Italia mở lại biên giới đón khách du lịch Châu Âu

Lê Thanh Hà |

Italia đã mở lại biên giới đón khách du lịch tới từ các nước khu vực Châu Âu từ 3.6, ba tháng sau khi đất nước rơi vào tình trạng phong tỏa chống dịch COVID-19.

Theo CNA, kể từ hôm nay, khách du lịch từ hầu hết các quốc gia Châu Âu sẽ được phép tới Italia mà không cần cách ly kiểm dịch, được phép di chuyển tự do giữa các khu vực nhưng phải tuân theo các quy tắc giãn cách xã hội và đeo khẩu trang ở nơi công cộng mọi lúc. Ba sân bay gồm Rome, Milan và Naples sẽ nối lại các chuyến bay quốc tế.

Italia là quốc gia Châu Âu đầu tiên bị virus tấn công mạnh và đến nay đã ghi nhận 233.515 ca mắc COVID-29, trong đó có hơn 33.500 người tử vong.

Với việc ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc từ đầu tháng 3, số lượng ca nhiễm mới đã giảm đáng kể nhưng Italia đang phải đối mặt với cuộc suy thoái kinh tế sâu sắc nhất kể từ Thế chiến II. Động thái này được đánh giá là 1 trong những nỗ lực của Italia nhằm hồi sinh ngành du lịch trọng điểm - chiếm tới 13% tổng sản phẩm quốc nội - khi mùa hè bắt đầu.

Tuy nhiên, Italia vẫn ghi nhận hàng chục trường hợp nhiễm mới mới mỗi ngày, đặc biệt là ở khu vực phía bắc của Bologna. Các chuyên gia nước này cảnh báo chính phủ có thể đang vội vàng trong việc mở cửa biên giới và cho phép đi lại giữa các khu vực trong nước.

Trước quyết định trên, chính phủ các nước vẫn thể hiện thái độ cảnh giác với tình hình dịch bệnh tại Italia. Thụy Sĩ đã cảnh báo rằng nếu tới Italia, người dân sẽ phải thực hiện "các biện pháp y tế" khi trở về. Thụy Sĩ sẽ mở biên giới với Đức, Pháp và Áo vào ngày 15.6, nhưng chưa xem xét mở lại với Italia.

Áo đang có kế hoạch dỡ bỏ các hạn chế vào giữa tháng 6 với Đức, Thụy Sĩ, Cộng hòa Czech, Slovakia và Hungary và cũng chưa xem xét tới Italia - nơi Bộ trưởng Y tế Áo hồi tuần trước mô tả "vẫn là một điểm nóng".

Các quốc gia khác, chẳng hạn như Bỉ và Anh đang xem xét hạn chế hoặc cấm tất cả các chuyến du lịch không cần thiết ra nước ngoài.

Bộ trưởng Ngoại giao Italia Luigi Di Maio đã lên tiếng cho rằng nước này không nên bị đối xử "như một người hủi". Hôm 30.5, Bộ trưởng cho biết sẽ tới Đức, Slovenia và Hy Lạp để thuyết phục rằng Italia an toàn cho khách du lịch nước ngoài.

Tờ Corriere della Sera hôm 1.6 cho biết có 40 trong số 1.200 khách sạn của Rome đã mở cửa trở lại, và con số này chỉ hơn chục tại Milan. Chi phí sẽ tiêu tốn quá nhiều nếu mở lại tất cả trong khi nhiều phòng không có khách.

"Các chủ khách sạn đều muốn mở cửa trở lại, nhưng một khi các biên giới vẫn đóng cửa, điều đó là không thể", Marco Michielli, phó chủ tịch hiệp hội chủ khách sạn Italia nói.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Italia nhộn nhịp trong ngày đầu bước vào giai đoạn 2 nới lỏng phong tỏa

Phương Linh |

Italia trong ngày đầu tiên nới lỏng phong tỏa giai đoạn 2, cuộc sống đã trở nên gần với bình thường hơn bao giờ hết. Người dân được đi lại tự do hơn, gặp gỡ bạn bè, đi học, đi làm, đi mua sắm và ăn uống, nhưng phải đảm bảo an toàn bằng khẩu trang và giãn cách xã hội.

Không khí trước ngày nới lỏng hạn chế giai đoạn 2 ở Italia

Bảo Châu |

Ngày 18.5, Italia sẽ bước vào giai đoạn 2 của chính sách nới lỏng các biện pháp hạn chế đại dịch COVID-19.

Italia sẽ nối lại hoạt động di chuyển quốc tế từ 3.6

Lê Thanh Hà |

Italia sẽ nối lại các hoạt động di chuyển quốc tế kể từ 3.6 sau khoảng thời gian dài đình trệ chống dịch COVID-19.

Nhóm nữ sinh cấp 3 lao vào đánh hội đồng người phụ nữ gần 40 tuổi

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều cô gái dùng tay chân, mũ bảo hiểm đánh hội đồng một người phụ nữ. Qua điều tra, cơ quan công an xác định có 3 nữ sinh cấp 3 (trên địa bàn huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) cùng tham gia đánh hội đồng.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Italia nhộn nhịp trong ngày đầu bước vào giai đoạn 2 nới lỏng phong tỏa

Phương Linh |

Italia trong ngày đầu tiên nới lỏng phong tỏa giai đoạn 2, cuộc sống đã trở nên gần với bình thường hơn bao giờ hết. Người dân được đi lại tự do hơn, gặp gỡ bạn bè, đi học, đi làm, đi mua sắm và ăn uống, nhưng phải đảm bảo an toàn bằng khẩu trang và giãn cách xã hội.

Không khí trước ngày nới lỏng hạn chế giai đoạn 2 ở Italia

Bảo Châu |

Ngày 18.5, Italia sẽ bước vào giai đoạn 2 của chính sách nới lỏng các biện pháp hạn chế đại dịch COVID-19.

Italia sẽ nối lại hoạt động di chuyển quốc tế từ 3.6

Lê Thanh Hà |

Italia sẽ nối lại các hoạt động di chuyển quốc tế kể từ 3.6 sau khoảng thời gian dài đình trệ chống dịch COVID-19.