Israel phong tỏa ngừa COVID-19 toàn quốc lần 3

Thanh Hà |

Israel thông báo sẽ áp lệnh phong tỏa trên toàn quốc kể từ 27.12, đợt phong tỏa thứ ba trong bối cảnh đại dịch COVID-19, chỉ vài ngày sau khi bắt đầu tiêm vaccine.

"Một lệnh phong tỏa chung sẽ được áp dụng từ 17h Chủ nhật trong vòng 2 tuần" - AFP dẫn thông báo từ văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 24.12 cho biết.

"Có một phương án cho việc kéo dài thời gian phong tỏa thêm hai tuần, trừ khi hệ số lây nhiễm cơ bản của virus giảm xuống dưới 1 và số ca mắc mới mỗi ngày giảm xuống dưới 1.000" - thông báo nêu rõ.

Người dân Israel sẽ bị cấm đi lại trong phạm vi hơn 1km từ nhà của họ và các cơ sở kinh doanh sẽ bị đóng cửa, trừ dịch vụ giao hàng.

Những trường hợp ngoại lệ được áp dụng với những người đi tiêm vaccine và các trường học sẽ vẫn mở cửa một phần cho một số nhóm tuổi.

Lệnh phong tỏa toàn quốc mới nhất của Israel được công bố sau khi tỉ lệ lây nhiễm tăng mạnh ở nước này kể từ lần phong tỏa gần đây nhất hồi tháng 9.

Với dân số 9 triệu người, Israel hiện xác nhận 385.022 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 3.150 ca tử vong.

Israel đã khởi động chương trình tiêm chủng trên toàn quốc từ đầu tuần này sau khi nhận được lô vaccine COVID-19 đầu tiên do tập đoàn Pfizer của Mỹ và đối tác BioNTech của Đức phát triển.

Hôm 23.12, Bộ Y tế Israel xác nhận 4 ca nhiễm biến thể virus SARS-CoV-2 mới có khả năng lây lan nhanh hơn xuất hiện ở miền nam nước Anh.

Trong tuần này, Israel đã cấm người nước ngoài đến từ Anh, Đan Mạch và Nam Phi, nơi có chủng virus mới xuất hiện. Israel cũng áp đặt lệnh cách ly bắt buộc với tất cả những người đến từ nước ngoài.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 lây lan đến châu lục cuối cùng trên trái đất

Thanh Hà |

COVID-19 đã lây nhiễm tới một cơ sở nghiên cứu của Chile ở Nam Cực, khiến dịch bệnh chính thức lan ra mọi châu lục trên trái đất.

Ông Joe Biden tiêm vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đã tiêm liều vaccine COVID-19 đầu tiên hôm 21.12 tại bang Delaware, quê hương của ông trong sự kiện được phát trên truyền hình.

Ổ dịch COVID-19 của Thái Lan tăng lên hơn 800 ca, đã lan tới Bangkok

Hải Anh |

Thêm 127 ca COVID-19 đã được phát hiện vào trưa 21.12 ở Samut Sakhon, tỉnh nằm ở tâm điểm của đợt bùng phát hiện nay của Thái Lan.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

COVID-19 lây lan đến châu lục cuối cùng trên trái đất

Thanh Hà |

COVID-19 đã lây nhiễm tới một cơ sở nghiên cứu của Chile ở Nam Cực, khiến dịch bệnh chính thức lan ra mọi châu lục trên trái đất.

Ông Joe Biden tiêm vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đã tiêm liều vaccine COVID-19 đầu tiên hôm 21.12 tại bang Delaware, quê hương của ông trong sự kiện được phát trên truyền hình.

Ổ dịch COVID-19 của Thái Lan tăng lên hơn 800 ca, đã lan tới Bangkok

Hải Anh |

Thêm 127 ca COVID-19 đã được phát hiện vào trưa 21.12 ở Samut Sakhon, tỉnh nằm ở tâm điểm của đợt bùng phát hiện nay của Thái Lan.