Ít nhất 7 người chết trong vụ hỏa hoạn tại nơi điều trị bệnh nhân COVID-19

HỒNG HẠNH |

Ít nhất 7 người chết trong vụ hỏa hoạn tại một khách sạn được chuyển thành cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 ở bang Andhra Pradesh, miền nam Ấn Độ, vào sáng ngày 9.8.

Vụ cháy cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 xảy ra vào lúc 5h sáng, có 22 bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện trong lúc xảy ra sự việc.

“Một số người bị mắc kẹt và bị thương đã được giải cứu và đưa đến bệnh viện. Đám cháy đã được kiểm soát nhưng các hoạt động cứu hộ vẫn diễn ra”, một cảnh sát cho biết.

Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah đã bày tỏ sự đau buồn khi biết tin tức về vụ hỏa hoạn. Bộ trưởng Amit Shah gửi lời chia buồn đến các gia đình nạn nhân tử vong và cầu nguyện nhanh chóng hồi phục với những người bị thương.

Các nhân viên cứu hộ tìm kiếm những người sống sót sau vụ hỏa hoạn tại một khách sạn được chuyển thành nơi điều trị bệnh nhân COVID-19 ở bang Andhra Pradesh, Ấn Độ. Ảnh: Reuters
Các nhân viên cứu hộ tìm kiếm những người sống sót sau vụ hỏa hoạn tại một khách sạn được chuyển thành nơi điều trị bệnh nhân COVID-19 ở bang Andhra Pradesh, Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Người đứng đầu bang Andhra Pradesh, Jagan Mohan Reddy, đã chỉ thị các quan chức tiến hành một cuộc điều tra về vụ cháy khách sạn - ANI đưa tin.

Tuần trước, 8 bệnh nhân COVID-19 đã chết trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu chăm sóc đặc biệt của một bệnh viện tư nhân ở thành phố Ahmedabad, miền tây Ấn Độ.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Gần 600 trẻ em ở Mỹ mắc hội chứng viêm hiếm gặp liên quan tới COVID-19

Bảo Châu |

Gần 600 trẻ em ở Mỹ nhập viện do một hội chứng viêm hiếm gặp liên quan đến COVID-19 trong bốn tháng cao điểm đại dịch ở nước này, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho hay.

COVID-19 thế giới ngày 9.8: Mỹ chiếm 1/4 tổng số ca tử vong toàn cầu

HỒNG HẠNH |

Mỹ chiếm 1/4 tổng số ca tử vong COVID-19 toàn cầu, với hơn 165.000 ca và hiện là ổ dịch lớn nhất thế giới.

Nga đăng ký vaccine COVID-19 đầu tiên thế giới vào tuần tới

Song Minh |

Nga đăng ký vaccine COVID-19 đầu tiên thế giới dự kiến vào ngày 12.8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nga tiết lộ.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Gần 600 trẻ em ở Mỹ mắc hội chứng viêm hiếm gặp liên quan tới COVID-19

Bảo Châu |

Gần 600 trẻ em ở Mỹ nhập viện do một hội chứng viêm hiếm gặp liên quan đến COVID-19 trong bốn tháng cao điểm đại dịch ở nước này, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho hay.

COVID-19 thế giới ngày 9.8: Mỹ chiếm 1/4 tổng số ca tử vong toàn cầu

HỒNG HẠNH |

Mỹ chiếm 1/4 tổng số ca tử vong COVID-19 toàn cầu, với hơn 165.000 ca và hiện là ổ dịch lớn nhất thế giới.

Nga đăng ký vaccine COVID-19 đầu tiên thế giới vào tuần tới

Song Minh |

Nga đăng ký vaccine COVID-19 đầu tiên thế giới dự kiến vào ngày 12.8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nga tiết lộ.