Israel thách thức Tòa án Công lý quốc tế

Ngọc Vân |

Bộ trưởng Tư pháp Israel tuyên bố Israel không sợ Tòa án Công lý quốc tế ở The Hague vì nước này hành động theo luật pháp quốc tế.

Phát biểu hôm 14.5 trên đài phát thanh Israel, Bộ trưởng Ayelet Shaked nói: "Các lực lượng phòng vệ Israel đang hành động rất tốt, hành động theo các nghi thức ngoại giao mở và tất cả đều nằm trong ranh giới của luật pháp quốc tế".

Về tình hình bạo lực ở Dải Gaza, ông Shaked cho biết nếu Israel không muốn một tổ chức khủng bố kiểm soát khu vực này nữa thì "sẽ không có lối thoát mà phải chiếm đóng. Tôi không nói đây là những gì nên làm hôm nay".

Cùng lúc, Đại sứ Israel tại Anh, Mark Regev, bảo vệ việc Israel bắn đạn thật vào người biểu tình Palestine.

Trong cuộc phỏng vấn với BBC, ông Regev nhấn mạnh rằng việc sử dụng vũ lực đã được "tính toán" để bảo vệ công dân Israel.

"Chúng tôi không muốn chứng kiến bạo lực ở Gaza và chúng tôi đã làm tất cả để có thể phòng tránh. Chúng tôi đã rải tờ rơi kêu gọi mọi người không tấn công biên giới, chúng tôi sử dụng mạng xã hội, đài và tivi, chúng tôi không muốn thấy bạo lực này".

Trong ngày chết chóc nhất ở Gaza kể từ cuộc chiến năm 2014, các quan chức Palestine nói quân đội Israel đã giết chết ít nhất 58 người và làm bị thương 2.700 người.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói quân đội của ông đã hành động tự vệ chống lại các nhà cai trị Hồi giáo của Gaza, nhóm Hamas, những người mà ông nói muốn hủy diệt Israel.

"Mọi quốc gia đều có nghĩa vụ bảo vệ biên giới của mình. Tổ chức khủng bố Hamas tuyên bố ý định hủy diệt Israel và gửi hàng nghìn người vi phạm qua hàng rào biên giới để đạt được mục tiêu này. Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động với quyết tâm bảo vệ chủ quyền và công dân của chúng tôi" - BBC dẫn lời ông Netanyahu.

Bạo lực xảy ra trong bối cảnh Mỹ khai trương trụ sở đại sứ quán ở Jerusalem, gây ra nhiều tranh cãi.

Việc chuyển trụ sở đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv đến Jerusalem đã làm sôi sục người dân Palestine, những người tuyên bố miền đông Jerusalem là thủ đô của một nhà nước Palestine trong tương lai. Họ cho rằng động thái của Mỹ là một sự ủng hộ dành cho Israel.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Palestine chôn 58 người bị Israel bắn chết đúng Ngày thảm họa Nakba

Vân Anh |

Hôm nay 15.5, tang lễ cho 58 người Palestine bị Israel bắn chết được tổ chức ở Gaza, trùng với lễ kỷ niệm Ngày Nakba (Ngày thảm họa) tưởng nhớ hơn 700.000 bỏ xứ hoặc bị trục xuất trong cuộc chiến 1948 thành lập nhà nước Israel.

Hezbollah thề tấn công chọc thẳng vào trái tim Israel

Ngọc Vân |

Thủ lĩnh lực lượng Hezbollah của Lebanon cảnh báo Tel Aviv chớ vượt qua bất kỳ ranh giới đỏ nào nữa, vì các cuộc tấn công mới nhất của Israel vào các mục tiêu của Iran ở Syria đã kích hoạt một giai đoạn đối đầu hoàn toàn mới.

Video: Ít nhất 55 người Palestine thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương ngày Mỹ mở đại sứ quán ở Jerusalem

Văn Thắng |

Hàng chục nghìn người biểu tình đã đụng độ với quân đội Israel dọc biên giới dải Gaza nhằm phản đối Mỹ di dời đại sứ quán tới Jerusalem. Số người chết ở dải Gaza đã tăng lên 52, trong khi 2.400 người bị thương, Bộ Y tế Gaza cho biết.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Palestine chôn 58 người bị Israel bắn chết đúng Ngày thảm họa Nakba

Vân Anh |

Hôm nay 15.5, tang lễ cho 58 người Palestine bị Israel bắn chết được tổ chức ở Gaza, trùng với lễ kỷ niệm Ngày Nakba (Ngày thảm họa) tưởng nhớ hơn 700.000 bỏ xứ hoặc bị trục xuất trong cuộc chiến 1948 thành lập nhà nước Israel.

Hezbollah thề tấn công chọc thẳng vào trái tim Israel

Ngọc Vân |

Thủ lĩnh lực lượng Hezbollah của Lebanon cảnh báo Tel Aviv chớ vượt qua bất kỳ ranh giới đỏ nào nữa, vì các cuộc tấn công mới nhất của Israel vào các mục tiêu của Iran ở Syria đã kích hoạt một giai đoạn đối đầu hoàn toàn mới.

Video: Ít nhất 55 người Palestine thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương ngày Mỹ mở đại sứ quán ở Jerusalem

Văn Thắng |

Hàng chục nghìn người biểu tình đã đụng độ với quân đội Israel dọc biên giới dải Gaza nhằm phản đối Mỹ di dời đại sứ quán tới Jerusalem. Số người chết ở dải Gaza đã tăng lên 52, trong khi 2.400 người bị thương, Bộ Y tế Gaza cho biết.