Israel không kích Syria: 23 người thiệt mạng

Phương Linh |

Các cuộc không kích của Israel nhằm vào miền đông Syria đã khiến ít nhất 23 người thiệt mạng.

AFP dẫn nguồn tin từ Đài quan sát Nhân quyền Syria cho biết, lực lượng không quân Israel đã thực hiện hơn 18 cuộc không kích nhắm vào nhiều mục tiêu kho vũ khí và vị trí quân sự tại một khu vực trải dài từ thành phố Deir Ezzor, miền đông Syria, đến biên giới Iraq.

Nhóm giám sát có trụ sở tại Anh cũng cho biết, các cuộc không kích đã giết chết 7 binh sĩ Syria và 16 chiến binh dân quân không phải người Syria.

Các lực lượng bán quân sự thuộc phong trào Hezbollah ở Lebanon và Lữ đoàn Fatimid, gồm các chiến binh Afghanistan thân Iran, đang hoạt động trong khu vực, theo tin từ Đài quan sát.

Các cuộc đột kích cũng làm 28 binh lính và dân quân bị thương, một số bị thương nặng.

Người đứng đầu Đài quan sát Rami Abdul Rahman gọi các cuộc không kích này của Israel là "đẫm máu nhất kể từ tháng 6 năm 2018" - khi các cuộc tấn công vào cùng khu vực đã giết chết ít nhất 55 chiến binh ủng hộ chính phủ, bao gồm cả người Iraq và người Syria.

Vào tháng 11, các cuộc không kích tương tự vào miền đông Syria cũng đã giết chết ít nhất 19 chiến binh dân quân thân Iran.

Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria đã đưa tin về các cuộc không kích mới nhất nhưng không cho biết thông tin chi tiết. Cụ thể, SANA dẫn một nguồn tin quân sự cho biết: “Vào lúc 1h10 sáng 13.1 (Tức 23h10 ngày 12.1 theo giờ GMT), Israel đã thực hiện một cuộc tấn công trên không vào thành phố Deir Ezzor và khu vực Albu Kamal”.

Đây là đợt không kích thứ hai của Israel vào Syria trong vòng chưa đầy một tuần.

Trước đó, các cuộc không kích ngày 7.1 nhằm vào các vị trí ở miền nam Syria và ngoại ô phía nam thủ đô Damascus, đã giết chết 3 chiến binh thân Iran.

Israel thường xuyên thực hiện các cuộc không kích ở Syria, chủ yếu nhằm vào các mục tiêu có liên quan đến Iran, theo như tuyên bố của họ là nỗ lực ngăn chặn kẻ thù củng cố chỗ đứng ở biên giới phía bắc.

Israel đã tấn công khoảng 50 mục tiêu ở Syria vào năm 2020, dựa trên một báo cáo thường niên được công bố vào cuối tháng 12 của quân đội Israel.

Israel thực hiện hàng trăm cuộc không kích và tên lửa vào Syria kể từ khi nội chiến nổ ra vào năm 2011, nhằm vào lực lượng Hezbollah của Iran và Lebanon cũng như quân đội chính phủ Syria.

Cuộc chiến tranh ở Syria đã khiến hơn 380.000 người thiệt mạng và hàng triệu người khác phải di cư.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Israel không kích diệt lính vệ binh tinh nhuệ của Iran trên lãnh thổ Syria

Hải Anh |

Israel tiến hành không kích nhắm vào các mục tiêu người Iran ở Syria sau khi phát hiện các vật liệu nổ dọc biên giới của nước này với Syria.

Nga mở cuộc không kích lớn nhất ở Syria kể từ thỏa thuận ngừng bắn

Thanh Hà |

Máy bay Nga tấn công thành trì do lực lượng nổi dậy Syria kiểm soát trong cuộc không kích lớn nhất kể từ khi ngừng bắn.

Mỹ không kích quân đội Syria gây thương vong

Hải Anh |

Cuộc không kích của Mỹ khiến 1 binh sĩ Syria thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Israel không kích diệt lính vệ binh tinh nhuệ của Iran trên lãnh thổ Syria

Hải Anh |

Israel tiến hành không kích nhắm vào các mục tiêu người Iran ở Syria sau khi phát hiện các vật liệu nổ dọc biên giới của nước này với Syria.

Nga mở cuộc không kích lớn nhất ở Syria kể từ thỏa thuận ngừng bắn

Thanh Hà |

Máy bay Nga tấn công thành trì do lực lượng nổi dậy Syria kiểm soát trong cuộc không kích lớn nhất kể từ khi ngừng bắn.

Mỹ không kích quân đội Syria gây thương vong

Hải Anh |

Cuộc không kích của Mỹ khiến 1 binh sĩ Syria thiệt mạng và 2 người khác bị thương.