Kazakhstan bác tin của Trung Quốc về bệnh viêm phổi lạ nguy hiểm hơn COVID

Lê Thanh Hà |

Kazakhstan đã bác các thông tin về bệnh viêm phổi lạ có tỉ lệ tử vong "cao hơn nhiều" so với COVID-19 ở nước này.

Theo Hindustan Times, Bộ Y tế Kazakhstan hôm 10.6 đã bác thông tin do truyền thông Trung Quốc đưa ra theo cảnh báo của Đại sứ quán Trung Quốc về bệnh viêm phổi lạ gây tử vong cao hơn COVID-19 là tin không chính xác.

"Một số cơ quan truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng Kazakhstan đã báo cáo các ca viêm phổi không rõ nguyên nhân, gây chết chóc hơn cả virus SARS-CoV-2. Chúng tôi chính thức tuyên bố rằng thông tin này là không chính xác", tuyên bố của Bộ Y tế Kazakhstan nêu rõ.

Bộ Y tế Kazakhstan cũng cho biết các bệnh viêm phổi do vi khuẩn, nấm và virus, đều được liệt kê vào danh sách viêm phổi không rõ nguyên nhân căn cứ theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), CNN đưa tin.

Kazakhstan, nơi vừa ban bố lệnh tái phong tỏa trong tuần này để ngăn chặn dịch COVID-19, đã ghi nhận tổng số 54.747 ca nhiễm, trong đó có 264 người tử vong theo số liệu từ Worldometers. Số ca nhiễm mới hàng ngày tại nước này cũng tăng lên con số kỷ lục 1.962 vào 9.7.

Trước đó, tờ Hoàn cầu thời báo dẫn tuyên bố của Đại sứ quán Trung Quốc tại Kazakhstan cho biết trong một tuyên bố trên WeChat hôm 9.7 rằng bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân ở Kazakhstan khiến 1.772 người chết trong 6 tháng đầu năm, trong đó riêng trong tháng 6 là 630 người, bao gồm cả công dân Trung Quốc.

"Tỉ lệ tử vong của bệnh cao hơn nhiều so với COVID-19" - tuyên bố viết. Các cơ quan bao gồm Bộ Y tế Kazakhstan đang nghiên cứu "virus gây viêm phổi này".

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

WHO cảnh báo mối đe dọa thế giới lớn hơn cả đại dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, mối đe dọa nhân loại lớn hơn cả đại dịch COVID-19 chính là "thiếu sự lãnh đạo và đoàn kết".

Số ca mắc COVID-19 toàn cầu tăng kỷ lục trong 24h

Lê Thanh Hà |

Số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới đã tăng kỷ lục trong 24h qua.

Trung Quốc cảnh báo bệnh viêm phổi lạ gây tử vong tồi tệ hơn COVID-19

Khánh Minh |

Đại sứ quán Trung Quốc cảnh báo về bệnh viêm phổi lạ ở Kazakhstan có tỉ lệ tử vong "cao hơn nhiều" so với COVID-19.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

WHO cảnh báo mối đe dọa thế giới lớn hơn cả đại dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, mối đe dọa nhân loại lớn hơn cả đại dịch COVID-19 chính là "thiếu sự lãnh đạo và đoàn kết".

Số ca mắc COVID-19 toàn cầu tăng kỷ lục trong 24h

Lê Thanh Hà |

Số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới đã tăng kỷ lục trong 24h qua.

Trung Quốc cảnh báo bệnh viêm phổi lạ gây tử vong tồi tệ hơn COVID-19

Khánh Minh |

Đại sứ quán Trung Quốc cảnh báo về bệnh viêm phổi lạ ở Kazakhstan có tỉ lệ tử vong "cao hơn nhiều" so với COVID-19.