Karabakh: Azerbaijan vào khu vực đầu tiên Armenia trả sau 30 năm

Song Minh |

Quân đội Azerbaijan tiến vào quận giáp ranh với Nagorno-Karabakh được Armenia trao trả sau gần 30 năm.

AFP dẫn lời Bộ Quốc phòng Azerbaijan cho biết, một ngày sau khi hàng loạt binh lính và xe tăng Armenia lăn bánh ra khỏi lãnh thổ Aghdam, binh lính Azerbaijan đã di chuyển vào quận này hôm 20.11.

Armenia cũng sẽ bàn giao quận Kalbajar nằm giữa Nagorno-Karabakh và Armenia vào ngày 25.11 và quận Lachin vào ngày 1.12.

Các cuộc đụng độ khốc liệt giữa lực lượng của Azerbaijan và quân ly khai Armenia nổ ra vào cuối tháng 9 tại khu vực Nagorno-Karabakh. Cuộc chiến kéo dài sáu tuần khiến hàng nghìn người thương vong và nhiều người khác phải sơ tán.

Azerbaijan và Armenia cuối cùng đã đồng ý chấm dứt các hành động thù địch trong khuôn khổ một thỏa thuận do Nga làm trung gian, theo đó Mátxcơva triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới khu vực và yêu cầu Armenia trả lại các vùng lãnh thổ.

Là một phần của thỏa thuận hòa bình, Armenia đồng ý trả lại khoảng 15 đến 20% lãnh thổ ở Nagorno-Karabakh, bao gồm cả thị trấn lịch sử Shusha.

Lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga với khoảng 2.000 quân đã triển khai tới trung tâm hành chính của khu vực, Stepanakert, đồng thời thiết lập các trạm kiểm soát và trạm quan sát dọc theo hành lang Lachin chiến lược nối Nagorno-Karabakh với Armenia.

Phần lớn quận Aghdam ở phía tây nam của Azerbaijan đã nằm dưới sự kiểm soát của quân ly khai Armenia kể từ năm 1993.

Đầu tuần này, Bộ Y tế Armenia cho biết hơn 2.400 chiến binh Armenia đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh. Azerbaijan không tiết lộ thương vong quân sự của mình.

Sau khi hiệp định hòa bình được ký kết vào tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tổng số người thiệt mạng vượt qua 4.000 người.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Azerbaijan yêu cầu Armenia bồi thường cho thiệt hại ở Kalbajar

Phương Linh |

Azerbaijan sẽ yêu cầu Armenia bồi thường cho những thiệt hại về tài sản trong quá trình bàn giao quận Kalbajar.

Trực thăng quân sự Nga bị Azerbaijan bắn rơi

Thanh Hà |

Azerbaijan cho biết, trực thăng Nga bị bắn rơi do nhầm lẫn. Baku sẵn sàng bồi thường thiệt hại cho Mátxcơva.

Azerbaijan và Armenia cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận đình chiến

Phương Linh |

Azerbaijan và Armenia hôm 17.10 đã cáo buộc lẫn nhau về các cuộc tấn công mới nhất vi phạm thỏa thuận đình chiến giữa hai bên.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Azerbaijan yêu cầu Armenia bồi thường cho thiệt hại ở Kalbajar

Phương Linh |

Azerbaijan sẽ yêu cầu Armenia bồi thường cho những thiệt hại về tài sản trong quá trình bàn giao quận Kalbajar.

Trực thăng quân sự Nga bị Azerbaijan bắn rơi

Thanh Hà |

Azerbaijan cho biết, trực thăng Nga bị bắn rơi do nhầm lẫn. Baku sẵn sàng bồi thường thiệt hại cho Mátxcơva.

Azerbaijan và Armenia cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận đình chiến

Phương Linh |

Azerbaijan và Armenia hôm 17.10 đã cáo buộc lẫn nhau về các cuộc tấn công mới nhất vi phạm thỏa thuận đình chiến giữa hai bên.