Israel phát hiện 10 ca nhiễm chủng đột biến nguy hiểm của biến thể Delta

Hải Anh |

Bộ Y tế Israel đang điều tra 10 ca COVID-19 mới trong nước nhiễm biến thể Delta Plus. Đây là một chủng đột biến nguy hiểm của biến thể Delta và có khả năng né miễn dịch tốt hơn.

Channel 13 đưa tin, 10 ca COVID-19 nhiễm chủng AY.3 đã được phát hiện ngày 19.8, với 8 người nhiễm từ nước ngoài trở về và 2 người nhiễm ở Israel.

Biến thể Delta Plus có đột biến trong protein gai tương tự biến thể Beta và Gamma để né kháng thể. Một báo cáo của Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ cho thấy AY.3 nói riêng có khả năng né hệ miễn dịch tốt hơn.

Nhánh AY.3 của biến thể Delta chiếm khoảng 15% ca COVID-19 ở Mỹ và đã được phát hiện ở ít nhất 61 quốc gia. Tính đến ngày 10.8, 17.792 trình tự của AY.3 đã được phát hiện.

Về khả năng né miễn dịch như AY.3, đáng lo ngại hơn còn có biến thể Lambda, còn được gọi là C.37, được xác định lần đầu ở Peru và đang lưu hành khắp Nam Mỹ.

Gần đây, Tiến sĩ Asher Salmon, lãnh đạo Vụ Quan hệ Quốc tế của Bộ Y tế, phát biểu trước Quốc hội Israel rằng, nếu biến thể Lambda đến Israel, nước này "sẽ đi đến chỗ bế tắc mà chúng ta rất muốn tránh".

Thủ tướng Israel Naftali Bennett kêu gọi người dân đi tiêm vaccine COVID-19, nhấn mạnh một đợt phong tỏa khác sẽ "phá hủy tương lai của đất nước".

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ thu 3.000 thẻ chứng nhận tiêm chủng COVID-19 giả ở Alaska

Hải Anh |

Nhân viên hải quan và biên phòng ở Anchorage, Mỹ, đã thu giữ hơn 3.000 thẻ chứng nhận tiêm chủng COVID-19 giả.

Người từng bị SARS đã tiêm vaccine COVID-19 kháng được mọi biến thể virus

Thanh Hà |

Các nhà khoa học Singapore phát hiện những người từng mắc SARS năm 2003 và được tiêm vaccine Pfizer-BioNTech có thể tạo ra kháng thể vô hiệu tất cả biến thể SARS-CoV-2.

Lượng virus khi nhiễm biến thể Delta ở người tiêm và chưa tiêm vaccine

Hải Anh |

Người trưởng thành được tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ nếu nhiễm biến thể Delta có thể có lượng virus cao như những người chưa tiêm vaccine, theo một phân tích dữ liệu của Anh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mỹ thu 3.000 thẻ chứng nhận tiêm chủng COVID-19 giả ở Alaska

Hải Anh |

Nhân viên hải quan và biên phòng ở Anchorage, Mỹ, đã thu giữ hơn 3.000 thẻ chứng nhận tiêm chủng COVID-19 giả.

Người từng bị SARS đã tiêm vaccine COVID-19 kháng được mọi biến thể virus

Thanh Hà |

Các nhà khoa học Singapore phát hiện những người từng mắc SARS năm 2003 và được tiêm vaccine Pfizer-BioNTech có thể tạo ra kháng thể vô hiệu tất cả biến thể SARS-CoV-2.

Lượng virus khi nhiễm biến thể Delta ở người tiêm và chưa tiêm vaccine

Hải Anh |

Người trưởng thành được tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ nếu nhiễm biến thể Delta có thể có lượng virus cao như những người chưa tiêm vaccine, theo một phân tích dữ liệu của Anh.