Israel hứng đòn tên lửa suốt 14 tiếng, Tel Aviv bị doạ cho nổ tung

Khánh Minh |

Các cuộc tấn công tên lửa vào Israel tiếp tục trong đêm qua, ngay cả sau khi Lực lượng Quốc phòng Israel (IDF) không kích và ném bom vào nhóm Hamas và các mục tiêu Thánh chiến Hồi giáo ở Dải Gaza.

Theo hãng thông tấn Palestine WAFA, máy bay chiến đấu Israel tiếp tục các cuộc tấn công vào Dải Gaza trong đêm, nhằm mục tiêu vào nhiều toà nhà.

Khoảng 1 giờ sáng ngày 5.5 (giờ địa phương), báo động đỏ đã được kích hoạt tại các hội đồng khu vực ở Eshkol và Ashkelon, nằm ở phía tây Dải Gaza và các thành phố Kiryat Gat - cách Gaza 45km; Kiryat Malachi - cách Gaza 40km. Thành phố Ofakim cũng náo loạn bởi còi báo động.

Vài tiếng trước đó, còi báo động vang lên rầm rĩ và một loạt tên lửa dội xuống Be’er Sheva, thành phố lớn nhất ở miền nam Israel và thường nằm ngoài phạm vi của tất cả những tên lửa tầm xa nhất của Hamas.

Nhiều tên lửa đã bị hệ thống phòng không Vòm Sắt của Israel đánh chặn. Ngay trước khi Be’er Sheva bị nhằm mục tiêu, các vụ đánh chặn đã được quan sát ở Ashdod, cách bờ biển biên giới với Gaza chưa đầy 30km.

Các cuộc tấn công tên lửa vào Israel diễn ra trong 14 giờ liên tiếp và là một trong những cuộc đụng độ ác liệt nhất giữa Israel và Palestine trong những tuần gần đây. IDF cho biết, 250 quả tên lửa đã được phóng về phía Israel.

Cùng lúc, lực lượng thánh chiến Hồi giáo tung ra một đoạn video thề sẽ tấn công cơ sở nghiên cứu hạt nhân ở Dimona và các cơ sở chiến lược khác, trong đó có sân bay quốc tế Ben-Gurion. Đoạn video cho thấy các chiến binh nạp tên lửa vào bệ phóng, cùng một danh sách các mục tiêu bao gồm cảng Ashdod và các nhà máy lọc dầu ở Haifa. Hamas cũng lưu ý rằng “bước tiếp theo là làm nổ tung Tel Aviv”.

Israel quy trách nhiệm các vụ tấn công cho lực lượng Hamas và nhóm phiến quân Thánh chiến Hồi giáo Palestine, đồng thời tiến hành không kích trả đũa. Xe tăng của Israel cũng nhằm mục tiêu ở Gaza, IFD tuyên bố đánh trúng các nhà máy vũ khí của Hamas và trụ sở tình báo, phá huỷ các đường hầm khủng bố mà Thánh chiến Hồi giáo sử dụng để xâm nhập vào Israel.

Các cuộc không kích của Israel làm ít nhất 3 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 1 em bé 14 tháng tuổi và người mẹ đang mang thai - theo Bộ Y tế Gaza.

Hãng thông tấn WAFA của Palestine cho hay, ít nhất 8 người Palestine thiệt mạng kể từ khi xung đột leo thang hôm 3.5. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas chỉ trích Israel gây hấn ở Gaza, lưu ý rằng “sự im lặng với những tội ác của Israel và vi phạm luật pháp quốc tế sẽ thôi thúc nước này tiếp tục phạm các tội ác với người dân Palestine”.

Bộ trưởng Y tế Gaza Mai al-Kaila kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn trương can thiệp và buộc Israel phải chịu trách nhiệm về tội ác với người Palestine. Bà cũng nói rằng các bệnh viện ở Gaza đang rất cần thuốc men.

Bạo lực quay trở lại Gaza trong tuần này sau khi các chiến binh bắn một quả tên lửa vào Israel hôm 30.4. Hai quân nhân Israel tuần tra gần biên giới Gaza bị bắn, khiến IDF lập tức không kích trả thù. Khi xung đột leo thang, Hamas tuyên bố ăn miếng trả miếng.

Israel hứng “mưa” tên lửa trong 14 tiếng liên tiếp. Video: RT
Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Xe tăng Israel tiến sâu vào lãnh thổ, Syria báo động tối đa

Ngọc Vân |

Xe tăng của Israel xuất hiện tại khu vực phi quân sự giữa biên giới Israel và Syria ở Cao nguyên Golan.

Saudi “ra giá” 10 tỉ đô để Palestine đồng ý thoả thuận thế kỷ của Mỹ

Song Minh |

Saudi Arabia sẵn sàng trả cho Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas 10 tỉ USD để chấp nhận “thoả thuận thế kỷ” của Mỹ về hoà bình Trung Đông.

Israel tìm ra cách huỷ diệt S-300 của Nga ở Syria

K.M |

Israel đã phát triển tên lửa không đối đất siêu thanh Rampage mới, được cho là nằm ngoài tầm với của các hệ thống S-300 của Nga ở Syria.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Xe tăng Israel tiến sâu vào lãnh thổ, Syria báo động tối đa

Ngọc Vân |

Xe tăng của Israel xuất hiện tại khu vực phi quân sự giữa biên giới Israel và Syria ở Cao nguyên Golan.

Saudi “ra giá” 10 tỉ đô để Palestine đồng ý thoả thuận thế kỷ của Mỹ

Song Minh |

Saudi Arabia sẵn sàng trả cho Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas 10 tỉ USD để chấp nhận “thoả thuận thế kỷ” của Mỹ về hoà bình Trung Đông.

Israel tìm ra cách huỷ diệt S-300 của Nga ở Syria

K.M |

Israel đã phát triển tên lửa không đối đất siêu thanh Rampage mới, được cho là nằm ngoài tầm với của các hệ thống S-300 của Nga ở Syria.