Israel tấn công hàng loạt vị trí quân sự Hamas trả đũa vụ nã pháo từ Gaza

Hà Liên |

Lực lượng Quốc phòng Israel (IDF) đã sử dụng xe tăng và máy bay chiến đấu tiến hành tấn công các vị trí của Hamas ở dải Gaza. IDF tuyên bố trả đũa vụ pháo kích vào một vị trí quân sự của Israel do một nhóm phiến quân khác tiến hành.

Các xe tăng và máy bay chiến đấu của IDF tấn công 4 vị trí của Hamas gần thị trấn Beit Hanoun, phía đông bắc dải Gaza. Các lực lượng an ninh Israel cũng chặn một số tuyến tàu trong khu vực, cũng như ra lệnh cho tất cả nông dân địa phương phải di tản, theo truyền thông địa phương đưa tin. Ngoài ra, các hoạt động tại hàng rào biên giới cũng đã bị ngừng lại. 

Sau đó, IDF cũng nhắm mục tiêu tới 2 vị trí quân sự ở miền trung Gaza. Theo các nguồn tin người Palestine, các vị trí này thuộc nhóm khủng bố Hồi giáo thánh chiến địa phương. Ít nhất 3 người bị thương trong cuộc tấn công của Israel vào Gaza.

Các cuộc tấn công được tiến hành sau vụ nã pháo một vị trí quân sự của Israel mà theo IDF cáo buộc do nhóm Hồi giáo thánh chiến tiến hành. Khoảng 10 đến 12 quả đạn pháo đã rơi xuống khu vực gần vị trí quân sự này, rất may không ai bị thương. 

Người phát ngôn của IDF Ronen Manelis cho biết: "Chúng tôi biết chính xác ai đã bắn". Tuy nhiên, IDF cho hay, theo chính sách đã được xác lập, Hamas chịu trách nhiệm "cho bất kỳ hành động thù địch nào chống lại Israel từ dải Gaza", theo Times of Israel.

Vào cuối tháng 10, IDF đã phá hủy một đường hầm trải dài từ Dải Gaza đến lãnh thổ Israel khiến 6 phần tử, trong đó có chỉ huy mặt trận miền trung Gaza của nhóm Hồi giáo thánh chiến, các thân tín cao cấp của ông, cũng như 2 phần tử Hamas chết.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Israel dồn dập nã đạn pháo vào vị trí quân sự Syria trên cao nguyên Golan

Hà Liên |

Ngày 19.11, một chiếc xe tăng của Israel đã nhắm mục tiêu vào một vị trí quân sự của Syria trên cao nguyên Golan. Đây là vụ nã đạn pháo thứ 2 xảy ra trong vòng 24 giờ.

Israel khai hỏa 2 tên lửa trúng khu vực sân bay ở thủ đô Syria

Hà Liên |

Các máy bay chiến đấu của Israel bị cáo buộc phóng 2 tên lửa nhắm mục tiêu vào sân bay ở thủ đô Damascus, Syria. 

Israel nã tên lửa Patriot thị uy Iran trên cao nguyên Golan

Hà Liên |

Tên lửa Patriot bắn hạ chiếc máy bay không người lái của lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn, trước khi nó xâm nhập không phận Israel trong ngày 19.9.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Israel dồn dập nã đạn pháo vào vị trí quân sự Syria trên cao nguyên Golan

Hà Liên |

Ngày 19.11, một chiếc xe tăng của Israel đã nhắm mục tiêu vào một vị trí quân sự của Syria trên cao nguyên Golan. Đây là vụ nã đạn pháo thứ 2 xảy ra trong vòng 24 giờ.

Israel khai hỏa 2 tên lửa trúng khu vực sân bay ở thủ đô Syria

Hà Liên |

Các máy bay chiến đấu của Israel bị cáo buộc phóng 2 tên lửa nhắm mục tiêu vào sân bay ở thủ đô Damascus, Syria. 

Israel nã tên lửa Patriot thị uy Iran trên cao nguyên Golan

Hà Liên |

Tên lửa Patriot bắn hạ chiếc máy bay không người lái của lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn, trước khi nó xâm nhập không phận Israel trong ngày 19.9.