Theo Reuters, Bộ Y tế Israel cho biết chứng viêm tim phát triển ở 2 nam thiếu niên đều ở mức độ nhẹ. Hai trường hợp mắc tác dụng phụ nằm trong số 44.000 trẻ em 12-15 tuổi ở nước này tiêm mũi thứ 3, còn gọi là mũi tăng cường, bằng vaccine COVID-19 của Pfizer.
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng mặc dù vaccine Pfizer-BioNTech làm tăng khả năng mắc viêm tim nhưng những người nhiễm virus có nguy cơ cao hơn.
Israel đóng vai trò dẫn đầu thế giới trong việc nghiên cứu tác dụng của vaccine COVID-19, là quốc gia nhanh nhất triển khai tiêm chủng 2 liều vaccine cho dân chúng từ một năm trước và là một trong những quốc gia đầu tiên tiêm mũi tăng cường vaccine.
Hiện Israel đang triển khai vaccine liều thứ 4 cho những người trên 60 tuổi, nhân viên y tế và bệnh nhân suy giảm miễn dịch.
Dữ liệu nghiên cứu của Israel đang được các quốc gia khác theo dõi chặt chẽ, trong đó có Mỹ. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (CDC) hôm 3.1 đã cho phép sử dụng liều thứ 3 vaccine Pfizer và BioNTech cho trẻ em từ 12-15 tuổi.
Một ban cố vấn cho CDC Mỹ ngày hôm qua (5.1) cũng bỏ phiếu để khuyến nghị mũi tăng cường cho nhóm tuổi này.
Khoảng 63% dân số 9,4 triệu dân Israel được tiêm chủng đầy đủ 2 liều vaccine COVID-19, trong khi 46% đã tiêm mũi thứ 3. Hầu hết đều sử dụng vaccine COVID-19 Pfizer-BioNTech.
Bộ Y tế Israel ngày 5.1 đã thay đổi các quy định về xét nghiệm và cách ly với lý do họ cho là nỗ lực bảo vệ những cộng đồng dễ bị tổn thương khi các ca nhiễm do biến thể Omicron gây ra đang tăng vọt.
Các ca mắc hàng ngày ở Israel đạt mức cao kỷ lục vào ngày 4.1 với gần 12.000 ca được báo cáo và dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên trong vài tuần tới. Số người nhập viện cũng tăng lên nhưng với tốc độ chậm hơn.