Israel hoạt động "rón rén" sau vụ bắn nhầm máy bay Nga ở Syria

Thanh Hà |

Quan chức tình báo Israel thừa nhận "chúng tôi đi nhón gót chân" sau vụ bắn nhầm máy bay quân sự Nga ở Syria.

Israel và Nga có lợi ích chồng chéo ở Syria. Tại đây, Mátxcơva đang tham gia hoạt động chống khủng bố trong khi Tel Aviv đang chống lại ảnh hưởng của Tehran.

Một năm trước, 2 nước rơi vào căng thẳng ngoại giao sau khi một máy bay Nga bị hệ thống phòng không Syria vô tình bắn rụng lúc đang nhắm mục tiêu vào máy bay quân sự của Israel.

Nói về vụ việc này, Chuẩn tướng Dror Shalom - người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của cơ quan tình báo quân sự lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho hay, quân đội Israel đang tránh đụng độ với Nga sau vụ bắn rơi máy bay năm ngoái.

"Chúng tôi đang tổ chức một cuộc đối thoại rất tế nhị với Nga. Chúng tôi không muốn đụng độ với họ nhưng họ cũng hiểu rằng chúng tôi có thể gây ra những thiệt hại gì. Họ hiểu chúng tôi không phải những kẻ tay mơ.

Dù vậy, chúng tôi vẫn đang rất thận trọng và đi nhón gót chân. Nhưng theo hiểu biết của tôi, chúng tôi được tự do hành động ở một mức độ nào đó" - ông nói với nhật báo Israel Hayom.

Ngày 17.9.2018, hệ thống phòng không S-200 của Syria đã bắn hạ máy bay Il-20 của Nga khi máy bay đang bay qua Địa Trung Hải về căn cứ Hmeimim.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các máy bay chiến đấu của Israel chuẩn bị tấn công vào các mục tiêu ở Syria đã sử dụng máy bay Nga làm lá chắn trước các lực lượng phòng không Syria.

Mátxcơva cũng cho hay, IDF đã phát cảnh báo trong vòng chưa đầy một phút trước cuộc tấn công, do đó IL-20 không đủ thời gian để di chuyển khỏi đường di chuyển của tên lửa Syria.

Israel phủ nhận các cáo buộc và đổ lỗi cho Syria. Dù vậy, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chia buồn việc 15 quân nhân Nga hi sinh khi điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nga thử thành công tên lửa vô song S-500 ở Syria

Thanh Hà |

Các vụ thử hệ thống vũ khí phòng không S-500 Prometey của Nga ở Syria đã hoàn tất và được xem là thành công.

Nga gửi lô vũ khí mới, quân đội Syria chuẩn bị cuộc tấn công lớn

Ngọc Vân |

Nga gửi thêm thiết bị quân sự mới đến Syria trong bối cảnh lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad chuẩn bị mở một cuộc tấn công lớn.

Nga "vạ lây" vì Mỹ trừng phạt Syria tấn công hóa học

Khánh Minh |

Cáo buộc Syria lại tiến hành một cuộc tấn công vũ khí hóa học, Mỹ tuyên bố đáp trả và biện pháp đầu tiên nhằm vào Nga.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nga thử thành công tên lửa vô song S-500 ở Syria

Thanh Hà |

Các vụ thử hệ thống vũ khí phòng không S-500 Prometey của Nga ở Syria đã hoàn tất và được xem là thành công.

Nga gửi lô vũ khí mới, quân đội Syria chuẩn bị cuộc tấn công lớn

Ngọc Vân |

Nga gửi thêm thiết bị quân sự mới đến Syria trong bối cảnh lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad chuẩn bị mở một cuộc tấn công lớn.

Nga "vạ lây" vì Mỹ trừng phạt Syria tấn công hóa học

Khánh Minh |

Cáo buộc Syria lại tiến hành một cuộc tấn công vũ khí hóa học, Mỹ tuyên bố đáp trả và biện pháp đầu tiên nhằm vào Nga.