Italia phong toả 15 triệu dân vùng Venice và Milan do COVID-19

HỒNG HẠNH |

Ngày 8.3, Chính phủ Italia quyết định phong tỏa khu vực chiếm 15 triệu dân số của nước này nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 (SARS-CoV-2).

Italia là quốc gia bên ngoài Trung Quốc có số ca tử vong vì virus nhiều nhất. Chính phủ nước này đã cấm mọi người vào hoặc rời khỏi các khu vực ở miền Bắc Italia khi không có lý do chính đáng.

AFP cho hay, khu vực phong tỏa bao gồm 15 triệu dân vùng Venice và Milan. Các rạp chiếu phim, nhà hát, bảo tàng và trường học bị đóng cửa trên toàn Italia.

Ở một diễn biến khác, vào ngày 7.3, Argentina đã trở thành quốc gia Mỹ Latin đầu tiên báo cáo có ca tử vong do COVID-19.

Tàu Grand Princess ở ngoài khơi San Francisco có 21 người có kết quả dương tính với virus, đã được cho phép cập cảng ở Oakland vào cuối ngày 7.3.

Virus đã lan đến 30 tiểu bang của Mỹ, khiến 19 người tử vong, trong đó New York đã thông báo tình trạng khẩn cấp.

Phó Tổng thống Mike Pence cho biết, tất cả 3.533 hành khách và thủ thủy đoàn sẽ được kiểm dịch và cách ly nếu cần thiết.

Tính đến chiều ngày 8.3, Italia có 5.883 ca nhiễm, với 233 ca tử vong do COVID-19. Mỹ báo cáo 418 trường hợp nhiễm virus.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc chậm lại sau khi vượt mốc 7.300

HỒNG HẠNH |

Số ca nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19) mới ở Hàn Quốc có dấu hiệu chậm lại sau khi vượt mốc 7.300.

Cứ sau 19 ngày, số ca nhiễm COVID-19 ngoài Trung Quốc có thể gấp 10 lần

Song Minh |

Cứ sau 19 ngày, số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu có thể tăng gấp 10 lần - nghiên cứu mới của Trung Quốc cho biết.

Số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Italia tăng kỉ lục chỉ sau một ngày

HỒNG HẠNH |

Số tử vong của Italia do SARS-CoV-2 (COVID-19) lên đến 233 vào ngày 8.3, trong khi số ca nhiễm tăng kỷ lục sau một ngày là 1.247, nâng tổng số ca nhiễm lên 5.883.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc chậm lại sau khi vượt mốc 7.300

HỒNG HẠNH |

Số ca nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19) mới ở Hàn Quốc có dấu hiệu chậm lại sau khi vượt mốc 7.300.

Cứ sau 19 ngày, số ca nhiễm COVID-19 ngoài Trung Quốc có thể gấp 10 lần

Song Minh |

Cứ sau 19 ngày, số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu có thể tăng gấp 10 lần - nghiên cứu mới của Trung Quốc cho biết.

Số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Italia tăng kỉ lục chỉ sau một ngày

HỒNG HẠNH |

Số tử vong của Italia do SARS-CoV-2 (COVID-19) lên đến 233 vào ngày 8.3, trong khi số ca nhiễm tăng kỷ lục sau một ngày là 1.247, nâng tổng số ca nhiễm lên 5.883.