Kazakhstan thúc đẩy vụ kiện 13 tỉ USD với các ông lớn dầu mỏ

Thanh Hà |

Bộ Năng lượng Kazakhstan thông tin cho các đối tác trong liên doanh dầu mỏ khổng lồ Kashagan rằng nước này sẽ tiếp tục thúc đẩy vụ phân xử tại toà trọng tài về tranh chấp 13 tỉ USD. Đây được xem là đòn giáng mạnh vào các công ty quốc tế lớn đang hy vọng giải quyết được vấn đề.

Các ông lớn dầu mỏ, trong đó có Eni, Shell, Exxon Mobil và TotalEnergies SE đã đầu tư khoảng 55 tỉ USD vào Kashagan. Những ông lớn dầu mỏ này đang bị chính phủ Kazakhstan kiện với các cáo buộc có những khoản chi tiêu không được phê duyệt.

Kazakhstan tuyên bố, các đối tác Kashagan không nên khấu trừ chi phí lên tới 13 tỉ USD. Nếu thành công, Kazakhstan có thể nhận được phần doanh thu lớn hơn từ lĩnh vực này.

Tranh chấp ở quốc gia sản xuất dầu lớn nhất Trung Á nêu bật những khó khăn trong việc phát triển các dự án năng lượng lớn theo thoả thuận chia sẻ sản xuất phức tạp.

Ngoài ra, các công ty trên cũng đang phải đối mặt với mức phạt 5,1 tỉ USD vì bị cáo buộc vi phạm các quy định về môi trường.

Nhiều nguồn tin giấu tên của Bloomberg cho biết, hồi tháng 7, chính phủ Kazakhstan đã ra tín hiệu có khả năng ngừng thúc đẩy vụ việc ở toà trọng tài. Dù khả năng đàm phán vẫn rộng mở nhưng trong phát biểu mới nhất, Bộ Năng lượng Kazakhstan đã bác bỏ khả năng từ bỏ các yêu cầu trong vụ việc để đổi lấy các cam kết đầu tư.

Cũng theo Bloomberg, một giải pháp tiềm năng đang được thảo luận sẽ liên quan đến việc xây dựng một nhà máy xử lý khí đốt để phục vụ thị trường nội địa của Kazakhstan. Tuy nhiên, nguồn tin của Bloomberg cho hay, đề xuất này không được chấp nhận.

Tháng 4 năm nay, Bloomberg đưa tin, Chính phủ Kazakhstan đưa các công ty điều hành 2 mỏ dầu lớn ở nước này là Kashagan và Karachaganak ra tòa trọng tài. Tranh chấp tập trung vào các khoản chi trái phép.

Chính phủ Kazakhstan tuyên bố, các đối tác không nên được khấu trừ chi phí lên tới 13 tỉ USD với dự án Kashagan và 3,5 tỉ USD cho Karachaganak, nhiều nguồn tin giấu tên tiết lộ với Bloomberg.

Chính phủ Kazakhstan đã chỉ định các trọng tài viên từ tháng 3 để giám sát các vụ kiện Kashagan và Karachaganak ở Geneva và Stockholm.

Nguồn tin cho biết, vụ kiện với Kashagan nhằm vào những diễn biến trong giai đoạn 2010-2018 và với Karachaganak là trong giai đoạn 2010-2019.

Trong số các vụ việc được đưa ra tòa có cáo buộc các công ty vi phạm thủ tục đấu thầu ở cả 2 dự án và không cung cấp đầy đủ về công việc cho các nhà thầu tại Kashagan.

Tại Kashagan, các công ty đã đầu tư hơn 50 tỉ USD, với Shell, Exxon Mobil, KazMunayGas National, Eni và TotalEnergies là các đối tác chính. Các đối tác của Karachaganak, dẫn đầu là Shell và Eni, đã đầu tư ít nhất 27 tỉ USD vào quá trình phát triển.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nga vượt Mỹ thành nhà cung cấp dầu mỏ hàng đầu ở thị trường lớn nhất Mỹ Latinh

Thanh Hà |

Brazil đã tăng mua các sản phẩm dầu mỏ Nga, với lượng nhập khẩu tháng 8 dự kiến đạt mức kỷ lục, Bloomberg dẫn dữ liệu theo dõi hàng hóa của công ty phân tích năng lượng Kpler.

Kazakhstan tuyên bố tình trạng khẩn cấp với vùng nước kín lớn nhất thế giới

Thanh Hà |

Giới chức Kazakhstan gióng lên hồi chuông cảnh báo về mực nước cực kỳ thấp ở Biển Caspi - vùng nước kín lớn nhất thế giới.

Kazakhstan kiện các ông lớn dầu mỏ ra tòa trọng tài

Thanh Hà |

Chính phủ Kazakhstan đưa các công ty điều hành 2 mỏ dầu lớn ở nước này là Kashagan và Karachaganak ra tòa trọng tài. Tranh chấp tập trung vào các khoản chi trái phép.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham gia đầu tư dự án nhà ở cho công nhân là rất cần thiết

PHẠM ĐÔNG |

Chiều qua (25.8), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc quanh co, chối tội

Việt Dũng |

Hà Nội - Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung không thừa nhận hành vi chỉ đạo miệng với cấp dưới, tạo điều kiện cho hai công ty thân quen tham gia dự án trồng cây xanh, gây thiệt hại 34 tỉ đồng ngân sách Nhà nước.

Hơn 150 cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Trị vây bắt Quân “Idol” và các đối tượng

MAI DUNG |

Công an tỉnh Quảng Trị đã huy động hơn 150 cán bộ, chiến sĩ để tiến hành bắt Quân “Idol” cùng 2 đối tượng trú tại thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Nhận định U23 Việt Nam và U23 Indonesia tại chung kết U23 Đông Nam Á 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Indonesia tạo nên trận chung kết hấp dẫn của giải U23 Đông Nam Á 2023.

Trụ sở cũ UBND xã thành "nhà trọ" công nhân sau sáp nhập đơn vị hành chính

Thu Giang |

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, phường cách đây 3 năm, trụ sở cũ của UBND xã Cẩm Đình (huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) đến nay vẫn bỏ hoang, dần xuống cấp và trở thành "nhà trọ" bất đắc dĩ của công nhân, người lao động.

Nga vượt Mỹ thành nhà cung cấp dầu mỏ hàng đầu ở thị trường lớn nhất Mỹ Latinh

Thanh Hà |

Brazil đã tăng mua các sản phẩm dầu mỏ Nga, với lượng nhập khẩu tháng 8 dự kiến đạt mức kỷ lục, Bloomberg dẫn dữ liệu theo dõi hàng hóa của công ty phân tích năng lượng Kpler.

Kazakhstan tuyên bố tình trạng khẩn cấp với vùng nước kín lớn nhất thế giới

Thanh Hà |

Giới chức Kazakhstan gióng lên hồi chuông cảnh báo về mực nước cực kỳ thấp ở Biển Caspi - vùng nước kín lớn nhất thế giới.

Kazakhstan kiện các ông lớn dầu mỏ ra tòa trọng tài

Thanh Hà |

Chính phủ Kazakhstan đưa các công ty điều hành 2 mỏ dầu lớn ở nước này là Kashagan và Karachaganak ra tòa trọng tài. Tranh chấp tập trung vào các khoản chi trái phép.