Israel sản xuất khẩu trang cho trẻ em và người có râu

Bảo Châu |

Israel giải quyết vấn đề thiếu khẩu trang bằng cách sản xuất hàng loạt khẩu trang có thể giặt được, nhiều kích thước cho cả trẻ em và người có râu.

Hãng Reuters đưa tin, Chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm 12.4 đã ban hành quy định buộc người Israel phải che miệng và mũi khi ở nơi công cộng, trong nỗ lực phòng chống lây lan dịch bệnh COVID-19.

Nhưng sự khủng hoảng toàn cầu về vật tư y tế đã làm cho khẩu trang sử dụng một lần trở nên khan hiếm và đắt đỏ. Chính phủ Israel đã quyết định cho sản xuất hàng loạt loại khẩu trang làm bằng bông mật độ cao tương tự như chất liệu ga trải giường, có thể được khử trùng với chu trình giặt 60 độ C và tái sử dụng trong nhiều tuần.

Ông Amit Ben-Kish, người quản lý dự án sản xuất khẩu trang được tài trợ bởi Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng, cho biết, khoảng 10 xưởng - bao gồm cả các nhà tù - đang chia ca làm việc suốt ngày đêm và tạo ra hàng triệu chiếc khẩu trang đầu tiên cho các dịch vụ khẩn cấp và các nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao.

Nhà nước sẽ chi trả chi phí ban đầu, nhưng kế hoạch dự kiến sẽ sản xuất thêm khẩu trang để bán tại các cửa hàng với giá khoảng 2 USD mỗi chiếc.

"Mỗi khẩu trang có thể tái sử dụng hàng chục lần. Bằng cách mua 5 chiếc khẩu trang với giá chưa tới 10 USD, bạn có thể sử dụng được vài tháng", Reuters dẫn lời ông Ben - Kish tại một nhà máy ở Kibbutz Tzuba, giữa Jerusalem và Tel Aviv, cho biết.

Tại nhà máy này, hàng chục thanh thiếu niên đang trong khoảng thời gian 1 năm tình nguyện - chuyển tiếp giữa trường trung học và nghĩa vụ quân sự bắt buộc, đang ngồi sau những chiếc máy may được đặt cách xa nhau để giữ khoảng cách an toàn. Họ may những chiếc khẩu trang mà sau đó chúng sẽ được xếp chồng lên nhau để khử trùng và đóng gói với các nhãn dán hướng dẫn bằng nhiều loại ngôn ngữ.

Tính năng bảo vệ của loại khẩu trang này tương đương với khẩu trang y tế bằng giấy: hơn loại khẩu trang vải thông thường, nhưng kém khẩu trang N95.

"Một ưu điểm khác của loại khẩu trang bằng vải dệt này là chúng có thể được may ở các kích cỡ khác nhau. Chúng tôi đã sản xuất khẩu trang cho cả trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn. Thêm một loại kích thước cực lớn - phù hợp với những người có râu", ông Ben - Kish  cho biết.

Đối với nhiều người Do Thái, người Hồi giáo ở Israel, và một số giáo sĩ Cơ Đốc giáo, việc để râu được coi như một dấu hiệu của đức tin, và yêu cầu đeo khẩu trang đã đặt ra câu hỏi về việc các khuôn mặt có râu sẽ đeo khẩu trang như thế nào.

Khẩu trang dành cho cảnh sát được thiết kế riêng màu xanh, còn lại tất cả đều có màu trắng, nhà thiết kế Rinat Peleg Hermoni cho biết và giải thích: "Màu trắng sẽ dễ dàng nhìn thấy các vết bẩn nếu có, đó là lời nhắc nhở đã đến lúc cần giặt sạch khẩu trang".

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Lá thư từ nước Mỹ: Những chiếc khẩu trang... tri ân!

Nguyễn Anh Trinh (Từ Atlanta, Georgia, Mỹ) |

Những ngày này, khi đại dịch COVID-19 đang hoành hành, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống kinh tế, xã hội nước Mỹ thì người gốc Việt ở Mỹ đã phát động một phong trào sâu, rộng trong cộng đồng, chung tay với chính phủ bằng những chiếc khẩu trang "tri ân".

Mẹo mở khoá iPhone bằng Face ID khi đeo khẩu trang

Khánh Minh |

Các nhà nghiên cứu của Tencent bày cách mở khoá iPhone bằng Face ID khi đeo khẩu trang.

Nhà máy siêu xe Lamborghini "đổi nghề" sản xuất khẩu trang, tấm chắn bảo hộ

Bảo Châu |

Italia là một trong các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19 với 124.632 ca mắc COVID-19 và 15.362 trường hợp tử vong tính đến ngày 5.4. Trước tình hình đó, nhà sản xuất xe hơi thể thao cao cấp Lamborghini của Italia đã tuyên bố đứng ra sản xuất khẩu trang và tấm chắn bảo hộ cho các nhân viên y tế.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Lá thư từ nước Mỹ: Những chiếc khẩu trang... tri ân!

Nguyễn Anh Trinh (Từ Atlanta, Georgia, Mỹ) |

Những ngày này, khi đại dịch COVID-19 đang hoành hành, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống kinh tế, xã hội nước Mỹ thì người gốc Việt ở Mỹ đã phát động một phong trào sâu, rộng trong cộng đồng, chung tay với chính phủ bằng những chiếc khẩu trang "tri ân".

Mẹo mở khoá iPhone bằng Face ID khi đeo khẩu trang

Khánh Minh |

Các nhà nghiên cứu của Tencent bày cách mở khoá iPhone bằng Face ID khi đeo khẩu trang.

Nhà máy siêu xe Lamborghini "đổi nghề" sản xuất khẩu trang, tấm chắn bảo hộ

Bảo Châu |

Italia là một trong các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19 với 124.632 ca mắc COVID-19 và 15.362 trường hợp tử vong tính đến ngày 5.4. Trước tình hình đó, nhà sản xuất xe hơi thể thao cao cấp Lamborghini của Italia đã tuyên bố đứng ra sản xuất khẩu trang và tấm chắn bảo hộ cho các nhân viên y tế.