CNBC đưa tin, công ty vũ trụ tư nhân Blue Origin của Jeff Bezos thông báo hôm 5.5 sẽ đưa phi hành đoàn đầu tiên lên vũ trụ vào ngày 20.7 bằng tàu du lịch vũ trụ New Shepard.
Blue Origin chưa tiết lộ thông tin giá cả về các chuyến bay của New Shepard, nhưng sẽ tổ chức đấu giá công khai một vé trong chuyến du lịch vũ trụ đầu tiên.
Phiên đấu giá trực tuyến kín sẽ diễn ra cho đến ngày 19.5 và mức khởi điểm có thể lên đến 50.000 USD. Sau đó, từ ngày 19.5 trở đi, Blue Origin sẽ tổ chức quá trình đấu giá công khai - trước khi diễn ra phiên đấu giá trực tuyến trực tiếp cuối cùng vào ngày 12.6.
“Chúng tôi đang bán đấu giá chiếc ghế đầu tiên, số tiền thu được sẽ chuyển về quỹ Câu lạc bộ vì tương lai của chúng tôi nhằm mục đích truyền cảm hứng cho các thế hệ sau theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học” - một đoạn video của Blue Origin cho biết.
New Shepard được thiết kế để chở sáu người cùng một lúc trên một chuyến bay vào vùng không gian quỹ đạo ở độ cao hơn 100km so với Trái đất - đủ cao để du khách trải nghiệm tour du lịch vũ trụ kéo dài vài phút trong trạng thái không trọng lượng.
Với 6 cửa sổ cao gần gấp 3 lần so với cửa sổ của máy bay phản lực Boeing Co 747, hành khách có thể ngắm toàn cảnh không gian ngoài Trái Đất.
Blue Origin đã bay thử tàu vũ trụ New Shepard hơn chục lần nhưng chưa có phi hành đoàn. "Cuối cùng, chúng tôi thấy rằng đã đến lúc đưa hành khách đi du lịch vũ trụ" - bà Ariane Cornell, Giám đốc Kinh doanh phi hành gia của Blue Origin, cho hay.
Thông báo của Blue Origin được đưa ra vào dịp kỷ niệm 60 năm chuyến bay Mercury-Redstone 3 chở phi hành gia Alan Shepard - người mà Blue Origin đã đặt tên cho hệ thống tên lửa của mình - trên chuyến bay có con người đầu tiên của Mỹ vào năm 1961.
Ngoài ra, ngày 20.7 sẽ đánh dấu kỷ niệm 52 năm ngày Apollo 11 hạ cánh xuống mặt trăng.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 5.5, Công ty SpaceX của tỉ phú Elon Musk đã thử nghiệm thành công nguyên mẫu tàu vũ trụ Starship SN15. Sau 4 lần thất bại trước đó với các nguyên mẫu SN8, SN9, SN10 và SN11 - lần này SN15 đã quay trở lại thành công Trái đất mà không bị phát nổ.
SpaceX đang phát triển Starship để đưa hàng hóa và con người trong các sứ mệnh lên mặt trăng và sao Hỏa.