Italia: Số người chết do COVID-19 giảm trong ngày 22.3

Bảo Châu |

Italia ngày 22.3 đã chứng kiến tia hy vọng khi tốc độ lây nhiễm đã chậm lại và số người chết do COVID-19 giảm đáng kể so với con số kỷ lục thế giới của ngày hôm trước.

Hãng tin AFP dẫn nguồn tin từ giới chức y tế Italia cho biết, số tử vong đứng đầu thế giới trong cuộc khủng hoảng dịch bệnh kéo dài một tháng tại đất nước Địa Trung Hải này đã lên gần 5.500 ca và số ca nhiễm COVID-19 lên tới gần 60.000.

Các quan chức y tế hàng đầu Italia cho biết số người chết vì COVID-19 ngày 22.3 là 651 ca, giảm đáng kể so với 793 ca tử vong của ngày 21.3 - kỉ lục thế giới về số ca tử vong do COVID-19 tính trong một ngày.

Số ca nhiễm mới ở Italia tăng khá khiêm tốn ở mức 10,4%.

"Các số liệu được công bố ngày hôm nay thấp hơn so với ngày hôm qua", AFP dẫn lời Giám đốc Dịch vụ Bảo vệ Dân sự Italia, ông Bruno Borrelli cho biết.

"Tôi và tất cả chúng ta đều hy vọng rằng những con số này có thể tiếp tục duy trì xu hướng trong những ngày tới. Nhưng đừng để điều đó làm bạn mất cảnh giác", ông Bruno Borrelli nói.

Italia đã hy sinh tự do và nền kinh tế của mình bằng cách đóng cửa và cấm hầu hết mọi thứ để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19 mà chính phủ coi là mối đe dọa đang hiện hữu.

Thủ tướng Italia Giuseppe Conte ngày 21.3 đã tiến thêm một bước khi công bố kế hoạch đóng cửa các nhà máy thuộc lĩnh vực "không thiết yếu" cho đến ngày 3.4.

Ông Conte đã chỉ ra rằng việc phong tỏa quốc gia gần như chắc chắn sẽ được gia hạn thêm một số tuần hoặc thậm chí vài tháng.

Tại khu vực phía bắc quanh Milan - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh, mức phạt của cảnh sát Italia đối với những người ra đường không có lý do chính đáng đã tăng từ mức 220 USD lên 5.360 USD.

Số người chết kỷ lục vào 21.3 cho thấy mọi nỗ lực của giới chức Italia đã thất bại. Nhưng số liệu của ngày hôm sau, 22.3 lại bất ngờ cho thấy tia hy vọng mới.

Chuyên gia Ủy ban Khoa học của Chính phủ Italia Franco Locatelli cho biết: "Đó là một dấu hiệu tích cực mà chúng tôi rất hoan nghênh".

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ hàng đầu tuyên bố bất ngờ về nguồn gốc COVID-19 ở Italia

Khánh Minh |

Bệnh viêm phổi lạ lan truyền ở Italia từ tháng 11.2019, trước khi COVID-19 bùng phát ở Trung Quốc, bác sĩ hàng đầu Italia cho hay.

Các yếu tố khiến Italia có số tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới

Ngọc Vân |

Nhiều người tự hỏi tại sao Italia, đất nước Địa Trung Hải lại có số ca mắc và tử vong do dịch COVID-19 cao nhất thế giới.

Italia vừa trải qua ngày tang tóc nhất vì COVID-19

Song Minh |

Italia ghi nhận gần 800 ca tử vong do COVID-19 hôm 21.3 - ngày tang tóc nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Độc đáo mâm cỗ lá ngày Tết của người Mường Hoà Bình

Khánh Linh |

Cỗ lá là một trong những nét độc đáo không thể thiếu trong ngày Tết của người Mường Hoà Bình.

V.League cần học hỏi từ Thai League

TAM NGUYÊN |

Những điểm hay từ các giải đấu mạnh như Thai League là điều bóng đá Việt Nam và V.League cần học hỏi.

Thi công xuyên Tết chạy đua tiến độ trên đại công trường sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo Ban quản lý dự án sân bay Long Thành, từ ngày 20.1 đến ngày 26.1 (tức 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão 2023), sẽ có khoảng 740 máy móc, phương tiện và khoảng 1.050 kỹ sư, công nhân được huy động làm việc xuyên suốt trong dịp Tết Nguyên Đán 2023 trên đại công trường thi công dự án sân bay Long Thành, ước bằng khoảng 40% số phương tiện và nhân công so với những ngày trước Tết.

Bác sĩ hàng đầu tuyên bố bất ngờ về nguồn gốc COVID-19 ở Italia

Khánh Minh |

Bệnh viêm phổi lạ lan truyền ở Italia từ tháng 11.2019, trước khi COVID-19 bùng phát ở Trung Quốc, bác sĩ hàng đầu Italia cho hay.

Các yếu tố khiến Italia có số tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới

Ngọc Vân |

Nhiều người tự hỏi tại sao Italia, đất nước Địa Trung Hải lại có số ca mắc và tử vong do dịch COVID-19 cao nhất thế giới.

Italia vừa trải qua ngày tang tóc nhất vì COVID-19

Song Minh |

Italia ghi nhận gần 800 ca tử vong do COVID-19 hôm 21.3 - ngày tang tóc nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu.