Italia gây quỹ trả tiền điện cho người cao tuổi

Anh Vũ |

Thành phố Florence, Italia đã gây quỹ để chi trả tiền điện cho những người về hưu tại đây trong tình trạng giá năng lượng tại Châu Âu đang tăng cao.

Florence là thành phố nổi tiếng với những đóng góp cho nghệ thuật, kiến ​​trúc và ẩm thực của Italia. Nhưng ngày nay, các nhà lãnh đạo thành phố được coi là nơi khai sinh ra thời kỳ Phục hưng lại quan tâm đến vấn đề thiết thực hơn: thanh toán các hóa đơn, AP đưa tin.

Trong bối cảnh chi phí năng lượng đang tăng vọt trên khắp Châu Âu, các quan chức tại Palazzo Vecchio, tòa thị chính cũng như bảo tàng của Florence, đã hợp tác với một tổ chức phi lợi nhuận địa phương để giúp những người về hưu có đủ tiền để chi trả hóa đơn điện của họ thông qua chiến dịch gây quỹ “Adopt-a-Bill”.

“Florence là một thành đáng sống, và vì lý do này, mọi người ở đây sống rất lâu” - Thị trưởng Dario Nardella nói.

Tuy nhiên, có nhiều người về hưu ở Florence sống với mức thu nhập dưới 9.000 Euro một năm và không đủ khả năng trang trải cuộc sống với chi phí điện dự kiến ​​tăng 55% và khí đốt tăng tới 42%. Ông Luigi Boni, 96 tuổi, xác nhận điều đó và cho biết tài khoản tiết kiệm của ông sẽ hết vào cuối tháng Hai.

“Tôi phải chọn ăn hoặc trả tiền thuê nhà,” ông Boni nói khi ngồi trên ghế sofa với tờ báo hàng ngày trên tay.

Để hỗ trợ ông và những người khác trong số 30.000 cư dân trên 65 tuổi đang sống một mình của Florence, chính quyền thành phố đã khởi động chiến dịch gây quỹ với tổ chức phi lợi nhuận Montedomini Foundation - tổ chức điều hành các dự án nhằm giúp đỡ những người về hưu của thành phố.

Chiến dịch đã quyên góp được 33.000 Euro trong vài ngày đầu tiên. Theo cố vấn phúc lợi của thành phố, Sara Funaro, đã có 200 công dân tại đây và những người Florence sống ở nước ngoài quyên góp cho quỹ.

“Mục tiêu của chúng tôi là gây quỹ để đảm bảo rằng mọi người già tìm đến chúng tôi đều có thể nhận được sự giúp đỡ để trang trải cuộc sống, nhất là các hóa đơn điện và gas”, ông Funaro nói.

Giá năng lượng tăng cao đang làm các hóa đơn điện nước tăng, đồng thời khiến lạm phát tăng kỷ lục ở khắp Châu Âu, từ Ba Lan đến Vương quốc Anh. Đáp lại, các chính phủ đang gấp rút thông qua viện trợ cho người dân và doanh nghiệp để đối phó với tình trạng này.

Chính phủ của Thủ tướng Italia Mario Draghi đã thông qua các biện pháp trị giá hơn 8 tỷ Euro để giúp giảm thiểu tác động của giá năng lượng tăng cao đối với các doanh nghiệp và cá nhân.

Nghị định gần đây nhất của chính phủ, ban hành hôm 18.2, cũng có một phần hướng tới tương lai: nó nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nhiều nguồn năng lượng tái tạo hơn của Italia, đặc biệt là năng lượng mặt trời. Những nghị định mới này được đưa ra nhằm giảm sự phụ thuộc của nước này vào các nguồn cung nhập khẩu khi 90% khí đốt của Italia đang phải nhập khẩu từ nước ngoài, phần lớn từ Nga.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Giá xăng Việt Nam ở đâu trên bản đồ rẻ nhất, đắt nhất thế giới?

Khánh Minh |

Giá xăng trung bình hiện tại trên thế giới là 1,27 USD/lít (29.000 đồng/lít), tuy nhiên có sự khác biệt đáng kể về giá giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Cảnh báo thị trường năng lượng sụp đổ nếu Nga bị trừng phạt

Ngọc Vân |

Thị trường khí đốt và năng lượng thế giới có thể sụp đổ nếu phương Tây trừng phạt ngành năng lượng Nga, theo cảnh báo của Fitch.

Châu Âu "thoát" Nga về khí đốt thế nào?

Ngọc Vân |

Bất chấp Nga "cố tình" giảm nguồn cung khí đốt, Châu Âu tự tin vẫn có thể "sống sót" trong mùa đông này.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Giá xăng Việt Nam ở đâu trên bản đồ rẻ nhất, đắt nhất thế giới?

Khánh Minh |

Giá xăng trung bình hiện tại trên thế giới là 1,27 USD/lít (29.000 đồng/lít), tuy nhiên có sự khác biệt đáng kể về giá giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Cảnh báo thị trường năng lượng sụp đổ nếu Nga bị trừng phạt

Ngọc Vân |

Thị trường khí đốt và năng lượng thế giới có thể sụp đổ nếu phương Tây trừng phạt ngành năng lượng Nga, theo cảnh báo của Fitch.

Châu Âu "thoát" Nga về khí đốt thế nào?

Ngọc Vân |

Bất chấp Nga "cố tình" giảm nguồn cung khí đốt, Châu Âu tự tin vẫn có thể "sống sót" trong mùa đông này.