Italia: Tiếp tục tín hiệu mừng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Italia ngày 23.3 đã tiếp tục ghi nhận tín hiệu mừng khi tốc độ lây nhiễm đã chậm lại và số người chết do COVID-19 tiếp tục giảm, Straits Times đưa tin.

Số ca tử vong vì COVID-19 tại Italia được ghi nhận ở mức 602 trong ngày 23.3. Đây là mức tử vong thấp nhất trong 4 ngày qua, đồng thời, số ca mắc mới cũng giảm tốc cho thấy tín hiệu lạc quan trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 tại nước này.

Theo số liệu của Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italia, trong 24 giờ qua có thêm 4.789 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và là mức thấp nhất trong 5 ngày liên tiếp.

"Hôm nay có lẽ là ngày chúng ta nhận được dấu hiệu tích cực nhất trong 1 tháng qua đối với cuộc chiến chống dịch COVID-19 đầy thách thức này", Giulio Gallera, giới chức y tế cấp cao vùng Lombardy - một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch bệnh chia sẻ.

Trước mối đe dọa đang hiện hữu do dịch COVID-19, Italia đã hy sinh tự do và nền kinh tế của mình bằng cách đóng cửa và cấm hầu hết các dịch vụ để ngăn chặn sự lây lan.

Thủ tướng Italia Giuseppe Conte ngày 21.3 đã tiến thêm một bước khi công bố kế hoạch đóng cửa các nhà máy thuộc lĩnh vực "không thiết yếu" cho đến ngày 3.4.

Ông Conte cho hay việc phong tỏa quốc gia gần như chắc chắn sẽ được gia hạn thêm một số tuần hoặc thậm chí vài tháng để ứng phó với dịch bệnh đang diễn biến khó lường.

Tính đến sáng 24.3, Italia đã ghi nhận gần 64.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 6.077 người tử vong.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ hàng đầu tuyên bố bất ngờ về nguồn gốc COVID-19 ở Italia

Khánh Minh |

Bệnh viêm phổi lạ lan truyền ở Italia từ tháng 11.2019, trước khi COVID-19 bùng phát ở Trung Quốc, bác sĩ hàng đầu Italia cho hay.

Các yếu tố khiến Italia có số tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới

Ngọc Vân |

Nhiều người tự hỏi tại sao Italia, đất nước Địa Trung Hải lại có số ca mắc và tử vong do dịch COVID-19 cao nhất thế giới.

Người Italia vui vẻ, tràn đầy năng lượng chiến đấu với dịch COVID-19

Thanh Chân |

Tính đến đến 8h00 ngày 20.3, Italia ghi nhận 3.405 ca tử vong trong tổng số 41.035 ca mắc COVID-19. Trong khi số người tử vong do dịch bệnh ở Trung Quốc là 3.245 ca, thấp hơn Italia, nhưng người dân Italia vẫn chiến đấu với tinh thần lạc quan, yêu đời và niềm tin mãnh liệt.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Bác sĩ hàng đầu tuyên bố bất ngờ về nguồn gốc COVID-19 ở Italia

Khánh Minh |

Bệnh viêm phổi lạ lan truyền ở Italia từ tháng 11.2019, trước khi COVID-19 bùng phát ở Trung Quốc, bác sĩ hàng đầu Italia cho hay.

Các yếu tố khiến Italia có số tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới

Ngọc Vân |

Nhiều người tự hỏi tại sao Italia, đất nước Địa Trung Hải lại có số ca mắc và tử vong do dịch COVID-19 cao nhất thế giới.

Người Italia vui vẻ, tràn đầy năng lượng chiến đấu với dịch COVID-19

Thanh Chân |

Tính đến đến 8h00 ngày 20.3, Italia ghi nhận 3.405 ca tử vong trong tổng số 41.035 ca mắc COVID-19. Trong khi số người tử vong do dịch bệnh ở Trung Quốc là 3.245 ca, thấp hơn Italia, nhưng người dân Italia vẫn chiến đấu với tinh thần lạc quan, yêu đời và niềm tin mãnh liệt.