Kế hoạch của Tổng thống Trump những ngày cuối cùng tại vị

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump dự kiến ​​sẽ chiến đấu với các gã khổng lồ công nghệ trong những ngày cuối cùng tại vị.

CNN dẫn lời một cố vấn của ông Donald Trump cho biết, Tổng thống chuẩn bị tham gia cuộc chiến với Twitter và các nền tảng mạng xã hội khác trong tuần này.

Trong khi Tổng thống Donald phẫn nộ vì Twitter khoá vĩnh viễn tài khoản của ông vào tối 8.1, một số cố vấn đã khuyến khích Tổng thống sử dụng lệnh cấm như một cơ hội để khơi lại các lập luận về thành kiến ​​chống bảo thủ trên phương tiện truyền thông xã hội và coi lệnh cấm như một cuộc tấn công vào những người ủng hộ ông.

"Đây không chỉ là về Tổng thống Donald Trump, mà đây thực sự là về 75 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu ủng hộ ông ấy” - cố vấn nói.

Tài khoản Twitter của Tổng thống Donald Trump ở địa chỉ @realDonaldTrump có trên 88 triệu lượt người theo dõi. Trong một loạt dòng trạng thái được đăng tải trên tài khoản chính thức POTUS của chính quyền Mỹ, hiện có khoảng 33,4 triệu người theo dõi, Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích "hành vi cấm đoán tự do ngôn luận" của Twitter, nhưng Twitter ngay sau đó đã xóa các đoạn tweet trên của ông Trump.

Sau khi Twitter thông báo khóa tài khoản của Tổng thống Donald Trump - nơi Tổng thống công khai hàng nghìn thông điệp, tuyên bố hay quyết định của mình trong suốt 4 năm nhiệm kỳ - Facebook đã có động thái tương tự với tài khoản chính thức của nhà lãnh đạo Mỹ với trên 35 triệu người theo dõi.

Như CNN đã đưa tin trước đó, Tổng thống Donald Trump cũng dự kiến ​​sẽ ban hành một loạt lệnh ân xá, đi đến bức tường biên giới và ký một số lệnh hành pháp trong những ngày cuối cùng tại nhiệm.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Ông Trump lần đầu công nhận chiến thắng của ông Biden

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump lần đầu thừa nhận chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden, khẳng định sẽ chuyển giao quyền lực suôn sẻ.

Nhà Trắng lên tiếng về phản ứng của ông Trump đối với vụ hỗn loạn ở Quốc hội

Khánh Minh |

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Donald Trump lên án hỗn loạn ở Quốc hội Mỹ “bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất có thể”.

1 tháng trước khi hết nhiệm kỳ, Tổng thống Trump ân xá 20 người

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump ân xá cho 20 người hôm 22.12, tức là chưa đầy 1 tháng trước khi hết nhiệm kỳ.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Ông Trump lần đầu công nhận chiến thắng của ông Biden

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump lần đầu thừa nhận chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden, khẳng định sẽ chuyển giao quyền lực suôn sẻ.

Nhà Trắng lên tiếng về phản ứng của ông Trump đối với vụ hỗn loạn ở Quốc hội

Khánh Minh |

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Donald Trump lên án hỗn loạn ở Quốc hội Mỹ “bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất có thể”.

1 tháng trước khi hết nhiệm kỳ, Tổng thống Trump ân xá 20 người

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump ân xá cho 20 người hôm 22.12, tức là chưa đầy 1 tháng trước khi hết nhiệm kỳ.