Italia phong tỏa toàn quốc dịp lễ Phục sinh để ngăn chặn COVID-19

Bảo Châu |

Italia chính thức bước vào đợt phong tỏa toàn quốc đúng dịp lễ Phục sinh để ngăn chặn COVID-19.

Hãng thông tấn AP đưa tin, hồi tháng 3, Chính phủ Italia từng tuyên bố sẽ đặt tất cả các khu vực vào một đợt phong tỏa nghiêm ngặt nhất vào cuối tuần dịp lễ Phục sinh để hạn chế nguy cơ lây lan virus - biện pháp phòng ngừa tương tự đã từng áp dụng trong dịp Giáng sinh và Năm mới.

Kể từ 3.4, Italia chính thức bước vào một đợt phong tỏa ngắn kéo dài 3 ngày, đúng vào dịp lễ Phục sinh. Việc đi lại giữa các vùng và thăm thân bị hạn chế cho đến hết ngày 5.4. Các cửa hàng không có thiết yếu đều phải đóng cửa trong khi các nhà hàng và quán bar chỉ được phục vụ mua mang về.

Bộ Nội vụ yêu cầu tăng cường thêm các cuộc tuần tra của cảnh sát để ngăn các cuộc tụ tập đông người ở các quảng trường và công viên - những địa điểm người dân thường đổ xô đi dã ngoại dịp lễ Phục sinh.

Là nơi bùng dịch đầu tiên ở Châu Âu, cho đến nay, Italia ghi nhận hơn 110.000 người chết vì COVID-19, nhiều hơn bất kỳ quốc gia Châu Âu nào khác ngoại trừ Vương quốc Anh. Riêng ngày 3.4, nước này báo cáo tới 21.000 ca nhiễm mới, 376 ca tử vong mới. Tổng số ca COVID-19 ở Italia hiện ở mức hơn 3,6 triệu.

Ước tính khoảng 87% ca lây nhiễm mới ở Italia bắt nguồn từ biến thể COVID-19 xuất hiện đầu tiên ở Vương quốc Anh. Bộ Y tế Italia ngày 2.4 báo cáo tín hiệu đáng mừng rằng trong tuần thứ hai liên tiếp, các ca mắc COVID-19 mới ở nước này đã “giảm nhẹ”.

Tuy nhiên, vì bệnh viện ở hầu hết các khu vực của Italia vẫn quá tải bệnh nhân COVID-19 ở các đơn vị chăm sóc đặc biệt cũng như các khu điều trị khác, Bộ Y tế Italia kết luận số ca nhiễm mới vẫn ở mức “quá cao... không thể giảm bớt bất kỳ biện pháp hạn chế hiện tại nào”.

Tính trên phạm vi toàn quốc, Italia tiêm chủng được 10,8 triệu liều vaccine COVID-19, trong đó, cho đến nay, chỉ có 3,3 triệu trong số 60 triệu dân của nước này được tiêm đủ 2 liều. Vùng Lombardy, chiếm 1/6 dân số cả nước đến nay tiêm được 1,7 triệu liều vaccine.

Ngày 3.4, ở Sicily, một nhà thờ đã được sử dụng thành một điểm tiêm chủng vaccine COVID-19 tạm thời, cha xứ đã lên tiếng kêu gọi người dân hợp tác, tham gia vào chiến dịch tiêm chủng như một công dân tốt và trung thực theo đúng ý nghĩa của ngày lễ Phục sinh.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Thành phố lớn thứ 3 Australia dỡ phong tỏa trước thềm lễ Phục sinh

Bảo Châu |

Lệnh phong tỏa 3 ngày đối với 2 triệu dân thành phố Brisbane, Australia đã được gỡ bỏ vào 1.4.

Đại dịch COVID-19 nguy cấp, Pháp chính thức phong tỏa toàn quốc lần 3

Phương Linh |

Tổng thống Pháp ngày 31.3 đã ra lệnh phong tỏa toàn quốc lần thứ 3, có hiệu lực kể từ 2.4.

Italia siết chặt hạn chế ngừa COVID-19, phong tỏa cả nước dịp lễ Phục sinh

Hải Anh |

Phần lớn Italia, bao gồm cả thủ đô Rome và trung tâm tài chính Milan, sẽ bị siết hoạt động kinh doanh và di chuyển từ 15.3 khi chính phủ tăng cường nỗ lực ngăn chặn vì số ca COVID-19 đang tăng đều.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thành phố lớn thứ 3 Australia dỡ phong tỏa trước thềm lễ Phục sinh

Bảo Châu |

Lệnh phong tỏa 3 ngày đối với 2 triệu dân thành phố Brisbane, Australia đã được gỡ bỏ vào 1.4.

Đại dịch COVID-19 nguy cấp, Pháp chính thức phong tỏa toàn quốc lần 3

Phương Linh |

Tổng thống Pháp ngày 31.3 đã ra lệnh phong tỏa toàn quốc lần thứ 3, có hiệu lực kể từ 2.4.

Italia siết chặt hạn chế ngừa COVID-19, phong tỏa cả nước dịp lễ Phục sinh

Hải Anh |

Phần lớn Italia, bao gồm cả thủ đô Rome và trung tâm tài chính Milan, sẽ bị siết hoạt động kinh doanh và di chuyển từ 15.3 khi chính phủ tăng cường nỗ lực ngăn chặn vì số ca COVID-19 đang tăng đều.