Julian Assange hi vọng Tổng thống Pháp Macron cho tị nạn chính trị

Hà Liên |

Ông chủ WikiLeaks Julian Assange muốn xin tị nạn chính trị ở Pháp khi Tổng thống Emmanuel Macron lên nắm quyền. Trước đó, chính quyền Tổng thống Francois Hollande đã từ chối đơn xin tị nạn chính trị của Assange.

Juan Branco, luật sư của Julian Assange chia sẻ trên kênh radio France Info của Pháp rằng nhà sáng lập WikiLeaks có ý định xin tị nạn chính trị ở Pháp. “Tôi nghĩ Pháp nên xem xét về vấn đề này và cho Assange tị nạn chính trị”, luật sư của Assange cho biết.

“Hiện ông ấy muốn rời khỏi Đại sứ quán của Ecuador ở London và mong muốn Pháp có động thái thích hợp cho phép ông tị nạn chính trị để bảo vệ ông ấy khỏi sự truy tố của Mỹ”, luật sư nhấn mạnh.

Trước đó, đầu năm 2015, ông chủ WikiLeaks Julian Assange đã gửi thư tới Tổng thống Pháp Francois Hollande xin tị nạn chính trị. Người sáng lập WikiLeaks cho biết việc ở lại Đại sứ quán Ecuador nơi ông ở lại từ năm 2012, nguy hiểm cho thể chất và tinh thần của mình. Tuy nhiên Điện Elysee khi đó đã từ chối.

Khi ông Emmanuel Macron lên nắm quyền, luật sư của Assange hi vọng rằng tân thổng thống Pháp sẽ có quyết định khác với người tiền nhiệm.

Ngày 19.5, các công tố viên Thụy Điển đã quyết định kết thúc điều tra cáo buộc hiếp dâm của Julian Assange sau 7 năm và đề nghị tòa án thu hồi lệnh bắt giữ ban hành trước đó. Tuy nhiên, giới chức Anh cho biết sẽ bắt giữ ngay lập tức khi Assange đặt chân khỏi Đại sứ quán Ecuador ở London.

Ngay sau đó, Julian Assange viết trên Twitter rằng "tôi sẽ không bao giờ tha thứ hay lãng quên" về quãng thời gian 7 năm qua. 

 

 

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.