Italy bật đèn xanh bán nhà máy lọc dầu của Nga

Ngọc Vân |

Một nhà máy lọc dầu của Nga ở Sicily, Italy sẽ được bán cho một công ty của Cyprus.

Chính phủ Italy đã phê duyệt việc bán nhà máy lọc dầu ISAB ở Sicily, thuộc sở hữu công ty dầu mỏ tư nhân lớn nhất của Nga Lukoil, cho GOI Energy - chi nhánh của tập đoàn cổ phần tư nhân Argus của Cyprus, Reuters đưa tin ngày 12.4.

Hồi tháng 1, Lukoil cho biết đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với GOI Energy về việc bán nhà máy. Tuy nhiên, giao dịch phải được sự chấp thuận của chính quyền Italy vì đây là một phần của ngành được coi là có tầm quan trọng chiến lược.

ISAB là một trong những khu công nghiệp lớn nhất ở Tây Âu và tinh chế khoảng 320.000 thùng dầu mỗi ngày, bằng 1/5 công suất lọc dầu của Italy.

Chính phủ Italy được cho là đã đặt ra các điều kiện nghiêm ngặt đối với thỏa thuận này, yêu cầu chủ sở hữu mới phải bảo vệ khoảng 1.000 nhân viên của nhà máy, cũng như duy trì các tiêu chuẩn môi trường.

GOI Energy cũng được khuyến khích đảm bảo rằng nguồn cung dầu cho nhà máy lọc dầu không đến từ Nga.

Theo Financial Times, thương vụ nói trên trị giá 1,5 tỉ euro (1,6 tỉ USD) và có sự tham gia của nhà kinh doanh hàng hóa Trafigura, nhằm cung cấp cả vốn lưu động và nguồn cung cho nhà máy lọc dầu, cũng như tiếp thị các sản phẩm tinh chế.

ISAB đã được đặt dưới sự ủy thác tạm thời của chính phủ Italy kể từ tháng 12 năm ngoái, để bảo vệ nhà máy trước lệnh cấm vận của EU đối với việc nhập khẩu dầu thô của Nga.

Trước khi có lệnh cấm, nhà máy này chỉ dựa vào nguồn cung cấp dầu Urals của Nga và có nguy cơ ngừng sản xuất và đóng cửa sau khi lệnh cấm có hiệu lực vào ngày 5.12.2022. Các báo cáo vào thời điểm đó cho thấy Rome thậm chí còn cân nhắc quốc hữu hóa nhà máy để duy trì hoạt động trong nhằm duy trì công ăn việc làm và đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Một nước châu Âu khước từ trừng phạt thêm Nga, sợ phạm pháp

Ngọc Vân |

Thụy Sĩ từ chối đóng băng thêm tài sản của Nga, sợ động thái này vi phạm pháp luật.

Nga ký thêm hợp đồng khí đốt mới với một nước EU

Song Minh |

Tập đoàn dầu khí Nga Gazprom có thêm hợp đồng khí đốt mới với Hungary, nước thành viên EU.

EU lách luật, đi cửa sau mua dầu của Nga

Ngọc Vân |

EU không mua dầu của Nga trực tiếp mà thông qua "cửa sau", trong bối cảnh khối này dự kiến đối mặt giá năng lượng tăng cao trong mùa đông tới.

Hiện trạng cây cầu được Bộ trưởng gợi ý "dùng tiền bán vải" để xây

Vân Trường |

Bắc Giang - Cầu Cẩm Lý bắc qua sông Lục Nam xây dựng từ năm 1979, đến nay, nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Dự án hơn 55.000 tỉ xin dừng khi tỉnh đã đầu tư hàng trăm tỉ đồng

HƯNG THƠ |

Để thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện công suất 1.200MW, Quảng Trị đã đầu tư gần 250 tỉ đồng để làm khu tái định cư và thu hồi hơn 56ha đất. Nhà đầu tư đến từ Thái Lan chỉ mới bỏ ra hơn 3 tỉ đồng thì đã đề nghị dừng thực hiện dự án.

Nhà nghiên cứu Nhâm Hùng: “Biến đổi văn hóa” để bảo tồn Chợ nổi Cái Răng

PHONG LINH |

Trên hành trình níu giữ hơi thở của Chợ nổi Cái Răng, chúng tôi tìm đến nhà nghiên cứu văn hóa Nhâm Hùng - người dành tâm huyết cả đời mình cho việc bảo tồn và phát triển văn hóa chợ nổi ở Miền Tây. Đến nay, hơn 30 đầu sách mà ông viết ra, phần nhiều vẫn là về chợ nổi. Để rồi vào ngày mưa giữa tháng 6, trong không gian tri thức đó, ông đã chia sẻ với Lao Động những trăn trở, nghiền ngẫm của mình về hướng đi mới cho việc bảo tồn Chợ nổi Cái Răng.

Bị can Nguyễn Đức Chung có động cơ vụ lợi trong vụ cây xanh

Việt Dũng |

Quá trình điều tra bổ sung, cơ quan chức năng đã cho bị can Nguyễn Đức Chung đối chất về việc nhận "quà Tết" 2,6 tỉ và 1,4 tỉ đồng trồng cây và các bên vẫn giữ nguyên lời khai.

Một ôtô ở Hà Nội vi phạm tốc độ 1.551 lần trong 2 tháng

KHÁNH AN |

Một xe đầu kéo đã vi phạm tốc độ 1.551 lần trong tháng 3 và tháng 4.2023.

Một nước châu Âu khước từ trừng phạt thêm Nga, sợ phạm pháp

Ngọc Vân |

Thụy Sĩ từ chối đóng băng thêm tài sản của Nga, sợ động thái này vi phạm pháp luật.

Nga ký thêm hợp đồng khí đốt mới với một nước EU

Song Minh |

Tập đoàn dầu khí Nga Gazprom có thêm hợp đồng khí đốt mới với Hungary, nước thành viên EU.

EU lách luật, đi cửa sau mua dầu của Nga

Ngọc Vân |

EU không mua dầu của Nga trực tiếp mà thông qua "cửa sau", trong bối cảnh khối này dự kiến đối mặt giá năng lượng tăng cao trong mùa đông tới.