Italia khởi kiện các hãng sản xuất vaccine COVID-19 vi phạm hợp đồng

Phương Linh |

Italia sẽ khởi kiện và tăng cường áp lực đối với Pfizer và AstraZeneca vì chậm trễ giao vaccine so với thỏa thuận.

Reuters dẫn phát biểu của Ngoại trưởng Italia Luigi Di Maio trên kênh truyền hình nhà nước RAI hôm 24.1 cho biết, mục đích của việc khởi kiện là để các công ty Pfizer và AstraZeneca đáp ứng đủ số lượng vaccine COVID-19 như đã cam kết chứ không đòi bồi thường.

"Đây là một trong những hợp đồng tại Châu Âu mà Pfizer và AstraZeneca không tôn trọng và vì lý do này, chúng tôi sẽ thực hiện hành động pháp lý... Chúng tôi đang nỗ lực để chương trình, kế hoạch vaccine của chúng tôi không phải thay đổi", ông Di Maio nói.

Tuần trước, Pfizer thông báo đang tạm thời trì hoãn nguồn cung vaccine COVID-19 cho Châu Âu để thực hiện các thay đổi trong sản xuất nhằm thúc đẩy sản lượng. Trong khi đó, ngày 22.1, AstraZeneca cho biết việc giao hàng ban đầu cho khu vực này sẽ bị thiếu hụt vì sự cố sản xuất.

Khi được hỏi lý do vì sao các công ty dược phẩm buộc phải thông báo cắt giảm nguồn cung, Ngoại trưởng Di Maio trả lời rằng, đơn giản là họ đã nhận nhiều hơn những gì họ có thể đáp ứng.

“Chúng tôi đang kích hoạt tất cả các kênh để Ủy ban Châu Âu làm tất cả những gì có thể, buộc những quý công ty này tôn trọng hợp đồng của họ”, ông nói.

Cũng trong ngày 24.1, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel cho biết, Liên minh Châu Âu (EU) sẽ sử dụng các biện pháp pháp lý để đảm bảo các công ty dược phẩm tôn trọng các hợp đồng cung cấp vaccine COVID-19.

Trên sóng đài phát thanh Europe 1, ông Michel phát biểu: "Chúng tôi có ý định sẽ làm cho các công ty dược phẩm tôn trọng các hợp đồng mà họ đã ký... bằng cách sử dụng các phương tiện pháp lý theo cách của chúng tôi".

Đài truyền hình Sky Italia dẫn thông tin từ Pfizer hôm 22.1 lý giải rằng, việc cắt giảm là đối với số lọ được giao chứ không phải số liều, nhờ vào nỗ lực tăng công suất tại một nhà máy ở Bỉ.

Nguồn cung vaccine sẽ trở lại bình thường vào tuần tới, Sky dẫn thông tin của Pfizer cho biết.

Ngày 23.1, Thủ tướng Italia Giuseppe Conte tuyên bố, việc chậm trễ giao vaccine là "không thể chấp nhận được", dẫn đến những vi phạm nghiêm trọng các điều khoản hợp đồng. Ông đồng thời nói thêm rằng, Italia sẽ vận dụng tất cả các công cụ pháp lý hiện có.

Phát biểu trên kênh truyền hình Italia hôm 24.1, Thứ trưởng Bộ Y tế Italia Pierpaolo Sileri cho biết, việc Pfizer và AstraZeneca cắt giảm nguồn cung vaccine sẽ làm cản trở việc tiêm chủng cho những người trên 80 tuổi ở Italia trong khoảng 4 tuần và tất cả đối tượng còn lại trong khoảng 6-8 tuần.

Italia là quốc gia phương Tây đầu tiên bùng phát đại dịch vào tháng 3.2020 và cho đến nay đã ghi nhận 85.461 ca tử vong do COVID-19 - con số cao thứ hai ở Châu Âu sau Vương quốc Anh và cao thứ 6 trên thế giới.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Tìm hiểu về nhà máy sản xuất vaccine lớn nhất thế giới của Ấn Độ

Phương Linh |

Viện Huyết thanh Ấn Độ được coi là nhà sản xuất vaccine COVID-19 lớn nhất thế giới.

Tướng Tây Ban Nha từ chức sau cáo buộc chen ngang tiêm vaccine COVID-19

Phương Linh |

Một tướng lĩnh hàng đầu Tây Ban Nha đã từ chức sau những cáo buộc tiêm vaccine COVID-19 trước các nhóm ưu tiên.

Pfizer-BioNTech cung cấp 40 triệu liều vaccine cho các nước nghèo

Hải Anh |

Pfizer-BioNTech sẽ cung cấp tới 40 triệu liều vaccine COVID-19 cho liên minh toàn cầu cung cấp vaccine cho các nước nghèo và có thu nhập trung bình.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Tìm hiểu về nhà máy sản xuất vaccine lớn nhất thế giới của Ấn Độ

Phương Linh |

Viện Huyết thanh Ấn Độ được coi là nhà sản xuất vaccine COVID-19 lớn nhất thế giới.

Tướng Tây Ban Nha từ chức sau cáo buộc chen ngang tiêm vaccine COVID-19

Phương Linh |

Một tướng lĩnh hàng đầu Tây Ban Nha đã từ chức sau những cáo buộc tiêm vaccine COVID-19 trước các nhóm ưu tiên.

Pfizer-BioNTech cung cấp 40 triệu liều vaccine cho các nước nghèo

Hải Anh |

Pfizer-BioNTech sẽ cung cấp tới 40 triệu liều vaccine COVID-19 cho liên minh toàn cầu cung cấp vaccine cho các nước nghèo và có thu nhập trung bình.