Italia mời các bác sĩ nghỉ hưu trở lại giúp chống dịch COVID-19

Thanh Hà |

Ngày 7.3, Italia bắt đầu kêu gọi các bác sĩ đã nghỉ hưu tham gia nỗ lực chống dịch COVID-19.

Dịch COVID-19 lây lan nhanh khiến chính phủ Italia quyết định  tuyển dụng thêm đội ngũ y tế để tăng gấp đôi lực lượng tại các khoa hô hấp và bệnh truyền nhiễm của các bệnh viện.

Theo AFP, huy động đội ngũ bác sĩ nghỉ hưu tham gia chống dịch COVID-19 là một trong số vài biện pháp được chính quyền Italia triển khai trong nỗ lực cấp bách củng cố hệ thống y tế, nhằm bổ sung 20.000 nhân sự tăng cường cho hệ thống y tế nước này. 

Italia cũng dự kiến tăng số giường bệnh chăm sóc tích cực từ 5.000 lên 7.500 trong những ngày tới.

Quyết định được đưa ra sau cuộc họp nội các trong đêm khi quốc gia Địa Trung Hải này ghi nhận thêm 49 ca tử vong mới bởi dịch bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Con số tử vong của ngày 6.3 là số cao nhất trong 2 tuần khủng hoảng COVID-19 ở Italia. Số liệu này cũng nâng tổng số ca tử vong ở Italia lên 197, cao nhất ngoài Trung Quốc đại lục. 

Số bệnh nhân Italia được điều trị tích cực do COVID-19 đã lên tới 462 tính tới 6.3. Tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Italia đã tăng lên 4.636 vào 6.3.

Sự lây lan của dịch COVID-19 tác động mạnh tới hệ thống nhà ga đường sắt và sân bay ở Italia. Khiến những khu vực đô thị đầy ắp du khách ở Rome trở nên vắng vẻ. Nhiều nhà hàng và quán cà phê ngoài trời của thành phố đóng cửa hoặc đầy bàn trống. Đường phố vắng vẻ dù là dịp cuối tuần.

Số lượng khách du lịch giảm mạnh đang ảnh hưởng nặng nề tới ngành du lịch cũng như tác động tới tổng thể nền kinh tế Italia.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Italia: Số ca tử vong và nhiễm COVID-19 tăng cao nhất từ khi bùng phát dịch

Thanh Hà |

Số tử vong vì COVID-19 ở Italia đã tăng lên 41 trong vòng 24h qua, nâng tổng số ca tử vong lên 148, theo cơ quan bảo vệ dân sự nước này thông tin ngày 5.3.

Bóng đen COVID-19 bao trùm đất nước Italia

Thanh Chân |

Italia là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất ở châu Âu do dịch COVID-19 khi số người chết vượt qua 100 và số ca mắc bệnh đã tăng lên hơn 3.000. Nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, Italia đã đóng cửa tất cả các trường học và trường đại học và chuẩn bị các biện pháp khẩn cấp khác. 

Đi du lịch ở Ấn Độ, 16 du khách Italia dương tính với COVID-19

HỒNG HẠNH |

AFP đưa tin, một nhóm du khách Italia đã bị cách ly ở Ấn Độ ngày 4.3, xét nghiệm có 16 ca dương tính với COVID-19.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Italia: Số ca tử vong và nhiễm COVID-19 tăng cao nhất từ khi bùng phát dịch

Thanh Hà |

Số tử vong vì COVID-19 ở Italia đã tăng lên 41 trong vòng 24h qua, nâng tổng số ca tử vong lên 148, theo cơ quan bảo vệ dân sự nước này thông tin ngày 5.3.

Bóng đen COVID-19 bao trùm đất nước Italia

Thanh Chân |

Italia là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất ở châu Âu do dịch COVID-19 khi số người chết vượt qua 100 và số ca mắc bệnh đã tăng lên hơn 3.000. Nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, Italia đã đóng cửa tất cả các trường học và trường đại học và chuẩn bị các biện pháp khẩn cấp khác. 

Đi du lịch ở Ấn Độ, 16 du khách Italia dương tính với COVID-19

HỒNG HẠNH |

AFP đưa tin, một nhóm du khách Italia đã bị cách ly ở Ấn Độ ngày 4.3, xét nghiệm có 16 ca dương tính với COVID-19.