Italia phạt Google hơn 120 triệu USD

Hải Anh |

Cơ quan chống độc quyền Italia phạt Google hơn 100 triệu Euro (hơn 120 triệu USD) vì lạm dụng vị thế thị trường khi chặn một ứng dụng của đối thủ dành cho người dùng xe điện.

Cơ quan chống độc quyền Italia ngày 13.5 cho hay, Google - công ty có hệ điều hành Android và cửa hàng ứng dụng Google Play thống lĩnh thị trường ở Italia - đã chặn ứng dụng điện thoại thông minh của đối thủ Enel X có cung cấp tính năng sạc lại xe điện.

Cụ thể, Italia phạt Google 102.084.433,91 Euro do vi phạm Điều 102 của Hiệp ước về vận hành của Liên minh Châu Âu (TFEU) quy định về độc quyền và các vấn đề liên quan đến hạn chế cạnh tranh, AFP đưa tin.

Italia nhận thấy Google không cho phép Enel X Italia phát triển phiên bản tương thích với Android Auto của ứng dụng JuicePass.

JuicePass của Enel X Italia cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc sạc lại xe điện như tìm trạm sạc gần nhất và đặt chỗ trước.

"Bằng cách từ chối khả năng tương tác của Enel X Italia với Android Auto, Google đã hạn chế một cách không công bằng với người dùng cuối về sử dụng ứng dụng Enel X Italia khi lái xe và sạc lại một chiếc xe điện" - cơ quan chức năng Italia tuyên bố.

Với động thái này, Google đã thúc đẩy ưu tiên ứng dụng Google Maps của hãng, theo cơ quan của Italia.

"Việc loại trừ ứng dụng Enel X Italia khỏi Android Auto đã diễn ra hơn hai năm và nếu tiếp tục, có thể gây nguy hiểm vĩnh viễn cho cơ hội xây dựng cơ sở người dùng vững chắc của Enel X Italia tại thời điểm doanh số bán xe điện tăng trưởng đáng kể" - cơ quan chống độc quyền thông tin thêm.

Cơ quan quản lý Italia yêu cầu Google cung cấp cho Enel X Italia và các nhà phát triển ứng dụng khác các công cụ lập trình có thể tương thích với Android Auto.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Italia thiết kế sàn công nghệ cao mới cho Đấu trường La Mã 2.000 tuổi

Hải Anh |

Đấu trường La Mã cổ đại một lần nữa sắp có sàn nhờ một dự án công nghệ cao mới được Bộ Văn hóa Italia công bố ngày 2.5.

Google Doodle mừng Ngày Quốc tế Lao động năm 2021

Hải Anh |

Google Doodle mừng Ngày Quốc tế Lao động năm 2021 được Google đăng tải ngày 1.5.

2 CEO gốc Ấn của Google và Microsoft phản ứng trước khủng hoảng ở quê nhà

Phương Linh |

Hai CEO người gốc Ấn Độ của Google và Microsoft đang gấp rút viện trợ cho quê hương của họ trong cơn khủng hoảng COVID-19.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Cháy lớn khu ổ chuột cuối cùng ở thủ đô Hàn Quốc

Song Minh |

500 người phải sơ tán khi đám cháy lớn bùng phát tại làng Guryong, một trong những khu ổ chuột cuối cùng của thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 20.1.

Ấm áp những chuyến xe mùa xuân đưa công nhân về quê ăn Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dù tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 không hiệu quả, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn tổ chức những chuyến xe nghĩa tình, đưa người lao động về quê ăn Tết.

Phương Tây mệt mỏi với tình hình Ukraina?

Khánh Minh |

Thủ tướng Ba Lan cảnh báo các nhà lãnh đạo phương Tây đừng nên mệt mỏi với tình hình Ukraina.

Trung Quốc công bố phát hiện mới về bí mật của Vạn Lý Trường Thành

Ngọc Vân |

Trung Quốc tiết lộ thêm nhiều bí mật của Vạn Lý Trường Thành - hàng trăm cánh cửa giấu kín.

Italia thiết kế sàn công nghệ cao mới cho Đấu trường La Mã 2.000 tuổi

Hải Anh |

Đấu trường La Mã cổ đại một lần nữa sắp có sàn nhờ một dự án công nghệ cao mới được Bộ Văn hóa Italia công bố ngày 2.5.

Google Doodle mừng Ngày Quốc tế Lao động năm 2021

Hải Anh |

Google Doodle mừng Ngày Quốc tế Lao động năm 2021 được Google đăng tải ngày 1.5.

2 CEO gốc Ấn của Google và Microsoft phản ứng trước khủng hoảng ở quê nhà

Phương Linh |

Hai CEO người gốc Ấn Độ của Google và Microsoft đang gấp rút viện trợ cho quê hương của họ trong cơn khủng hoảng COVID-19.