John Kerry đối đầu ông Donald Trump tranh cử tổng thống 2020

Vân Anh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng ông đang nghiêm túc xem xét việc tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

Tại một hội nghị ở London bàn về tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine với giới chức Palestine hôm 24.1, ông John Kerry đưa ra ý tưởng thách thức Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 - tờ Jerusalem Post đưa tin.

Cựu ứng viên Đảng Dân chủ John Kerry, 74 tuổi, chỉ ra rằng ông Donald Trump khi tuyên thệ nhậm chức đã 70 tuổi, và nói tuổi tác không là vấn đề nếu ông ra tranh cử.

Cựu Ngoại trưởng Kerry cũng nhân dịp này lên tiếng chỉ trích quyết định của Tổng thống Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Ông Kerry đồng thời trấn an giới chức Palestine rằng ông Donald Trump "sẽ không ở Nhà Trắng lâu", và Palestine cần "kiên trì và mạnh mẽ".

Ông John Kerry từng tham gia chạy đua trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2004 với tư cách ứng viên Đảng Dân chủ, nhưng thất bại trước tổng thống đương nhiệm lúc đó là George W.Bush.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Donald Trump ra điều kiện để Mỹ trở lại TPP

N.V |

Tổng thống Donald Trump ngày 25.1 thông báo Mỹ sẽ tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương với 11 nước nếu hiệp định này có thể đạt thỏa thuận tốt hơn những gì đạt được trước đây.

Tổng thống Donald Trump đưa "Nước Mỹ trước tiên" đến Davos

Vân Anh |

Tổng thống Donald Trump đã bay suốt đêm 24.1 đến Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ, nơi ông sẽ thúc đẩy chính sách "Nước Mỹ trước tiên" và tìm kiếm thương mại công bằng giữa Mỹ và các đồng minh.

Ông Donald Trump không cần Quốc hội cho phép cuộc chiến mới ở Syria

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump không nghĩ ông cần được Quốc hội cho phép nữa về cuộc chiến mới ở Syria, ngay cả khi sứ mệnh của Mỹ đã vượt ra ngoài chiến dịch quét sạch IS tại nước này.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Tổng thống Donald Trump ra điều kiện để Mỹ trở lại TPP

N.V |

Tổng thống Donald Trump ngày 25.1 thông báo Mỹ sẽ tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương với 11 nước nếu hiệp định này có thể đạt thỏa thuận tốt hơn những gì đạt được trước đây.

Tổng thống Donald Trump đưa "Nước Mỹ trước tiên" đến Davos

Vân Anh |

Tổng thống Donald Trump đã bay suốt đêm 24.1 đến Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ, nơi ông sẽ thúc đẩy chính sách "Nước Mỹ trước tiên" và tìm kiếm thương mại công bằng giữa Mỹ và các đồng minh.

Ông Donald Trump không cần Quốc hội cho phép cuộc chiến mới ở Syria

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump không nghĩ ông cần được Quốc hội cho phép nữa về cuộc chiến mới ở Syria, ngay cả khi sứ mệnh của Mỹ đã vượt ra ngoài chiến dịch quét sạch IS tại nước này.