Italia có số người chết vì COVID-19 cao kỷ lục - 919 người trong 24 giờ

Thanh Hà |

Số ca COVID-19 tử vong ở Italia trong 24h qua tăng vọt lên 919 ca - số người chết lớn nhất một ngày từng được ghi nhận kể từ khi đại dịch bùng phát.

Số người chết vì COVID-19 ở Italia trong 24h qua tăng vọt lên 919 ca, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 9.134 ca, Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italia thông tin ngày 27.3. Đây là số ca tử vong lớn nhất trong một ngày được ghi nhận kể từ khi đại dịch bùng phát ngày 21.2.

Trước số ca COVID-19 tử vong công bố 27.3, Italia ghi nhận số ca tử vong cao nhất vì đại dịch do virus SARS-CoV-2 gây ra là 793 vào ngày 21.3, theo Reuters.

Những ngày trước đó, số ca tử vong được Italia công bố là 712 ca (ngày 26.3), 683 ca (ngày 25.3), 743 ca (ngày 24.3) và 602 ca (ngày 23.3).

Đáng lưu ý, trong số ca tử vong ngày 27.3 có 50 trường hợp xảy ra ở vùng Piedmont nhưng được nộp quá muộn để thêm vào số liệu chính thức của ngày 26.3 của Italia, theo Cơ quan Bảo vệ Dân sự.

Điều này dẫn tới có một số nhầm lẫn và một số hãng tin nêu số tử vong trong 24h qua được cập nhật ngày 27.3 là 969, thay vì 919.

Tổng số ca mắc COVID-19 mới được xác nhận ở Italia hôm 27.3 tăng lên 86.498, cao hơn so với 80.539 ca một ngày trước đó.

Với cột mốc mới này, tổng số ca của Italia đã vượt qua Trung Quốc - nơi dịch COVID-19 bắt đầu hồi cuối năm ngoái - đang có tổng số 81.897 ca mắc COVID-19.

Mỹ cũng đã vượt Trung Quốc về tổng số người nhiễm virus hôm 26.3.

Tính tới 27.3, tại Italia, trong số những người nhiễm bệnh ban đầu trên toàn quốc, 10.950 đã hồi phục hoàn toàn, tăng nhẹ so với con số 10.361 ca một ngày trước đó. Số bệnh nhân COVID-19 được chăm sóc tích cực cũng tăng từ 3.612 lên 3.732.

Lombardy - khu vực phía bắc chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của COVID-19 báo cáo tỉ lệ tử vong tăng cao so với một ngày trước đó và tiếp tục trong tình trạng cấp bách với tổng số ca tử vong riêng tại vùng ngày là 5.402 ca và 37.298 ca mắc. Những con số này hôm 26.3 tại vùng Lombardy lần lượt là 4.861 (ca tử vong) và 34.889 (ca mắc).

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Truy tìm bệnh nhân số 0 bí ẩn: Chia sẻ của người bán tôm chợ hải sản Vũ Hán

Hải Anh |

Một người bán tôm tại chợ hải sản Vũ Hán, Trung Quốc, nơi được cho là khởi phát virus gây dịch COVID-19, được tiết lộ là một trong những người nhiễm bệnh đầu tiên.

Bài học ngăn chặn lây lan dịch COVID-19 từ Vũ Hán

Thanh Hà |

Phong tỏa ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc đã trao cho hệ thống y tế khoảng thời gian quan trọng để điều trị cho các ca mắc bệnh nặng, một nghiên cứu mới công bố hôm 26.3 chỉ ra.

Italia liên tục giữ kỷ lục về số tử vong mới do COVID-19 gần 1 tuần qua

Song Minh |

Italia mỗi ngày tăng thêm trung bình hơn 600 ca tử vong do COVID-19 gần 1 tuần qua, mức tăng lớn nhất thế giới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Truy tìm bệnh nhân số 0 bí ẩn: Chia sẻ của người bán tôm chợ hải sản Vũ Hán

Hải Anh |

Một người bán tôm tại chợ hải sản Vũ Hán, Trung Quốc, nơi được cho là khởi phát virus gây dịch COVID-19, được tiết lộ là một trong những người nhiễm bệnh đầu tiên.

Bài học ngăn chặn lây lan dịch COVID-19 từ Vũ Hán

Thanh Hà |

Phong tỏa ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc đã trao cho hệ thống y tế khoảng thời gian quan trọng để điều trị cho các ca mắc bệnh nặng, một nghiên cứu mới công bố hôm 26.3 chỉ ra.

Italia liên tục giữ kỷ lục về số tử vong mới do COVID-19 gần 1 tuần qua

Song Minh |

Italia mỗi ngày tăng thêm trung bình hơn 600 ca tử vong do COVID-19 gần 1 tuần qua, mức tăng lớn nhất thế giới.