Italia thiết kế sàn công nghệ cao mới cho Đấu trường La Mã 2.000 tuổi

Hải Anh |

Đấu trường La Mã cổ đại một lần nữa sắp có sàn nhờ một dự án công nghệ cao mới được Bộ Văn hóa Italia công bố ngày 2.5.

"Đó là một dự án phi thường"- Reuters dẫn lời Bộ trưởng Văn hóa Italia Dario Franceschini. Ông cho biết, chi tiết kế hoạch tạo ra một sàn linh hoạt để giúp khách du lịch hình dung rõ ràng hơn về đấu trường khi các đấu sĩ chiến đấu ở đây.

“Du khách sẽ có thể đi trên đó và đến trung tâm Đấu trường La Mã (Colosseum), ngắm nhìn nó như cách du khách đã từng đến vào cuối thế kỷ 19" - ông Franceschini nói.

Sàn cuối cùng của đấu trường đã được các nhà khảo cổ học loại bỏ để quan sát rõ hơn các phòng và hành lang như mê cung bên dưới đấu trường.

Một công ty kỹ thuật của Italia - công ty Milan Ingegneria - đã giành được hợp đồng trị giá 18,5 triệu Euro (khoảng 22,2 triệu USD) để thiết kế sàn mới cho Đấu trường La Ma. Công ty cam kết hoàn thành dự án vào năm 2023.

Bệ gỗ sẽ được tạo thành từ hàng trăm thanh gỗ có thể dịch chuyển để đưa ánh sáng tự nhiên vào các căn phòng dưới lòng đất của Đấu trường La Mã. Những căn phòng này từng là nơi các đấu sĩ La Mã và những con vật lưu lại trước trận chiến đấu đẫm máu ở đấu trường.

Đấu trường La Mã là điểm thu hút du khách nổi tiếng nhất ở Italia. Điểm du lịch này đón khoảng 7,6 triệu lượt du khách năm 2019, trước khi COVID-19 bùng phát.

Colosseum được xây dựng cách đây 2.000 năm. Đấu trường đá là công trình hội trường dạng vòm lớn nhất của đế chế La Mã.

Đấu trường La Mã nổi tiếng từng có tới 70.000 chỗ ngồi và tổ chức các cuộc chiến đấu, hành quyết và săn động vật của các đấu sĩ. Đấu trường cũng có thể chứa đầy nước để tái hiện các trận chiến trên biển.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Tượng hoàng đế La Mã 2.000 tuổi và sai lầm 100 năm sau mới được sửa chữa

Bảo Châu |

Bức tượng đồng Hoàng đế La Mã khổng lồ được lắp lại một ngón tay bị thiếu do thất lạc cách đây 500 năm.

Tượng bán thân Hoàng đế La Mã đắt giá trong kho báu 2.000 năm tuổi ở Anh

Phương Linh |

Bộ sưu tập các vật phẩm bằng đồng 2.000 năm tuổi đã được phát hiện ở Anh, trong đó có 1 tượng bán thân của hoàng đế La Mã.

Israel khai quật kho tiền cổ quý hiếm từ thời nổi dậy chống La Mã

Phương Linh |

Các nhà khảo cổ Israel đã khai quật được một kho tiền cổ quý hiếm có niên đại từ cuộc nổi dậy năm 136 sau Công nguyên.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tượng hoàng đế La Mã 2.000 tuổi và sai lầm 100 năm sau mới được sửa chữa

Bảo Châu |

Bức tượng đồng Hoàng đế La Mã khổng lồ được lắp lại một ngón tay bị thiếu do thất lạc cách đây 500 năm.

Tượng bán thân Hoàng đế La Mã đắt giá trong kho báu 2.000 năm tuổi ở Anh

Phương Linh |

Bộ sưu tập các vật phẩm bằng đồng 2.000 năm tuổi đã được phát hiện ở Anh, trong đó có 1 tượng bán thân của hoàng đế La Mã.

Israel khai quật kho tiền cổ quý hiếm từ thời nổi dậy chống La Mã

Phương Linh |

Các nhà khảo cổ Israel đã khai quật được một kho tiền cổ quý hiếm có niên đại từ cuộc nổi dậy năm 136 sau Công nguyên.