Italia đặt mục tiêu tiêm chủng ít nhất 80% dân số tới cuối tháng 9

Phương Linh |

Italia ngày 13.3 công bố mục tiêu tiêm chủng cho ít nhất 80% dân số tới cuối tháng 9.

Reuters đưa tin, ông Francesco Paolo Figliuolo - một tướng lĩnh quân đội mới được chính phủ Italia bổ nhiệm làm ủy viên đặc biệt về COVID-19 - đã công bố kế hoạch quốc gia về tiêm chủng vaccine hôm 13.3. Theo đó, Italia sẽ triển khai hết công suất với 500.000 liều tiêm mỗi ngày và đặt mục tiêu tính tới cuối tháng 9 sẽ tiêm chủng được cho ít nhất 80% dân số.

Italia cho tới nay đã ghi nhận tổng cộng 3,2 triệu ca mắc COVID-19 và 101.881 ca tử vong - đứng thứ 7 trên thế giới về cả hai chỉ số này. Tuy nhiên, tính riêng ở Châu Âu, số ca tử vong ở Italia đứng ở vị trí thứ 2, chỉ sau Vương quốc Anh.

Khoảng 1,95 triệu người Italia - tương đương 3,8% dân số đủ điều kiện tiêm chủng - đã được tiêm 2 mũi vaccine COVID-19. Thực trạng này đã làm dấy lên sự chỉ trích của công chúng về tốc độ triển khai tiêm chủng chậm chạp và là nguyên do thúc đẩy việc bổ nhiệm ông Figliuolo.

Tài liệu của nội các Italia cho thấy, Italia dự kiến ​​sẽ nhận được ngày càng nhiều vaccine hơn, với tổng số tăng từ 15,7 triệu liều nhận được trong quý đầu tiên lên 52,5 triệu liều từ tháng 4 đến tháng 6, cuối cùng lên mức cao nhất là 84,9 triệu liều trong quý III.

Nước này cũng có kế hoạch mở rộng năng lực tiêm chủng bằng cách thúc đẩy một thỏa thuận hiện có để huy động bác sĩ gia đình, nha sĩ, bác sĩ cơ sở, bác sĩ từ Liên đoàn Y học thể thao Italia và những người khác.

Ngoài các điểm tiêm vaccine tại các cơ sở y tế hiện nay, Italia cũng sẽ sử dụng thêm các doanh trại quân đội, cơ sở sản xuất, cửa hàng bán lẻ quy mô lớn, phòng tập thể dục, trường học và các cơ sở của nhà thờ Công giáo để làm nơi tiêm chủng.

Tài liệu cho thấy, chỉ có dưới 51 triệu người Italia đủ điều kiện tiêm vaccine và 60% trong số họ có thể được tiêm chủng vào cuối tháng 7 - đạt ngưỡng đầu tiên của miễn dịch cộng đồng.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Italia siết chặt hạn chế ngừa COVID-19, phong tỏa cả nước dịp lễ Phục sinh

Hải Anh |

Phần lớn Italia, bao gồm cả thủ đô Rome và trung tâm tài chính Milan, sẽ bị siết hoạt động kinh doanh và di chuyển từ 15.3 khi chính phủ tăng cường nỗ lực ngăn chặn vì số ca COVID-19 đang tăng đều.

Sau Pháp và Đức, tới Italia đồng ý tiêm vaccine AstraZeneca cho người già

Phương Linh |

Sau Pháp và Đức, Italia cũng bắt đầu nâng giới hạn độ tuổi tiêm chủng vaccine AstraZeneca kể từ 8.3.

Động thái của Australia sau khi bị Italia chặn lô vaccine AstraZeneca

Phương Linh |

Australia đã yêu cầu Ủy ban Châu Âu (EC) xem xét lại quyết định của Italia về việc chặn lô vaccine AstraZeneca.

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Italia siết chặt hạn chế ngừa COVID-19, phong tỏa cả nước dịp lễ Phục sinh

Hải Anh |

Phần lớn Italia, bao gồm cả thủ đô Rome và trung tâm tài chính Milan, sẽ bị siết hoạt động kinh doanh và di chuyển từ 15.3 khi chính phủ tăng cường nỗ lực ngăn chặn vì số ca COVID-19 đang tăng đều.

Sau Pháp và Đức, tới Italia đồng ý tiêm vaccine AstraZeneca cho người già

Phương Linh |

Sau Pháp và Đức, Italia cũng bắt đầu nâng giới hạn độ tuổi tiêm chủng vaccine AstraZeneca kể từ 8.3.

Động thái của Australia sau khi bị Italia chặn lô vaccine AstraZeneca

Phương Linh |

Australia đã yêu cầu Ủy ban Châu Âu (EC) xem xét lại quyết định của Italia về việc chặn lô vaccine AstraZeneca.