Israel phá hủy đường hầm xuyên biên giới của Hamas

Ngọc Vân |

Israel hôm 10.12 đã phá hủy một đường hầm xuyên biên giới từ Dải Gaza của lực lượng Hồi giáo Hamas.

Mạng lưới đường hầm ở Gaza cho phép các tay súng Hamas đột kích tấn công lực lượng Israel trong cuộc chiến năm 2014, và Israel với sự giúp đỡ của Mỹ đã tăng cường các biện pháp đối phó kể từ đó.

Hầm ngầm bị phá hủy hôm 10.12 chạy dài hàng trăm mét vào lãnh thổ Israel. Mặc dù chưa hoàn thành, song đây là dự án mới cho thấy "nỗ lực đáng kể của Hamas" - Reuters dẫn lời phát ngôn viên quân đội Israel Jonathan Conricus.

Tuy nhiên, ông Conricus không nói rõ làm cách nào Israel biết là Hamas chịu trách nhiệm về đường hầm này, chỉ cho biết đường hầm cách cộng đồng dân cư Israel gần nhất là khoảng 1km.

Trước đó, hôm 30.10, Israel cũng thông báo cho nổ tung một đường hầm của người Hồi giáo Jihad, làm 10 tay súng Jihad và 2 tay súng Hamas thiệt mạng.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Israel và Palestine sau quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Bạo lực tiếp diễn ngày thứ 4 ở Bờ Tây và Dải Gaza.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Thế giới Arab giận dữ đòi trừng phạt phủ đầu Mỹ vì Jerusalem

Vân Anh |

Liên đoàn Arab cần gây sức ép để Mỹ đảo ngược quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel - Ngoại trưởng Lebanon tuyên bố tại hội nghị ở Cairo, lên án động thái của ông Donald Trump là "nguy hiểm và không thể chấp nhận".

Jerusalem: Canh bạc "tên lửa hai tầng" đầy rủi ro của ông Donald Trump

K.M |

Thông báo của Tổng thống Mỹ đơn phương nhìn nhận Jerusalem là thủ đô của Israel bị khắp thế giới, trừ Israel, xem là hành động không đúng lúc, không đúng việc có thể làm ngòi nổ Trung Đông bùng nổ.

“Ngày thịnh nộ” ở Jerusalem

Vân Anh |

Hàng nghìn người biểu tình Palestine đụng độ với các lực lượng an ninh Israel ở Đông Jerusalem, Bờ Tây và Dải Gaza trong những “ngày thịnh nộ”, đỉnh điểm là 8.12, sau quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Thế giới Arab giận dữ đòi trừng phạt phủ đầu Mỹ vì Jerusalem

Vân Anh |

Liên đoàn Arab cần gây sức ép để Mỹ đảo ngược quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel - Ngoại trưởng Lebanon tuyên bố tại hội nghị ở Cairo, lên án động thái của ông Donald Trump là "nguy hiểm và không thể chấp nhận".

Jerusalem: Canh bạc "tên lửa hai tầng" đầy rủi ro của ông Donald Trump

K.M |

Thông báo của Tổng thống Mỹ đơn phương nhìn nhận Jerusalem là thủ đô của Israel bị khắp thế giới, trừ Israel, xem là hành động không đúng lúc, không đúng việc có thể làm ngòi nổ Trung Đông bùng nổ.

“Ngày thịnh nộ” ở Jerusalem

Vân Anh |

Hàng nghìn người biểu tình Palestine đụng độ với các lực lượng an ninh Israel ở Đông Jerusalem, Bờ Tây và Dải Gaza trong những “ngày thịnh nộ”, đỉnh điểm là 8.12, sau quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.