Italia bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời

Hải Anh |

Italia quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian ngoài trời để ngăn chặn các ca nhiễm biến thể Omicron.

Bộ trưởng Bộ Y tế Italia Roberto Speranza thông báo quy định này cho nội các vào ngày 23.12. Bộ trưởng không cho biết khi nào quy định sẽ có hiệu lực nhưng nói rằng, khẩu trang chất lượng cao hơn sẽ được yêu cầu ở một số địa điểm bao gồm rạp chiếu phim, nhà hát, sự kiện thể thao và trên các phương tiện giao thông công cộng.

"Đó là một giai đoạn khó khăn" khi đất nước đang đối mặt với đợt tăng ca COVID-19 do biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 thúc đẩy, Bộ trưởng Bộ Y tế Roberto Speranza lưu ý.

Ông nói thêm rằng, những biện pháp mới "sẽ tạo ra sự bảo vệ mạnh mẽ hơn cho dân số và hệ thống y tế của chúng ta".

Chính phủ Italia cũng quyết định giảm hiệu lực của giấy chứng nhận sức khỏe được cấp cho những người đã tiêm chủng từ 9 tháng xuống 6 tháng, bắt đầu từ ngày 1.2.2022.

Người dân Italia có thể tiêm liều nhắc lại 4 tháng sau khi tiêm liều gần nhất, giảm từ quy định trước đó là 6 tháng. Tuy nhiên, chưa xác định thời điểm chính xác quy định này có hiệu lực, AFP lưu ý.

Các sự kiện mừng năm mới bị cấm ở Italia vì tất cả các cuộc tụ tập đông người, tiệc tùng và sự kiện đều bị cấm cho đến cuối tháng Giêng, kể cả sự kiện ở ngoài trời.

Các câu lạc bộ đêm và địa điểm tương tự cũng sẽ đóng cửa cho đến ngày 31.1.2022.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

New York trả lại 200 cổ vật bị đánh cắp cho Italia

Anh Vũ |

New York tuyên bố trả lại hàng trăm cổ vật buôn bán bất hợp pháp trị giá hàng triệu USD cho Italia.

Sập nhà chung cư ở Italia: Ít nhất 4 người chết, 5 người mất tích

Bảo Châu |

Vụ nổ khí gas gây sập nhà chung cư 4 tầng ở thị trấn vùng Sicily, Italia vào tối 11.12 khiến ít nhất 4 người chết và 5 người mất tích.

Dùng tay giả lừa y tá Italia tiêm vaccine COVID-19

Hải Anh |

Một nam giới Italia tìm cách lừa y tá tiêm vaccine COVID-19 vào một cánh tay giả bằng xốp cao su.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

New York trả lại 200 cổ vật bị đánh cắp cho Italia

Anh Vũ |

New York tuyên bố trả lại hàng trăm cổ vật buôn bán bất hợp pháp trị giá hàng triệu USD cho Italia.

Sập nhà chung cư ở Italia: Ít nhất 4 người chết, 5 người mất tích

Bảo Châu |

Vụ nổ khí gas gây sập nhà chung cư 4 tầng ở thị trấn vùng Sicily, Italia vào tối 11.12 khiến ít nhất 4 người chết và 5 người mất tích.

Dùng tay giả lừa y tá Italia tiêm vaccine COVID-19

Hải Anh |

Một nam giới Italia tìm cách lừa y tá tiêm vaccine COVID-19 vào một cánh tay giả bằng xốp cao su.