Italia: Sụt giảm và già hóa dân số do COVID-19

BẢO NHUNG |

Italia từ lâu đã có tỷ lệ sinh thấp nhất ở Châu Âu. Sự sụt giảm và già hóa dân số ở đất nước này càng trở nên trầm trọng hơn do đại dịch COVID-19.

Italia được coi là nước có tỷ lệ sinh thấp nhất ở Châu Âu. Đại dịch COVID-19 đã cướp đi nhiều sinh mạng, dân số của quốc gia này có xu hướng già hóa và sụt giảm một cách nhanh chóng. Năm ngoái, dân số của Italia đã giảm gần 400.000 người - gần tương đương với một thành phố như Florence - xuống còn 59,3 triệu người, do số người chết tăng vọt, số ca sinh giảm và làn sóng nhập cư đang chậm lại.

Trên thực tế, ít trẻ em hơn đồng nghĩa với việc lực lượng lao động bị hạn chế và nguồn thuế thu được sẽ ít hơn trong một vài năm tới, điều này sẽ khiến đất nước kém năng suất hơn và phải vật lộn để duy trì mức sống của dân số già.

Điều này từ lâu đã gây lo ngại cho các xã hội phương Tây, nhưng mối đe dọa thậm chí còn lớn hơn đối với Italia khi đây là một trong những nền kinh tế kém năng động nhất của các nước công nghiệp phát triển.

Thủ tướng Italia Mario Draghi đã hứa hẹn sẽ có nhiều nhà trẻ hơn, gia tăng các khoản viện trợ cho phụ nữ đi làm và giúp các cặp vợ chồng trẻ dễ dàng tiếp cận các khoản vay thế chấp. Đây cũng là một phần của kế hoạch phục hồi hậu COVID-19 trị giá 221 tỉ Euro do Liên minh Châu Âu tài trợ.

Tại một trường học ở Caltagirone, một trong những thành phố có tỷ lệ sinh giảm nhiều nhất Italia, hiệu trưởng và cũng là cựu thị trưởng Franco Pignataro giải thích rằng số học sinh của ông đã giảm khoảng 1/3 trong 15 - 20 năm. Ông nhận xét: "Những người trẻ đang rời bỏ Caltagirone hàng loạt vì không có cơ hội làm việc. Điều này có liên quan đến sự suy giảm chung của nền kinh tế trong 20 năm qua: khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm, khó có một hoàn cảnh ổn định, trong khi đây là những điều kiện thiết yếu để quyết định lập gia đình".

Trong nhiều năm, Italia đã chứng kiến ​​số ca sinh giảm, ví dụ như từ 534.000 vào năm 2012 xuống còn 404.000 vào năm 2020, một năm cả thế giới khủng hoảng bởi đại dịch. Vào tháng 12.2020 và tháng 1.2021, 9 tháng sau khi làn sóng COVID-19 đến Italia, số ca sinh giảm lần lượt 10% và 14% trong vòng một năm.

Năm 2021, Viện Thống kê Quốc gia Italia (Istat) đưa ra mức giảm tiếp tục từ 384.000 đến 393.000 ca sinh trên toàn cầu chủ yếu do đại dịch COVID-19.

Theo các cuộc điều tra, các cặp vợ chồng ở Italia trung bình muốn có hai con, trong khi số con của mỗi phụ nữ là 1,24 vào năm 2020.

Chính phủ Italia hiện nay đang nỗ lực thực hiện một dự luật nhằm giới thiệu các khoản viện trợ hào phóng hơn cho các gia đình có con và kéo dài thời gian nghỉ thai sản của cha mẹ. Đây là một phần của chiến lược ngăn chặn sự suy giảm và già hóa dân số, tuy nhiên, sẽ mất vài năm trước khi chiến lược thực sự phát huy hiệu quả.

BẢO NHUNG
TIN LIÊN QUAN

Dân số Trung Quốc tăng chậm nhất trong nhiều thập kỉ

Giản Minh |

Kết quả điều tra dân số Trung Quốc năm 2020 được công bố vào thứ Ba (11.5) cho thấy, tỉ lệ sinh giảm và lực lượng lao động già hóa là vấn đề dân số thách thức lớn của nước này.

Cô gái ở Italia bị tiêm nhầm 6 liều vaccine COVID-19 cùng lúc

Bảo Châu |

Một cô gái 23 tuổi ở Italia đã bị tiêm nhầm 6 liều vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech.

Trường hợp nào sinh con thứ ba mà không vi phạm chính sách dân số?

phương dung |

Vợ chồng tôi vì lỡ kế hoạch nên có con thứ ba. Có trường hợp nào sinh con thứ ba trở lên mà không vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình?

Lốc xoáy ở Lâm Đồng, nhiều cây xanh ngã đổ, 4 ngôi nhà bị tốc mái

Phan Tuấn |

Mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm ngã đổ nhiều cây xanh cổ thụ và tốc mái nhiều ngôi nhà của người dân ở xã Quảng Ngãi và thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 14.2 đến 24.2 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 14.2.2023 - 24.2.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Cố tình không nộp lại ngân sách Nhà nước, HEPCO giữ lại 3,6 tỉ đồng suốt 5 năm dùng vào việc gì?

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Qua kết luận thanh tra, hết nhiệm vụ chi nhưng Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO) chậm nộp hơn 3,6 tỉ đồng cho nhà nước theo quy định.

Khải Hoàn Land (KHG): Vì sao lãi lớn, nợ thuế ngày càng phình to?

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, trong khi các doanh nghiệp môi giới bất động sản như DXG, CRE, AGG... lỗ nặng, Khải Hoàn Land (KHG) trở thành điểm sáng khi báo lãi hơn 400 tỉ đồng. Tuy nhiên, nợ thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước của KHG lại càng phình to.

Nguyên nhân cam sành Vĩnh Long rớt giá chỉ còn 2.000 đồng/kg

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Đến thời điểm hiện tại, số lượng cam cần tiêu thụ ở tỉnh Vĩnh Long là 80.000 tấn. Và nguyên nhân là do quy luật cung cầu của thị trường, tức cung đã vượt cầu.

Dân số Trung Quốc tăng chậm nhất trong nhiều thập kỉ

Giản Minh |

Kết quả điều tra dân số Trung Quốc năm 2020 được công bố vào thứ Ba (11.5) cho thấy, tỉ lệ sinh giảm và lực lượng lao động già hóa là vấn đề dân số thách thức lớn của nước này.

Cô gái ở Italia bị tiêm nhầm 6 liều vaccine COVID-19 cùng lúc

Bảo Châu |

Một cô gái 23 tuổi ở Italia đã bị tiêm nhầm 6 liều vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech.

Trường hợp nào sinh con thứ ba mà không vi phạm chính sách dân số?

phương dung |

Vợ chồng tôi vì lỡ kế hoạch nên có con thứ ba. Có trường hợp nào sinh con thứ ba trở lên mà không vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình?