Italia sẽ nối lại hoạt động di chuyển quốc tế từ 3.6

Lê Thanh Hà |

Italia sẽ nối lại các hoạt động di chuyển quốc tế kể từ 3.6 sau khoảng thời gian dài đình trệ chống dịch COVID-19.

Chính phủ Italia hôm 16.5 đã phê chuẩn một nghị định cho phép việc di chuyển quốc tế kể từ 3.6, Reuters đưa tin.

Việc tự do đi lại trên toàn quốc cũng có hiệu lực cùng ngày. Tuy nhiên, Thủ tướng Italia Giuseppe Conte đã khẳng định mọi việc dỡ bỏ sẽ diễn ra "từ từ" để ngăn chặn nguy cơ về làn sóng thứ hai của dịch COVID-19.

Tính đến sáng 16.5, Italia đã ghi nhận 223.885 ca mắc COVID-19 và 31.610 người chết kể từ khi dịch bùng phát tại nước này vào cuối tháng 2. Italia là nước có số người chết cao thứ ba trên thế giới sau Mỹ và Anh.

Quyết định này được coi là một cột mốc quan trọng trên con đường phục hồi kinh tế tại Italia - nơi đã và đang chịu tổn thất nặng nề vì dịch bệnh.

Với nỗ lực quyết liệt ngăn chặn sự lây lan của virus, Italia là quốc gia Châu Âu đầu tiên ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc vào ngày 10.3 và chỉ nới lỏng 1 số hạn chế từ 4.5, với việc cho phép các nhà máy và công viên mở cửa trở lại. 

Ngoài ra, các cửa hàng sẽ được phép hoạt động và người dân có thể di chuyển trong từng khu vực giới hạn riêng từ 18.5. Lệnh cấm di chuyển liên khu vực và nước ngoài sẽ được duy trì tới sau ngày Quốc khánh Italia vào 2.6 để ngăn chặn đám đông tụ họp trong đợt nghỉ lễ.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Trump công bố dự án chế vaccine COVID-19 thần tốc

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump công bố Chiến dịch Thần tốc sản xuất vaccine COVID-19 trước năm 2021 tương tự như "Dự án Manhattan" để phát triển vũ khí hạt nhân.

COVID-19 ngày 16.5: WHO cảnh báo làn sóng dịch bệnh thứ 2 tại Châu Âu

Lê Thanh Hà |

Theo số liệu của Worldometers, tính đến 6h sáng ngày 16.5 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận hơn 4,6 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 308.021 ca tử vong và 1.749.603 người hồi phục.

Italia không thay đổi chính sách đối ngoại khi nhận viện trợ dịch COVID-19

Phương Linh |

Thủ tướng Italia hôm 5.5 cho biết chính sách đối ngoại của nước này không thay đổi sau khi Italia nhận viện trợ cho trường hợp khẩn cấp chống dịch COVID-19 từ cả Trung Quốc và Nga.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tổng thống Trump công bố dự án chế vaccine COVID-19 thần tốc

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump công bố Chiến dịch Thần tốc sản xuất vaccine COVID-19 trước năm 2021 tương tự như "Dự án Manhattan" để phát triển vũ khí hạt nhân.

COVID-19 ngày 16.5: WHO cảnh báo làn sóng dịch bệnh thứ 2 tại Châu Âu

Lê Thanh Hà |

Theo số liệu của Worldometers, tính đến 6h sáng ngày 16.5 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận hơn 4,6 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 308.021 ca tử vong và 1.749.603 người hồi phục.

Italia không thay đổi chính sách đối ngoại khi nhận viện trợ dịch COVID-19

Phương Linh |

Thủ tướng Italia hôm 5.5 cho biết chính sách đối ngoại của nước này không thay đổi sau khi Italia nhận viện trợ cho trường hợp khẩn cấp chống dịch COVID-19 từ cả Trung Quốc và Nga.