Italia cân nhắc nới lỏng một số biện pháp hạn chế vào cuối tháng 4

Lê Thanh Hà |

Italia có thể bắt đầu dần nới lỏng một số biện pháp ngăn chặn dịch COVID-19 vào cuối tháng 4, với điều kiện sự lây lan của dịch bệnh được ghi nhận tiếp tục giảm tốc.

Reuters dẫn phát biểu của Thủ tướng Italia Giuseppe Conte hôm 9.4 cho hay: "Chúng tôi sẽ chọn lựa các lĩnh vực được phép hoạt động trở lại. Sau khi có đánh giá từ giới khoa học, một số biện pháp hạn chế tại Italia có thể sẽ được nới lỏng vào cuối tháng 4".

Tuy nhiên, Thủ tướng Conte cũng nhấn mạnh rằng Italia sẽ không lơi lỏng trong công tác phòng dịch hay hạ thấp cảnh báo. Các lệnh hạn chế sẽ chỉ được nới lỏng "một cách dần dần".

542 trường hợp tử vong vì COVID-19 tại Italia được ghi nhận trong ngày 8.4, thấp hơn so với 604 ca 1 ngày trước đó. Tính đến chiều 9.4, nước này có tổng cộng hơn 139.400 người mắc COVID-19 và hơn 17.600 người tử vong. Có 3.693 người đang được chăm sóc đặc biệt, giảm từ 3.792 người so với 1 ngày trước đó. Đây là mức giảm ngày thứ năm liên tiếp.

Chiều hướng giảm trên đã khiến giới chức có thêm hy vọng rằng dịch bệnh đang dần được kiểm soát sau khi toàn quốc bị phong tỏa kể từ 9.3.

Trước tình hình phong tỏa 1 tháng qua, một số doanh nghiệp ở miền bắc Italia đã kêu gọi chính phủ cho phép các nhà máy được mở cửa trở lại để ngăn chặn ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế, mặc dù phía bắc là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch COVID-19.

Theo đó, các chi nhánh của nhóm sử dụng lao động Confindustria đại diện cho các khu vực phía bắc như Lombardy, Veneto, Piedmont và Emilia-Romagna, chiếm 45% sản lượng kinh tế của Italia, đã kêu gọi chính phủ cần đưa ra một lộ trình cụ thể để quay trở lại làm việc.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Italia công bố gói cứu trợ kinh tế lớn nhất từ trước đến nay

Phương Linh |

Thủ tướng Italia tuyên bố chính phủ đang phân bổ khoản tiền 432,34 tỉ USD để giúp các gia đình và doanh nghiệp giải quyết tác động kinh tế của đại dịch COVID-19.

Số tử vong COVID-19 thấp nhất sau 2 tuần, Italia chuẩn bị vào giai đoạn 2

Hải Anh |

Italia ghi nhận số người chết hàng ngày vì COVID-19 trong ngày 5.4 thấp nhất trong hơn hai tuần qua trong bối cảnh nước này đang hướng tới giai đoạn 2 của cuộc chiến chống dịch bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Robot - trợ lý đắc lực đồng hành cùng các bác sĩ Italia chống lại COVID-19

HỒNG HẠNH |

Giờ đây, các bác sĩ Italia đã có người trợ lý đồng hành đắc lực mới, giúp họ chiến đấu với đại dịch COVID-19.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Italia công bố gói cứu trợ kinh tế lớn nhất từ trước đến nay

Phương Linh |

Thủ tướng Italia tuyên bố chính phủ đang phân bổ khoản tiền 432,34 tỉ USD để giúp các gia đình và doanh nghiệp giải quyết tác động kinh tế của đại dịch COVID-19.

Số tử vong COVID-19 thấp nhất sau 2 tuần, Italia chuẩn bị vào giai đoạn 2

Hải Anh |

Italia ghi nhận số người chết hàng ngày vì COVID-19 trong ngày 5.4 thấp nhất trong hơn hai tuần qua trong bối cảnh nước này đang hướng tới giai đoạn 2 của cuộc chiến chống dịch bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Robot - trợ lý đắc lực đồng hành cùng các bác sĩ Italia chống lại COVID-19

HỒNG HẠNH |

Giờ đây, các bác sĩ Italia đã có người trợ lý đồng hành đắc lực mới, giúp họ chiến đấu với đại dịch COVID-19.