9.12 rằng họ sẽ "làm sạch và khử trùng kỹ lưỡng" các bề mặt mà nhóm của ông Donald Trump chạm vào trong những khoảnh khắc cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống - chẳng hạn như tay nắm cửa, công tắc đèn và đồ nội thất.

Theo một hợp đồng liên bang, một công ty sẽ được trả khoảng 30.000 USD để cung cấp "dịch vụ phun sương khử trùng" ngừa COVID-19 trong Nhà Trắng. Hợp đồng này dự kiến kéo dài trong 10 tháng.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) vào tháng 7 cho biết COVID-19 có thể tồn tại trên bề mặt bất cứ nơi nào trong khoảng thời gian từ vài giờ đến vài ngày. CDC cũng cảnh báo người Mỹ nên làm sạch và khử trùng các bề mặt có thể nhìn thấy bẩn để hạn chế sự lây lan của virus.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, CDC nói thêm rằng việc lây truyền COVID-19 từ bề mặt sang người "chưa được ghi nhận”.

CDC cho biết vào tháng 5: "Dựa trên dữ liệu từ các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm về COVID-19 và những gì chúng tôi biết về các bệnh đường hô hấp tương tự, một người có thể bị nhiễm COVID-19 bằng cách chạm vào bề mặt hoặc vật thể có virus trên đó rồi sau đấy chạm vào miệng, mũi hoặc có thể là mắt, nhưng đây không được coi là cách chính mà virus lây lan”.

Newsweek đã liên hệ với GSA để biết thêm chi tiết và bình luận về kế hoạch làm sạch Nhà Trắng.

GSA tiết lộ kế hoạch của mình trong bối cảnh nhóm chuyển tiếp của ông Joe Biden cho biết người Mỹ sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang trong tất cả các tòa nhà liên bang và phương tiện giao thông công cộng trong 100 ngày đầu tiên nhiệm kỳ tổng thống của ông.

Ông Joe Biden có kế hoạch ban hành sắc lệnh hành pháp về việc bắt buộc đeo khẩu trang vào ngày đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống.

"Tôi hoàn toàn tin rằng trong 100 ngày chúng ta có thể thay đổi tiến trình của dịch bệnh và thay đổi cuộc sống ở Mỹ theo hướng tốt đẹp hơn" - ông Joe Biden nói trong một cuộc họp báo. "100 ngày đầu tiên của tôi, tôi sẽ yêu cầu một kế hoạch đeo khẩu trang. 100 ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của tôi, mọi người phải đeo khẩu trang”.

Ông Joe Biden nói thêm rằng ông cũng sẽ công khai kêu gọi người dân Mỹ đeo khẩu trang ở các không gian công cộng trong 100 ngày để hạn chế sự lây lan của COVID-19, vốn đã bùng phát trở lại trong vài tuần qua.

Theo Đại học Johns Hopkins, số ca nhiễm COVID-19 trung bình trong 7 ngày qua là khoảng 200.000 vào đầu tuần này. Số người nhập viện do COVID-19 ở Mỹ cũng đạt mức kỷ lục trong vài ngày qua.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nỗi lòng "chỉ muốn về nhà" của Đệ nhất phu nhân Melania Trump

Khánh Minh |

Trong khi Tổng thống Donald Trump đang bận rộn tìm cách ở lại Nhà Trắng, Đệ nhất phu nhân Melania Trump được cho là "chỉ muốn về nhà".

Ông Trump và 17 bang theo Texas kiện 4 bang chiến địa vi phạm bầu cử

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump yêu cầu Tòa án Tối cao Mỹ cho phép ông tham gia cùng Texas và 17 bang khác kiện 4 bang chiến địa sai phạm bầu cử.

Ông Trump tuyên bố: Chính quyền tiếp theo sẽ là chính quyền Trump

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump hôm 8.12 tuyên bố, chính quyền tiếp theo "sẽ là chính quyền Trump".

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Nỗi lòng "chỉ muốn về nhà" của Đệ nhất phu nhân Melania Trump

Khánh Minh |

Trong khi Tổng thống Donald Trump đang bận rộn tìm cách ở lại Nhà Trắng, Đệ nhất phu nhân Melania Trump được cho là "chỉ muốn về nhà".

Ông Trump và 17 bang theo Texas kiện 4 bang chiến địa vi phạm bầu cử

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump yêu cầu Tòa án Tối cao Mỹ cho phép ông tham gia cùng Texas và 17 bang khác kiện 4 bang chiến địa sai phạm bầu cử.

Ông Trump tuyên bố: Chính quyền tiếp theo sẽ là chính quyền Trump

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump hôm 8.12 tuyên bố, chính quyền tiếp theo "sẽ là chính quyền Trump".