Italia hơn 100.000 ca mắc COVID-19, miền Nam lo ngại bất ổn do mafia

Song Minh |

Italia vượt mốc 100.000 ca mắc COVID-19 trong bối cảnh lo ngại mafia gây bất ổn ở miền Nam.

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italia cho biết, tính đến ngày 30.3, Italia có 101.739 ca mắc COVID-19, đứng thứ 2 thế giới sau Mỹ, và đứng đầu thế giới với 11.591 ca tử vong sau khi tăng thêm 821 ca trong ngày 29.3.

Bloomberg dẫn lời Bộ trưởng Y tế Italia, ông Roberto Speranza, cho biết việc phong toả toàn quốc sẽ kéo dài ít nhất cho đến lễ Phục Sinh, mặc dù có một số dấu hiệu COVID-19 lây lan chậm lại.

Trong khi Thủ tướng Italia Giuseppe Conte khuyến cáo toàn dân chiến đấu chống dịch bệnh trong một đất nước bị phong toả, thì tình hình miền Nam Italia có dấu hiệu bất ổn.

Cảnh sát đã được triển khai trên đường phố Palermo, thủ phủ Sicily, sau khi có báo cáo rằng các băng đảng đang sử dụng mạng xã hội để âm mưu tấn công các cửa hàng. Một công ty vận hành phà đã dừng dịch vụ đến đảo Sicily, bao gồm cả nguồn cung cấp thực phẩm và thuốc men quan trọng.

Giới chức Italia lo ngại mafia có thể hoành hành nhân cơ hội này. “Chúng ta cần phải hành động nhanh. Căng thẳng có thể biến thành bạo lực” - thị trưởng thành phố Palermo, Leoluca Orlando, nói với tờ nhật báo La Stampa.

Theo các quan chức Italia, ngăn chặn bạo loạn ở Mezzogiorno - gồm Sicily và khu vực miền Nam kém phát triển hơn, được xem là ưu tiên hàng đầu của chính phủ.

Ở miền nam, “nhiều người sống qua ngày, làm những công việc lặt vặt, như bốc dỡ hàng ở chợ, và họ đang gặp khó khăn” - Stefano Paoloni, một lãnh đạo liên minh cảnh sát, cho biết. “Chúng tôi cần cảnh giác để xem liệu tội phạm có tổ chức đứng đằng sau bất ổn xã hội hay không”.

Cảnh sát đã đóng quân bên ngoài các siêu thị ở Palermo sau khi ít nhất một nhóm cư dân tức giận từ chối trả tiền mua hàng của họ.

Nhóm Facebook tư nhân Cách mạng quốc gia, có khoảng 2.600 thành viên, đang kêu gọi những người khác thực hiện các cuộc cướp bóc, theo tờ báo la Repubblica.

Các nền tảng truyền thông xã hội khác, bao gồm WhatsApp, đang được theo dõi, tờ báo cho biết.

Giuseppe Provenzano, người phụ trách miền Nam trong nội các của Thủ tướng Giuseppe Conte, cho biết có rủi ro là các băng đảng tội phạm có tổ chức sẽ cung cấp hỗ trợ cho những người có nhu cầu, thế vào khoảng trống mà nhà nước để lại.

“Chính phủ cần phải hành động không do dự để đảm bảo nhu cầu thiết yếu của các gia đình” - ông Graziano Delrio, lãnh đạo nhóm nghị sĩ Hạ viện của  Đảng Dân chủ, nhóm lớn thứ hai trong liên minh của Thủ tướng Giuseppe Conte, nói.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Làng nhỏ ở miền bắc Italia bình yên giữa mùa dịch COVID-19

Thanh Hà |

Không khí trong lành và lối sống lành mạnh có thể là nguyên nhân khiến không có ca mắc COVID-19 nào trong một ngôi làng ở vùng Piemonte, Italia.

Số ca tử vong do COVID-19 ở Italia vượt mốc 10.000, cao nhất thế giới

Song Minh |

Số ca tử vong do COVID-19 ở Italia vượt mốc 10.000 vào ngày 28.3 và chưa có dấu hiệu chậm lại dù cả nước đã phong toả gần 20 ngày.

Italia liên tục giữ kỷ lục về số tử vong mới do COVID-19 gần 1 tuần qua

Song Minh |

Italia mỗi ngày tăng thêm trung bình hơn 600 ca tử vong do COVID-19 gần 1 tuần qua, mức tăng lớn nhất thế giới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Làng nhỏ ở miền bắc Italia bình yên giữa mùa dịch COVID-19

Thanh Hà |

Không khí trong lành và lối sống lành mạnh có thể là nguyên nhân khiến không có ca mắc COVID-19 nào trong một ngôi làng ở vùng Piemonte, Italia.

Số ca tử vong do COVID-19 ở Italia vượt mốc 10.000, cao nhất thế giới

Song Minh |

Số ca tử vong do COVID-19 ở Italia vượt mốc 10.000 vào ngày 28.3 và chưa có dấu hiệu chậm lại dù cả nước đã phong toả gần 20 ngày.

Italia liên tục giữ kỷ lục về số tử vong mới do COVID-19 gần 1 tuần qua

Song Minh |

Italia mỗi ngày tăng thêm trung bình hơn 600 ca tử vong do COVID-19 gần 1 tuần qua, mức tăng lớn nhất thế giới.