Kazakhstan: Kho đạn nổ chấn động cả một vùng, 45.000 người di tản

Thanh Hà |

Một đám cháy đã bao trùm kho đạn ở Kazakhstan, làm bị thương ít nhất 16 người và buộc phải sơ tán hàng chục nghìn người.

Video ghi lại khung cảnh cư dân hoảng loạn bỏ chạy sau thảm kịch "như ngày tận thế" đã được đăng tải. Nhiều tiếng nổ có thể được nghe thấy từ hiện trường và tiếng người la hét bỏ chạy. Những hình ảnh cho thấy vụ nổ mạnh khiến các cột khói khổng lồ bốc cao.

Phát ngôn viên của Ủy ban khẩn cấp - ông Nurultan Nurakhmet xác nhận với báo giới rằng vụ nổ diễn ra lúc 9h20 sáng, giờ địa phương nhưng không nêu thêm thông tin chi tiết. Giới chức đã triển khai lực lượng cứu hỏa tới hiện trường để tham gia nỗ lực cứu hỏa.

Theo AP, sự việc xảy ra ngày 24.6 khiến giới chức Kazakhstan phải tạm dừng giao thông đường sắt trong khu vực kho đạn gần thị trấn Arys, vùng Shymkent ở miền nam Kazakhstan.

Chính phủ nước này đã ban bố tình trạng khẩn cấp và bắt đầu sơ tán  45.000 cư dân của Arys.

Hãng tin AP cho hay, những tiếng nổ tại kho đạn đủ mạnh để cơ quan địa chấn quốc gia Kazakhstan có thể đo được.

Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn hiện chưa được làm rõ ngay.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Cuộc bầu cử mang tính cạnh tranh nhất trong lịch sử Kazakhstan

Hà Liên |

Sáng 22.5, Đại sứ quán Kazakhstan tại Việt Nam tổ chức cuộc họp với báo giới Việt Nam về cuộc bầu cử Tổng thống Kazakhstan trước thời hạn sẽ diễn ra ngày 9.6.2019.

Con gái Tổng thống Kazakhstan từ chức được bầu là Chủ tịch Thượng viện

Khánh Minh |

Con gái lớn Tổng thống Kazakhstan vừa từ chức được bổ nhiệm làm Chủ tịch Thượng viện, làm dấy lên suy đoán bà có thể kế nhiệm cha mình làm tổng thống trong cuộc bầu cử năm tới.

Kazakhstan đổi tên thủ đô theo tên tổng thống vừa từ chức

Ngọc Vân |

Tổng thống lâm thời Kazkhastan tuyên thệ nhậm chức hôm 20.3 và lập tức đổi tên thủ đô theo tên của Tổng thống Nursultan Nazarbayev vừa từ chức.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Cuộc bầu cử mang tính cạnh tranh nhất trong lịch sử Kazakhstan

Hà Liên |

Sáng 22.5, Đại sứ quán Kazakhstan tại Việt Nam tổ chức cuộc họp với báo giới Việt Nam về cuộc bầu cử Tổng thống Kazakhstan trước thời hạn sẽ diễn ra ngày 9.6.2019.

Con gái Tổng thống Kazakhstan từ chức được bầu là Chủ tịch Thượng viện

Khánh Minh |

Con gái lớn Tổng thống Kazakhstan vừa từ chức được bổ nhiệm làm Chủ tịch Thượng viện, làm dấy lên suy đoán bà có thể kế nhiệm cha mình làm tổng thống trong cuộc bầu cử năm tới.

Kazakhstan đổi tên thủ đô theo tên tổng thống vừa từ chức

Ngọc Vân |

Tổng thống lâm thời Kazkhastan tuyên thệ nhậm chức hôm 20.3 và lập tức đổi tên thủ đô theo tên của Tổng thống Nursultan Nazarbayev vừa từ chức.