Số trường hợp nhiễm COVID-19 ở Italia tính tới ngày 5.3 đã lên 3.858, tăng mạnh so với 3.089 ca một ngày trước đó.
Số ca tử vong và nhiễm virus vừa được công bố vượt xa con số lớn nhất kể từ khi dịch bệnh bắt đầu ở khu vực phía bắc Italia hai tuần trước đây, theo Reuters. Số liệu cho thấy sự lây lan virus ở quốc gia chịu ảnh hưởng mạnh nhất ở Châu Âu chưa có dấu hiệu chậm lại.
Trong bối cảnh dịch bệnh và sức ép lên các bệnh viện gia tăng, vùng Lombardy - trung tâm công nghiệp và tài chính của Italia ở phía bắc nước này, nơi có số ca tử vong và ca nhiễm COVID-19 cao nhất đất nước - kêu gọi người dân không nên tới bệnh viện nếu không phải là vấn đề khẩn cấp.
Dịch COVID-19 tập trung vào một số điểm nóng ở phía bắc Italia. Tuy nhiên, các ca nhiễm virus đã được xác nhận tại 20 khu vực ở nước này, theo Reuters, với 44 ca ở trung tâm Lazio quanh Rome và 45 ca ở phía nam Campania, xung quanh Naples.
Từ 4.3. Chính phủ Italia đóng cửa tất cả các trường học cho tới ngày 15.3. Các rạp chiếu phim, nhà hát đóng cửa trong thời gian dài hơn trong khi các sự kiện thể thao, trong đó có các trận đấu Serie A sẽ thi đấu mà không có khán giả.
Bộ trưởng Kinh tế Roberto Gualtieri cho biết, Chính phủ Italia sẽ chi 7,5 tỉ euro (8.4 tỉ USD) cho tình trạng khẩn cấp. Ông đồng thời thông báo với Ủy ban Châu Âu rằng Italia sẽ nâng mục tiêu thâm hụt trong năm nay lên 2,5% so với mục tiêu 2,2% hiện tại.
Người đứng đầu cơ quan bảo vệ dân sự Italia Angelo Borrelli cho biết hơn 3,8% các ca dương tính với COVID-19 ở Italia đã tử vong, tăng so với tỉ lệ 3,5% ngày 4.3.