Israel không kích diệt lính vệ binh tinh nhuệ của Iran trên lãnh thổ Syria

Hải Anh |

Israel tiến hành không kích nhắm vào các mục tiêu người Iran ở Syria sau khi phát hiện các vật liệu nổ dọc biên giới của nước này với Syria.

Các máy bay chiến đấu Israel tấn công các mục tiêu người Iran ở Syria trong ngày 18.11, khiến 10 người Syria và các tay súng nước ngoài. thiệt mạng. Theo quân đội Israel, cuộc không kích là cuộc tấn công trả đũa sau khi phát hiện các thiết bị nổ gần một trong các căn cứ của Israel trên cao nguyên bị chiếm đóng Golan.

Tuyên bố của quân đội Israel cho biết, các máy bay chiến đấu của lực lượng này đã tấn công trúng các mục tiêu quân sự thuộc về lực lượng tinh nhuệ người Iran Quds Force và các lực lượng vũ trang người Syria ngay trong đêm. Lực lượng tinh nhuệ Quds Force là lực lượng vũ trang hoạt động chính ở nước ngoài của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Các mục tiêu của cuộc không kích bao gồm các cơ sở lưu trữ, sở chỉ huy, các tổ hợp quân sự cũng như các khẩu đội tên lửa đất đối không của Syria.

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA cho biết, các cuộc không kích của Israel khiến 3 binh sĩ nước này thiệt mạng và 1 người khác bị thương.

Trong khi đó, Cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, 10 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel, trong đó có các tay súng nước ngoài cũng như các binh sĩ Syria. Những người nước ngoài bao gồm 5 tay súng, có thể là người Iran và thuộc lực lượng Quds Force cũng như 2 tay súng thân Iran chưa rõ quốc tịch.

Về mặt kỹ thuật, Israel và Syria vẫn còn chiến tranh và có một đường biên dọc cao nguyên Golan mà nhà nước Do Thái đã chiếm đóng kể từ cuộc chiến tranh 6 ngày năm 1967. Cuộc không kích diễn ra chỉ vài giờ trước khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đến Israel.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Ngoại trưởng kỳ cựu của Syria Walid Moalem qua đời

Khánh Minh |

Nhà ngoại giao hàng đầu của Syria, Ngoại trưởng lâu năm Walid Al-Muallem, qua đời.

Thổ Nhĩ Kỳ có động thái lạ ở Syria

Hải Anh |

Thổ Nhĩ Kỳ đang rút binh sĩ khỏi một đồn quân sự ở tây bắc Syria, nhiều nguồn tin cho biết.

Tổng thống Assad: Syria phụ thuộc hoàn toàn vào vũ khí Nga

Song Minh |

Tổng thống Bashar al-Assad khẳng định, vũ khí Nga là trụ cột của quân đội Syria.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Ngoại trưởng kỳ cựu của Syria Walid Moalem qua đời

Khánh Minh |

Nhà ngoại giao hàng đầu của Syria, Ngoại trưởng lâu năm Walid Al-Muallem, qua đời.

Thổ Nhĩ Kỳ có động thái lạ ở Syria

Hải Anh |

Thổ Nhĩ Kỳ đang rút binh sĩ khỏi một đồn quân sự ở tây bắc Syria, nhiều nguồn tin cho biết.

Tổng thống Assad: Syria phụ thuộc hoàn toàn vào vũ khí Nga

Song Minh |

Tổng thống Bashar al-Assad khẳng định, vũ khí Nga là trụ cột của quân đội Syria.