KCNA: Triều Tiên sẽ cắt đứt quan hệ với Malaysia

Khánh Minh |

Triều Tiên tuyên bố sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Malaysia, hãng thông tấn KCNA đưa tin ngày 19.3.

Theo KCNA, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Kuala Lumpur sau khi một tòa án ở Malaysia ra phán quyết rằng một người đàn ông Triều Tiên có thể bị dẫn độ sang Mỹ vì cáo buộc rửa tiền.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng cảnh báo Mỹ sẽ "phải trả giá" - theo tuyên bố của KCNA.

Vào ngày 9.3, tòa án cấp cao nhất của Malaysia đã ra phán quyết rằng, người đàn ông Triều Tiên Mun Chol Myong có thể bị dẫn độ đến Mỹ để đối mặt với cáo buộc rửa tiền.

Mun bị bắt vào năm 2019 sau khi Mỹ cáo buộc người này rửa tiền thông qua các công ty bình phong và phát hành các tài liệu gian lận để hỗ trợ các chuyến hàng bất hợp pháp đến Triều Tiên. Mun đã chống lại yêu cầu dẫn độ, cho rằng nó có động cơ chính trị.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên gọi việc dẫn độ là “hành động vô lý không thể tha thứ" và các nhà chức trách Malaysia đã “dùng công dân của chúng tôi như một vật hy sinh cho động thái thù địch của Mỹ bất chấp luật pháp quốc tế được thừa nhận”.

Theo Bộ Ngoại giao Triều Tiên, hành động của Malaysia đã phá hủy “toàn bộ nền tảng của quan hệ song phương dựa trên sự tôn trọng chủ quyền”.

Trước đó, ngày 18.3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ hoàn tất việc xem xét lại chính sách đối với Triều Tiên trong vài tuần tới với sự tham vấn chặt chẽ của các đồng minh.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên nêu điều kiện để nhận liên lạc từ Mỹ

Hải Anh |

Triều Tiên cho biết sẽ tiếp tục không tiếp nhận liên lạc từ Mỹ trừ khi Washington rút lại các chính sách thù địch với Bình Nhưỡng.

Triều Tiên lần đầu lên tiếng về chính quyền ông Biden

Hải Anh |

Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lần đầu đề cập đến chính quyền Tổng thống Joe Biden trong phát biểu ngày 16.3.

Mỹ cố gắng tiếp cận, Triều Tiên chưa hồi đáp

Ngọc Vân |

Chính quyền Mỹ bắt đầu tiếp cận với Triều Tiên vào tháng trước, nhưng Bình Nhưỡng chưa phản hồi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Triều Tiên nêu điều kiện để nhận liên lạc từ Mỹ

Hải Anh |

Triều Tiên cho biết sẽ tiếp tục không tiếp nhận liên lạc từ Mỹ trừ khi Washington rút lại các chính sách thù địch với Bình Nhưỡng.

Triều Tiên lần đầu lên tiếng về chính quyền ông Biden

Hải Anh |

Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lần đầu đề cập đến chính quyền Tổng thống Joe Biden trong phát biểu ngày 16.3.

Mỹ cố gắng tiếp cận, Triều Tiên chưa hồi đáp

Ngọc Vân |

Chính quyền Mỹ bắt đầu tiếp cận với Triều Tiên vào tháng trước, nhưng Bình Nhưỡng chưa phản hồi.