Italia chặn xuất khẩu vaccine AstraZeneca sang Australia

Bảo Châu |

Italia đã chặn xuất khẩu một lô vaccine AstraZeneca sang Australia theo lệnh cấm xuất khẩu từ chương trình giám sát vaccine của EC.

Theo Reuters, lệnh của Rome ngăn chặn xuất khẩu hơn 250.000 liều vaccine AstraZeneca cho Australia đã được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận. Ủy ban trong năm nay đã từng chỉ trích dữ dội Công ty AstraZeneca vì chỉ cung cấp một phần nhỏ số liều vaccine mà họ đã cam kết cung cấp cho khối Liên minh Châu Âu (EU).

Bộ Ngoại giao Italia tuyên bố, việc vận chuyển đã bị dừng lại do "tiếp diễn tình trạng thiếu vaccine ở EU và ở Italia cùng sự chậm trễ của AstraZeneca trong việc cung cấp vaccine cho EU và Italia".

Lô vaccine của AstraZeneca cũng bị chặn vì Australia không được coi là một quốc gia "dễ bị tổn thương" trong bối cảnh đại dịch, và vì "số lượng liều vaccine lớn".

Bộ cho biết thêm, AstraZeneca đã yêu cầu giấy phép xuất khẩu vào ngày 24.2 và Rome đã chuyển yêu cầu này đến EC hai ngày sau đó cùng đề xuất từ ​​chối.

Cơ quan điều hành EU đã đồng ý và chính phủ Italia - nơi tân Thủ tướng Mario Draghi cam kết đẩy mạnh các nỗ lực tiêm chủng quốc gia - đã thông báo cho AstraZeneca về quyết định cuối cùng vào ngày 2.3.

Trước đó Italia vẫn cho phép xuất khẩu các mẫu vaccine AstraZeneca, nhưng chỉ với "số lượng khiêm tốn... cho mục đích nghiên cứu khoa học."

Các liều vaccine COVID-19 được lấy từ một nhà máy ở Italia do AstraZeneca điều hành để sản xuất vaccine.

Dưới "cơ chế minh bạch và cấp phép" của ủy ban, các quốc gia thành viên EU phải xem xét, kiểm tra lại kế hoạch xuất khẩu các vaccine COVID-19 đã được phê duyệt ra khỏi khối.

Chương trình này bắt đầu vào ngày 30.1 và sẽ kéo dài cho đến ít nhất là cuối tháng 3. Theo đó, một công ty muốn xuất khẩu vaccine ra khỏi khối cần nộp đơn xin cấp phép lên chính phủ nước thành viên, sau đó chính phủ này sẽ tiếp tục thông báo cho Ủy ban Châu Âu để xem xét liệu có bất kỳ sự không đồng đều nào về thiếu hụt vaccine giữa EU và quốc gia nhận lô vaccine xuất khẩu đó hay không. Quốc gia thành viên có thể cho phép hoặc từ chối việc xuất khẩu theo ý kiến ​​của ủy ban.

Trong khoảng thời gian 3 tháng đầu năm 2021, EU xảy ra tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng vaccine COVID-19 dự kiến cho triển khai tiêm chủng. Hầu hết sự thiếu hụt là do AstraZeneca đã cam kết "nỗ lực hợp lý nhất" để cung cấp khoảng 100 triệu liều trong thời gian này, nhưng hiện chỉ có khả năng cung cấp chỉ 40% số đã cam kết.

Đồng thời, công ty có trụ sở tại Anh lại đang cung cấp đầy đủ số liều vaccine COVID-19 cho cựu thành viên EU là Vương quốc Anh - nơi đang triển khai chương trình tiêm chủng hàng đầu thế giới.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Campuchia đã tiêm vaccine COVID-19 của AstraZeneca

Song Minh |

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã tiêm vaccine COVID-19 của AstraZeneca.

Úc tự phát triển vaccine Oxford-AstraZeneca thành công

Bảo Trân (Theo ABC News) |

Những liều vaccine COVID-19 Oxford-AstraZeneca đầu tiên của Úc đã được chuyển đến Sydney.

Canada phê duyệt vaccine COVID-19 của AstraZeneca

Bảo Châu |

Canada phê duyệt sử dụng vaccine COVID-19 của AstraZeneca cho người trên 18 tuổi.

Tỉ phú Qatar muốn sở hữu Man United: Mua một đội EPL không hề dễ

VIỆT HÙNG |

Man United đang đứng ở ranh giới sang tay một ông chủ khác. Dòng tiền khổng lồ có thể đến từ Anh, Mỹ, Trung Quốc hoặc Trung Đông trong vài tháng tới.

Những biển số xe ôtô hàng triệu USD ở Hong Kong

Song Minh |

Biển số xe ôtô được cá nhân hóa là một thứ xa xỉ trị giá hàng triệu USD ở Hong Kong (Trung Quốc).

Hơn 40 năm sống "treo" cạnh lăng vua: Tiến không được, lùi cũng chẳng xong

NGUYỄN LUÂN |

THỪA THIÊN HUẾ - Hàng chục hộ dân sống "treo" trong khuôn viên lăng vua Dục Đức với cuộc sống nhà cửa tạm bợ, đợi được di dời đến nơi ở mới.

Đoàn xe tải rầm rập trên Quốc lộ 24C khiến người dân Quảng Ngãi ngán ngẩm

VIÊN NGUYỄN |

Xe tải trọng tải nặng liên tục “cày ải” trên quốc lộ 24C, đoạn qua xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, khiến đường hư hỏng, bụi bẩn tấn công nhà dân, nguy cơ tai nạn giao thông luôn chực chờ người đi đường.

Tiếp tục chậm tiến độ, sân bay Điện Biên có kịp về đích?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Sau hơn 1 năm triển khai Dự án Sân bay Điện Biên, nhiều gói thầu vẫn tiếp tục chậm tiến độ. Vậy dự án này có kịp về đích vào tháng 8.2023?

Thủ tướng Campuchia đã tiêm vaccine COVID-19 của AstraZeneca

Song Minh |

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã tiêm vaccine COVID-19 của AstraZeneca.

Úc tự phát triển vaccine Oxford-AstraZeneca thành công

Bảo Trân (Theo ABC News) |

Những liều vaccine COVID-19 Oxford-AstraZeneca đầu tiên của Úc đã được chuyển đến Sydney.

Canada phê duyệt vaccine COVID-19 của AstraZeneca

Bảo Châu |

Canada phê duyệt sử dụng vaccine COVID-19 của AstraZeneca cho người trên 18 tuổi.