Italia tuyên bố thắng lợi trước COVID-19 ở vùng phía nam

Thanh Hà |

Giới chức y tế Italia tuyên bố thắng lợi trước đại dịch COVID-19 ở các khu vực nghèo hơn ở phía nam vào ngày 17.4, theo AFP.

Các quan chức y tế hàng đầu Italia thông tin hôm 17.4:  "Chúng tôi đã ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh ở các khu vực phía nam. Đây là thực tế được các số liệu chứng minh" - người đứng đầu hội đồng y tế công Franco Locatelli chia sẻ với báo giới.

Theo AFP, những dữ liệu mới nhất từ cơ quan bảo vệ dân sự Italia cho thấy nước này không cần phải gia hạn các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhất khi hết hạn ngày 4.5.

Số liệu cho thấy, số người đang được điều trị COVID-19 tăng chỉ vài trăm, lần đầu tiên ở ngưỡng này kể từ khi dịch bùng phát ở Italia. Số ca COVID-19 hiện đã tăng ít nhất 1.000  mỗi ngày trong vòng hơn 1 tháng.

"Chúng tôi đã có số hồi phục cao nhất kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng" -  giám đốc cơ quan bảo vệ dân sự Angelo Berrelli chia sẻ với báo giới.

Tình hình chung được cải thiện khiến cơ quan bảo vệ dân sự Italia bắt đầu ngừng họp hàng ngày sang định dạng 2 lần một tuần. Thông báo các con số mới hàng ngày vẫn sẽ được công bố.

Italia có 172.434 ca mắc COVID-19, với 22.745 ca tử vong, theo số liệu cập nhật của Worldometers tính tới 9h30 ngày 18.4, giờ Hà Nội. Hiện có 42.727 bệnh nhân mắc COVID-19 đã hồi phục.

AFP cho hay, Thủ tướng Italia Giuseppe Conte cảnh báo 6 tuần trước rằng, nước này có đánh bại được COVID-19 không phụ thuộc chủ yếu vào việc có kiềm chế được các ca mắc COVID-19 ở khu vực phía bắc thịnh vượng hơn của đất nước.

Hãng tin này nhận định, rất may mắn khi dịch COVID-19 bùng phát ở các tỉnh thành có đội ngũ y tế được trang bị tốt nhất ở xung quanh trung tâm tài chính Milan.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Công dân Việt Nam từ Italia trở về tránh dịch COVID-19 đã đến Đà Nẵng

Thanh Hà |

Việt Nam đã đưa về nước một số học sinh, sinh viên và công dân Việt Nam tại Italia đang gặp khó khăn về điều kiện sinh hoạt và y tế. Máy bay đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Đà Nẵng rạng sáng 18.4.

Công nương Thụy Điển đến bệnh viện làm nhân viên hỗ trợ chống COVID-19

Thanh Hà |

Công nương Thụy Điển Sofia đã bắt đầu làm việc tại một bệnh viện của nước này trong vai trò trợ lý chăm sóc sức khỏe để giúp các nhân viên y tế tuyến đầu chiến đấu với đại dịch COVID-19.

Phát hiện sự trùng hợp kỳ lạ ổ dịch COVID-19 đầu tiên ở Italia và Vũ Hán

Ngọc Vân |

Nghiên cứu mới cho thấy các cụm COVID-19 đầu tiên ở Italia tương tự ở Vũ Hán, Trung Quốc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Công dân Việt Nam từ Italia trở về tránh dịch COVID-19 đã đến Đà Nẵng

Thanh Hà |

Việt Nam đã đưa về nước một số học sinh, sinh viên và công dân Việt Nam tại Italia đang gặp khó khăn về điều kiện sinh hoạt và y tế. Máy bay đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Đà Nẵng rạng sáng 18.4.

Công nương Thụy Điển đến bệnh viện làm nhân viên hỗ trợ chống COVID-19

Thanh Hà |

Công nương Thụy Điển Sofia đã bắt đầu làm việc tại một bệnh viện của nước này trong vai trò trợ lý chăm sóc sức khỏe để giúp các nhân viên y tế tuyến đầu chiến đấu với đại dịch COVID-19.

Phát hiện sự trùng hợp kỳ lạ ổ dịch COVID-19 đầu tiên ở Italia và Vũ Hán

Ngọc Vân |

Nghiên cứu mới cho thấy các cụm COVID-19 đầu tiên ở Italia tương tự ở Vũ Hán, Trung Quốc.