Kế hoạch mở cửa trở lại 4 giai đoạn của Thái Lan

Thanh Hà |

Nhiều quốc gia Đông Nam Á đang thận trọng mở cửa đón khách du lịch. Thái Lan đã đi tiên phong với việc mở cửa từ ngày 1.7 tại Phuket và đang công bố lộ trình 4 giai đoạn để mở lại hoàn toàn.

Theo kế hoạch "hộp cát" Phuket, Thái Lan hoan nghênh du khách có kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 đến Phuket mà không cần cách ly. Báo cáo của Tổng cục Du lịch Thái Lan cho hay, hòn đảo này đã đón 26.400 du khách và tạo ra doanh thu du lịch 1,63 tỉ baht Thái (48,5 triệu USD) trong tháng 7 và tháng 8.

Giờ đây, du khách đã tiêm chủng có thể đến thăm các vùng khác của Thái Lan, trong đó có đảo Koh Samui và một số tỉnh Krabi và Phang-Nga.

Đầu tuần này, giới chức Thái Lan công bố kế hạch mở cửa rộng hơn trong 3 tháng tới, theo CNBC. Lịch trình gồm 4 giai đoạn, ưu tiên các điểm du lịch nổi tiếng, trong đó có Bangkok. 

Kế hoạch mở cửa 4 giai đoạn nhằm hồi sinh ngành du lịch Thái Lan do Tổng cục Du lịch nước này công bố cụ thể trên website gồm:

Giai đoạn thí điểm (từ ngày 1-31.10.2021)

Mở cửa tiếp tục ở 4 khu du lịch biển nổi tiếng, bắt đầu từ Phuket từ ngày 1.7, sau đó là Samui của Surat Thani, Ko Pha-ngan và Ko Tao vào ngày 15.7. Và gần đây nhất là Krabi và Phang-Nga vào 16.8 để kết nối với Phuket theo thỏa thuận mở rộng 7+7.

Giai đoạn này cũng sẽ mở cửa trở lại các khu vực được chỉ định mới ở Krabi - Khlong Muang và Thap Khaek.

Giai đoạn đầu (từ ngày 1-30.11.2021)

Mở cửa trở lại mở rộng đến 10 điểm đến du lịch khác ở Thái Lan gồm tất cả các khu vực của Bangkok, Krabi và Phang-Nga cùng các khu vực được chỉ định ở Buri Ram (Mueang), Chiang Mai (Mueang, Mae Rim, Mae Taeng và Doi Tao), Chon Buri (Pattaya, Bang Lamung, Na Jomtien và Sattahip), Loei (Chiang Khan), Phetchaburi (Cha-Am), Prachuap Khiri Khan (Hua Hin) và Ranong (Ko Phayam).

Giai đoạn thứ hai (từ ngày 1-31.12.2021)

Việc mở cửa trở lại mở rộng đến 20 tỉnh khác tập trung vào du lịch hoặc nổi tiếng về nghệ thuật và văn hóa, hoặc các điểm đến biên giới.

Đợt mở cửa lần này của Thái Lan gồm: Ayutthaya, Chiang Rai, Khon Kaen, Lamphun, Mae Hong Son, Nakhon Ratchasima, Nakhon Si Thammarat, Narathiwat, Nong Khai, Pathum Thani, Phatthalung, Phetchabun, Phrae, Rayong, Samut Prakan, Songkhla, Sukhothai, Trang, Trat và Yala.

Giai đoạn thứ ba (ngày 1.1.2022 trở đi)

Giai đoạn này Thái Lan mở cửa trở lại 13 tỉnh biên giới, bao gồm Bueng Kan, Chanthaburi, Kanchanaburi, Mukdahan, Nakhon Phanom, Nan, Ratchaburi, Sa Kaeo, Satun, Surin, Tak, Ubon Ratchathani và Udon Thani.

Du lịch Thái Lan chiếm 18% GDP của đất nước. Do đó, nước này chịu sức ép lớn trong việc mở cửa trở lại. Thái Lan ghi nhận sụt giảm 83% lượng khách du lịch từ năm 2019 đến năm 2020 và mất khoảng 13,54 tỉ USD doanh thu tiềm tàng trong ngành du lịch trong năm 2020 - nhiều nhất so với bất kỳ quốc gia nào - theo báo cáo của công ty du lịch Next Vacay.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhà sản xuất máy bay Trung Quốc kỳ vọng thời kỳ bùng nổ hậu COVID-19

Thanh Hà |

Các nhà sản xuất máy bay thương mại Trung Quốc hoan nghênh triển vọng mạnh mẽ hậu đại dịch khi triển lãm hàng không lớn nhất đất nước khai mạc ngày 28.9.

Chuyên gia lạc quan dù số ca COVID-19 hàng ngày ở Singapore tăng vọt

Thanh Hà |

Giới chức Singapore siết chặt các biện pháp ngừa COVID-19 khi đất nước liên tục ghi nhận số ca mới hàng ngày ở mức kỷ lục trong tuần qua. Tuy nhiên, 2 chuyên gia y tế chia sẻ với CNBC rằng họ không quá lo ngại.

Lộ thông tin cá nhân của 106 triệu du khách đến Thái Lan 10 năm qua

Thanh Hà |

Thông tin cá nhân của 106 triệu du khách quốc tế đến Thái Lan đã bị phát tán trên mạng vào tháng 8.2021 trước khi được giới chức Thái Lan bảo mật nhanh chóng.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Nhà sản xuất máy bay Trung Quốc kỳ vọng thời kỳ bùng nổ hậu COVID-19

Thanh Hà |

Các nhà sản xuất máy bay thương mại Trung Quốc hoan nghênh triển vọng mạnh mẽ hậu đại dịch khi triển lãm hàng không lớn nhất đất nước khai mạc ngày 28.9.

Chuyên gia lạc quan dù số ca COVID-19 hàng ngày ở Singapore tăng vọt

Thanh Hà |

Giới chức Singapore siết chặt các biện pháp ngừa COVID-19 khi đất nước liên tục ghi nhận số ca mới hàng ngày ở mức kỷ lục trong tuần qua. Tuy nhiên, 2 chuyên gia y tế chia sẻ với CNBC rằng họ không quá lo ngại.

Lộ thông tin cá nhân của 106 triệu du khách đến Thái Lan 10 năm qua

Thanh Hà |

Thông tin cá nhân của 106 triệu du khách quốc tế đến Thái Lan đã bị phát tán trên mạng vào tháng 8.2021 trước khi được giới chức Thái Lan bảo mật nhanh chóng.